Vùng 4 Hải quân tặng ngư dân huyện đảo Phú Quý 500 lá cờ Tổ quốc

VOV.VN -Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đến thăm, tặng ngư dân huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận 500 lá cờ Tổ quốc.

Tiếp tục những hoạt động của chương trình “Hải quân nhân dân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, mới đây, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng ngư dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 500 lá cờ Tổ quốc.

Tại cảng Phú Quý, đón nhận tình cảm của Vùng 4 Hải quân, ông Tạ Minh Nhựt, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý thay mặt ngư dân tiếp nhận 500 lá cờ Tổ quốc. Đây là món quà rất có ý nghĩa, tiếp thêm sức mạnh để những con tàu của bà con Phú Quý vượt sóng vươn khơi khai thác hải sản, khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn đô đốc Phan Tuấn Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao cờ Tổ quốc và tài liệu tuyên truyền Luật biển cho ngư dân

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung và Vùng 4 nói riêng luôn là điểm tựa vững chắc cho bà con yên tâm vươn khơi, bám biển. Trao tặng bà con ngư dân những lá cờ Tổ quốc với mong muốn bà con vừa sản xuất kinh tế, làm giàu từ biển vừa góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Cờ Tổ quốc tung bay trên các ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền của Việt Nam, chính là bà con ngư dân đang khẳng định chủ quyền của Quốc gia trên biển.

Nhận những lá cờ đỏ thắm của Vùng 4 Hải quân trao tặng, chủ tàu cá Năm Lợi 96 cho biết, đối với ngư dân hành nghề xa bờ, trước khi cho tàu nhổ neo vươn khơi bám ngư trường, vật dụng mang theo không thể thiếu là lá cờ Tổ quốc, có lá cờ là thấy Tổ quốc luôn bên mình. Bà con ngư dân huyện đảo Phú Quý cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của bộ đội Vùng 4 Hải quân dành cho bà con ngư dân Phú Quý trong suốt những năm qua. Mỗi khi khai thác ở biển xa, nhất là ngư trường Trường Sa, bà con luôn nhận được sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ đóng quân trên các đảo. Những can nước ngọt, nhu yếu phẩm cần thiết, thuốc chữa bệnh, hướng dẫn cách xác định tọa độ vị trí tàu; tuyên truyền pháp luật biển, tổ chức cứu kéo, khắc phục sự cố tàu thuyền do thiên tai, bão lũ gây ra… là những hình ảnh ấn tượng mà bà con ngư dân luôn ghi nhớ. Nhờ vậy mà bà con luôn yên tâm mỗi khi đánh bắt xa bờ.

Trong năm qua, dù gặp không ít khó khăn do thời tiết không thuận lợi, nhưng ngư dân Phú Quý vẫn quyết tâm bám biển, bám ngư trường. Tổng số tàu thuyền hiện có ở huyện đảo lên hơn 1.200 chiếc. Bên cạnh việc khuyến khích ngư dân đầu tư đóng mới tàu công suất lớn, việc phát triển đội tàu dịch vụ hậu cần (thu mua chế biến hải sản trên biển) đang tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bám biển dài ngày, tiết kiệm chi phí vận chuyển, nâng cao giá trị khai thác thủy sản.

Hiện Phú Quý có đội tàu làm dịch vụ hậu cần hải sản lớn nhất trong tỉnh Bình Thuận với gần 110 chiếc, chuyên thu mua hải sản, cung cấp nhiên liệu cho các đội tàu đánh bắt xa bờ.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân đã cấp phát cho ngư dân huyện đảo Phú Quý những tài liệu tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam; Luật Thuỷ sản 2017, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển, đặc biệt là những khuyến nghị của Uỷ ban Châu Âu EC đối với thuỷ sản khai thác của nước ta và tuyên truyền Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp chống đánh bắt bất hợp pháp, không theo quy định./.

           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên