Kinh tế toàn cầu có thể “hạ cánh mềm” trong năm 2024, nhưng còn nỗi lo lạm phát

VOV.VN - Kinh tế toàn cầu có thể “hạ cánh mềm” trong năm 2024, song lạm phát vẫn là thách thức lớn nhất. Đây là dự báo của các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong bối cảnh sự bấp bênh của nền kinh tế toàn cầu ở thời điểm hiện tại đã giảm xuống đáng kể so với cách đây một năm bất chấp những cơn gió ngược.


Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2024 sẽ chỉ đạt 2,7%, thấp hơn so với mức ước tính 2,9% của năm 2023. Tuy nhiên, OECD nhận định kinh tế toàn cầu có thể “hạ cánh mềm”, đặc biệt là tại các nước phát triển, thay vì rơi vào suy thoái như các lo ngại trước đây.

“Lực đỡ” cho nền kinh tế toàn cầu chủ yếu đến từ kỳ vọng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ trên toàn cầu đang đi vào pha kết thúc.

Nhà kinh tế trưởng của OECD Clare Lombardelli đánh giá: “Chúng tôi đã điều chỉnh tăng trưởng cho năm 2024, với triển vọng mạnh mẽ hơn ở Mỹ, nhưng yếu hơn đối với châu Âu. Trong khi đó, các nền kinh tế mới nổi ở châu Á dự kiến ​​sẽ là một phần động lực cho tăng trưởng toàn cầu trong hai năm tới.

Nhìn chung, tăng trưởng GDP ở hầu hết các thị trường mới nổi đang duy trì tốt hơn so với các nền kinh tế tiên tiến. Vì vậy, chúng tôi đang dự báo triển vọng “hạ cánh mềm” cho các nền kinh tế phát triển”.

Chia sẻ quan điểm này, chuyên gia kinh tế trưởng của IMF Gita Gopinath nhận định, sự bấp bênh trong nền kinh tế toàn cầu ở thời điểm hiện tại đã giảm xuống đáng kể so với hồi đầu năm 2023. Tuy nhiên, các rủi ro giảm tốc vẫn lấn át các động lực tăng tốc của nền kinh tế trong năm 2024.

“Lạm phát đã giảm nhưng công việc vẫn chưa kết thúc. Kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với những thách thức, lạm phát cốt lõi vẫn chưa trở về mức mục tiêu. Đây sẽ là một con đường gập ghềnh và là một thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách” - chuyên gia kinh tế Gita Gopinath nhận định.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo ​​tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm xuống còn 2,9% vào năm 2024, trong khi tỷ lệ lạm phát dự kiến ​​là 5,8%, với lạm phát cơ bản ​​sẽ không xuống mục tiêu 2% cho đến năm 2025. Trong bối cảnh sự khác biệt ngày càng lớn giữa các quốc gia và khu vực, tăng trưởng dự báo mạnh hơn ở Mỹ và các thị trường mới nổi, trong khi khu vực đồng euro dự kiến ​​sẽ gặp khó khăn.

Hãng tin CNBC dẫn lời các chuyên gia tại Mỹ và Liên minh châu Âu đánh giá, rủi ro địa chính trị sẽ là mối đe dọa chính đối với triển vọng kinh tế năm 2024 trong bối cảnh các cuộc xung đột lớn vẫn tiếp diễn tại Trung Đông và châu Âu và hàng loạt quốc gia lớn chuẩn bị bước vào mùa bầu cử.

Kết quả cuộc khảo sát rủi ro toàn cầu được Oxford Economics thực hiện đối với 130 doanh nghiệp cho thấy, cứ 5 doanh nghiệp, thì có 2 doanh nghiệp coi xung đột Israel - Hamas là một rủi ro rất lớn đối với nền kinh tế toàn cầu trong hai năm tới.

Trong khi đó, cuộc xung đột tại Ukraine và những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra trên toàn cầu tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp trong cả ngắn hạn và trung hạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nền kinh tế toàn cầu chậm lại, nhưng không bị đình trệ
Nền kinh tế toàn cầu chậm lại, nhưng không bị đình trệ

VOV.VN - Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sự phục hồi kinh tế toàn cầu chậm lại, và không đồng đều ở các khu vực, de dọa lạm phát vẫn còn.

Nền kinh tế toàn cầu chậm lại, nhưng không bị đình trệ

Nền kinh tế toàn cầu chậm lại, nhưng không bị đình trệ

VOV.VN - Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sự phục hồi kinh tế toàn cầu chậm lại, và không đồng đều ở các khu vực, de dọa lạm phát vẫn còn.

Các loài xâm lấn gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu 423 tỷ USD/năm
Các loài xâm lấn gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu 423 tỷ USD/năm

VOV.VN - Báo cáo của các nhà khoa học Liên Hợp Quốc cho thấy, sự lây lan của các loài xâm lấn trên khắp thế giới đã khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

Các loài xâm lấn gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu 423 tỷ USD/năm

Các loài xâm lấn gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu 423 tỷ USD/năm

VOV.VN - Báo cáo của các nhà khoa học Liên Hợp Quốc cho thấy, sự lây lan của các loài xâm lấn trên khắp thế giới đã khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

Mỹ-ASEAN cam kết hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn để đối phó thách thức toàn cầu
Mỹ-ASEAN cam kết hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn để đối phó thách thức toàn cầu

VOV.VN - ASEAN và Mỹ hôm nay (21/8) khẳng định cần tăng cường hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong môi trường toàn cầu đầy thách thức và thông qua Chương trình ASEAN-Mỹ 2023-2024.

Mỹ-ASEAN cam kết hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn để đối phó thách thức toàn cầu

Mỹ-ASEAN cam kết hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn để đối phó thách thức toàn cầu

VOV.VN - ASEAN và Mỹ hôm nay (21/8) khẳng định cần tăng cường hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong môi trường toàn cầu đầy thách thức và thông qua Chương trình ASEAN-Mỹ 2023-2024.