Nga đáp trả tương xứng các trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/4, nhằm đáp trả tương xứng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, nước này quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và đưa 8 quan chức vào danh sách đen. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố tên các quan chức Mỹ bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã thông báo với các phóng viên về biện pháp đáp trả của Nga: “Chúng tôi nhắc nhở rằng, 10 nhà ngoại giao đã được đưa vào danh sách trao cho chúng tôi, yêu cầu họ rời khỏi Mỹ. Chúng tôi sẽ đáp trả biện pháp này một cách đối  xứng. Chúng tôi cũng sẽ đề nghị 10 nhà ngoại giao Mỹ tại Liên bang Nga rời khỏi đất nước của chúng tôi”.   

Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng Lavrov đã thông báo rằng, Moscow công bố danh sách 8 quan chức Mỹ bị đưa vào danh sách trừng phạt “có đi có lại”. Theo ông, Nga có thể thực hiện các biện pháp "đau đớn" đối với hoạt động kinh doanh của Mỹ, nhưng sẽ giữ chúng trong tình trạng dự phòng.

 Ông Lavrov cho biết, Nga sẽ hạn chế và chấm dứt các hoạt động trên lãnh thổ của nước này với các quỹ, các tổ chức phi chính phủ của Mỹ can thiệp trực tiếp vào đời sống chính trị nội bộ của Nga. Moscow cũng sẽ thắt chặt các quy tắc đối với công việc của các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ.

Đặc biệt, sẽ chấm dứt hoạt động thuê công dân của Nga và các nước thứ ba, đồng thời, hạn chế tối đa việc nhân viên Bộ Ngoại giao đi công tác ngắn hạn để làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao trên lãnh thổ Nga, hạn chế việc cấp thị thực liên quan cho 10 người/năm trên cơ sở có đi có lại.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách các quan chức Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Nga, trong đó có cựu Trợ lý của Tổng thống Mỹ về An ninh Quốc gia John Bolton và Đại diện Thường trực tại LHQ, cựu Giám đốc CIA Robert Woolsey. Nga cũng cấm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Ray nhập cảnh vào nước này. Ngoài ra, danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga có thêm 6 cái tên khác.

Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, nhà lãnh đạo Nga đã thảo luận với Hội đồng An ninh LB về việc đáp trả các lệnh trừng phạt chống Nga. Ngoài ra, Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan đã được triệu tập đến văn phòng Tổng thống và trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov để trình bày rõ về việc đáp trả của Nga.

Ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga với cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong năm 2020. Đặc biệt, các hạn chế được đưa ra đối với 32 cá nhân và pháp nhân Nga, cùng 6 công ty công nghệ của nước này. Các tổ chức tín dụng Mỹ bị cấm mua chứng khoán nợ của Nga. Ngoài ra, Washington sẽ trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệnh trừng phạt của Mỹ với Huawei giúp bất động sản Đài Loan tăng vọt
Lệnh trừng phạt của Mỹ với Huawei giúp bất động sản Đài Loan tăng vọt

VOV.VN - Lệnh cấm chặt chẽ hơn của Mỹ đối với Huawei vào tháng 5/2020 đã thay đổi chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu theo cách mà không ai ngờ tới.

Lệnh trừng phạt của Mỹ với Huawei giúp bất động sản Đài Loan tăng vọt

Lệnh trừng phạt của Mỹ với Huawei giúp bất động sản Đài Loan tăng vọt

VOV.VN - Lệnh cấm chặt chẽ hơn của Mỹ đối với Huawei vào tháng 5/2020 đã thay đổi chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu theo cách mà không ai ngờ tới.

Nga sẵn sàng cho “kịch bản xấu nhất” với các lệnh trừng phạt của Mỹ
Nga sẵn sàng cho “kịch bản xấu nhất” với các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Điện Kremlin hôm 9/4 khẳng định sẵn sàng đối phó với kịch bản trừng phạt tồi tệ nhất của Mỹ.

Nga sẵn sàng cho “kịch bản xấu nhất” với các lệnh trừng phạt của Mỹ

Nga sẵn sàng cho “kịch bản xấu nhất” với các lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Điện Kremlin hôm 9/4 khẳng định sẵn sàng đối phó với kịch bản trừng phạt tồi tệ nhất của Mỹ.

Huawei tố lệnh trừng phạt của Mỹ khiến toàn cầu khan hiếm chip
Huawei tố lệnh trừng phạt của Mỹ khiến toàn cầu khan hiếm chip

Eric Xu, một trong ba chủ tịch luân phiên của Huawei, tố cáo các lệnh trừng phạt của Mỹ với hãng này là một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng thiếu chip hiện nay, ảnh hưởng trực diện đến nhiều công ty Mỹ.

Huawei tố lệnh trừng phạt của Mỹ khiến toàn cầu khan hiếm chip

Huawei tố lệnh trừng phạt của Mỹ khiến toàn cầu khan hiếm chip

Eric Xu, một trong ba chủ tịch luân phiên của Huawei, tố cáo các lệnh trừng phạt của Mỹ với hãng này là một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng thiếu chip hiện nay, ảnh hưởng trực diện đến nhiều công ty Mỹ.