Đằng sau việc Ukraine bắn hạ khí cầu do thám nghi là của Nga

VOV.VN - Một số chuyên gia cho rằng, sau khi Ukraine bắn hạ các khí cầu cáo buộc là của Nga, Moscow có thể sử dụng chiến lược này để làm suy giảm năng lực hệ thống phòng không của Kiev.

Nga sắp sử dụng chiến thuật mới?

Theo các quan chức Ukraine, ngày 15/2, các lực lượng vũ trang nước này đã phát hiện và bắn hạ 6 khí cầu có thể được gắn các thiết bị trinh sát nghi là của Nga trên bầu trời thủ đô Kiev.

Tạp chí The Drive cho rằng, đây có thể là chiến thuật mới của Nga nhằm thu thập thông tin tình báo về khả năng phòng không của Ukraine cũng như đánh lạc hướng để Kiev tiêu tốn nhiều đạn dược và các nguồn lực khác.

“Chúng tôi phát hiện khoảng 6 mục tiêu của kẻ thù trong không phận Kiev. Đây là những khí cầu di chuyển trên không trung, chịu tác động từ sức gió. Mục đích của những khí cầu này có thể là nhằm phát hiện và làm cạn kiệt năng lực phòng không của Ukraine”, Cơ quan Quản lý Quân sự Kiev (KCMA) đăng trên Telegram ngày 15/2.

“Kết luận cuối cùng về thể loại và đặc điểm của khí cầu sẽ được đưa ra sau khi chúng tôi nghiên cứu và phân tích chi tiết về phần còn lại của các vật thể bị bắn rơi”, KCMA cho hay.

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine, Đại tá Yuri Ignat, nhấn mạnh rằng những quả khí cầu được phát hiện không phải là thiết bị sử dụng công nghệ mới.

“Đó chỉ là quả khinh khí cầu bình thường, rộng 1,5m, nhưng kích thước của chúng có thể khác nhau. Các quả khí cầu có một tấm phản xạ ở góc và một trạm định vị vô tuyến có thể nhận được tín hiệu. Điều này nghĩa chúng là mục tiêu trên không và chúng ta cần phát triển khả năng phòng không của mình”, ông Ignat nói.

“Đối phương có thể muốn chúng ta sử dụng lực lượng và phương tiện, tên lửa phòng không để ngăn chặn những quả khí cầu này. Tất cả những điều này là yếu tố thiết yếu của hệ thống phòng không của chúng tôi nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng”, quan chức của Lực lượng Không quân Ukraine cho hay.

Ukraine có gặp bất lợi trước khí cầu của Nga?

Ukraine cho rằng triển khai khí cầu là chiến thuật mới nhất của Nga khi Moscow tăng cường tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những tuần gần đây. "Họ sẽ tận dụng điều này khi thời tiết có lợi cho họ. Hôm nay thời tiết đang bất lợi cho chúng ta", ông Ignat nói.

The Drive đánh giá rằng, trong khi công nghệ cơ bản của những quả khí cầu này đã lỗi thời, nhưng điều đó không có nghĩa là thiết bị này không hữu ích đối với Nga. Trước đây, Nga có lịch sử lâu đời về việc sử dụng khinh khí cầu để giám sát và cho các mục đích khác.  

Những quả khí cầu nhỏ có phản xạ radar là một thiết bị giá thành thấp, dễ sử dụng và có thể khiến Ukraine phải kích hoạt hệ thống phòng không. Việc Ukraine kích hoạt các radar phòng không có thể giúp đối phương có được những thông tin giá trị về khả năng phòng thủ và cách bố trí trận địa của Kiev.

Nếu các hệ thống phòng không được kích hoạt để bắn hạ các quả khí cầu, giống như phản ứng của Ukraine trước những quả khí cầu bay trên bầu trời hôm 15/2, thì điều này sẽ làm tăng áp lực cho Kiev. Nếu các lực lượng Ukraine bắn hạ tất cả 6 quả khí cầu theo như tuyên bố, họ sẽ phải dùng ít nhất 6 quả đạn pháo. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với nguồn cung đạn dược cạn kiệt sau gần 1 năm chiến đấu với tên lửa, máy bay không người lái của Nga.

Ngoài ra, việc triển khai khí cầu có thể thu hút sự chú ý của hệ thống phòng không của Ukraine vào các khu vực khác, khiến lực lượng phòng không giảm sự phản ứng hiệu quả trước các mục tiêu quan trọng.

Hãng Thông tấn Quốc gia Ukraine hôm 12/2 dẫn lại thông báo của Không quân Ukraine cho biết, Nga đã dùng khinh khí cầu có các mặt phản xạ góc và thiết bị bay không người lái trinh sát để tấn công  ở khu vực phía Đông tỉnh Dnipropetrovsk.

“Thông tin đang được lan truyền trên một số kênh Telegram về việc Nga sử dụng những chiếc UAV Shahed ở tỉnh Dnipropetrovsk vào tối 12/2 là không chính xác. Cần lưu ý rằng Nga đã sử dụng một UAV trinh sát và một số quả khí cầu có phản xạ góc”, Bộ Tư lệnh Không quân của lực lượng vũ trang Ukraine viết trong một bài đăng Facebook.

Không quân Ukraine cho biết các hệ thống phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân phía Đông đã được kích hoạt và kết quả đang được xác minh.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này nhưng thông báo đã đánh trúng nhà máy lắp ráp xe thiết giáp Malyshev của Ukraine tại thành phố Kharkov.

Theo The Drive, với tất cả lợi ích kể trên, các lực lượng Nga có thể tăng cường sử dụng khí cầu trong cuộc xung đột vào thời gian tới để làm hao mòn năng lực phòng không của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Wagner bình luận về tiêm kích F-16 ở Ukraine
Chuyên gia Wagner bình luận về tiêm kích F-16 ở Ukraine

VOV.VN - Chuyên gia hãng quân sự Wagner cho rằng Ukraine sẽ mất thời gian dài mới làm chủ được máy bay F-16, trong khi hệ thống phòng không của Nga lại được bố trí bao quát chiến trường Ukraine.

Chuyên gia Wagner bình luận về tiêm kích F-16 ở Ukraine

Chuyên gia Wagner bình luận về tiêm kích F-16 ở Ukraine

VOV.VN - Chuyên gia hãng quân sự Wagner cho rằng Ukraine sẽ mất thời gian dài mới làm chủ được máy bay F-16, trong khi hệ thống phòng không của Nga lại được bố trí bao quát chiến trường Ukraine.

Ukraine tố Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào các sơ sở hạ tầng quan trọng
Ukraine tố Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào các sơ sở hạ tầng quan trọng

VOV.VN - Lực lượng không quân Ukraine vừa cho biết, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này vào hôm nay (16/2).

Ukraine tố Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào các sơ sở hạ tầng quan trọng

Ukraine tố Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào các sơ sở hạ tầng quan trọng

VOV.VN - Lực lượng không quân Ukraine vừa cho biết, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này vào hôm nay (16/2).

Lực lượng Ukraine cố thủ ở chiến tuyến miền Đông, đối phó các đợt tấn công của Nga
Lực lượng Ukraine cố thủ ở chiến tuyến miền Đông, đối phó các đợt tấn công của Nga

VOV.VN - Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt tại miền Đông, đặc biệt là xung quanh thành phố Bakhmut. Hiện, Nga vẫn đang tìm mọi cách chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở khu vực này.

Lực lượng Ukraine cố thủ ở chiến tuyến miền Đông, đối phó các đợt tấn công của Nga

Lực lượng Ukraine cố thủ ở chiến tuyến miền Đông, đối phó các đợt tấn công của Nga

VOV.VN - Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt tại miền Đông, đặc biệt là xung quanh thành phố Bakhmut. Hiện, Nga vẫn đang tìm mọi cách chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở khu vực này.