Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 7/1/2024.

Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga: Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine hôm 5/1 thông báo rằng các lực lượng trực thuộc cơ quan này đã vượt biên giới đánh vào các vị trí Nga ở tỉnh Belgorod, gây ra thương vong cho đối phương.

Tình báo Ukraine cho hay, họ nhận được thông tin về việc chỉ huy Nga lên kế hoạch kiểm tra các vị trí thuộc khu vực Gayvoron, tỉnh Belgorod. Trên cơ sở đó, họ tiến hành rải mìn con đường duy nhất trong khu vực này và tấn công một trung đội Nga tại đây, đồng thời chia sẻ video về cuộc tấn công.

Nga nã liên tiếp tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot vào bộ binh Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga lại vừa công bố video clip ghi lại hoạt động tác chiến của quân nhân Nga sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng Kornet và Fagot.

Theo đó, lính dù Nga phát hiện bộ binh Ukraine ở khu vực Tây Bắc Bakhmut (Artemovsk) và truyền tọa độ đối phương về sở chỉ huy. Sau đó chỉ huy Nga ban lệnh "giải quyết" mục tiêu

Chiến đấu cơ Nga phóng tên lửa không điều khiển phá hủy cứ điểm Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/1 công bố video cho thấy máy bay chiến đấu Su-25 của nước này tấn công các vị trí của Ukraine bằng tên lửa không điều khiển. 

Sau khi bắn hạ mục tiêu, phi hành đoàn đã thực hiện động tác né tránh, giải phóng bẫy nhiệt nhằm gây nhầm lẫn cho lực lượng phòng không của đối phương và trở về căn cứ an toàn. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, các phi công đã thực hiện động tác nâng cao ở độ cao cực thấp trong khi bắn tên lửa và tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy thành công. 

Nga thực hiện hàng loạt cuộc tiến công: Ngày 5/1, Nga cho biết đã thực hiện 41 cuộc tấn công theo nhóm và một cuộc tấn công hàng loạt bằng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái vào các trung tâm ra quyết định, tổ hợp công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

“Trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 5/1, các cuộc tấn công cũng đã được thực hiện nhằm vào các điểm đóng quân của các đơn vị quân đội Ukraine, các đơn vị dân tộc chủ nghĩa và lực lượng ngoại binh”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. 

Nga tiến thêm một bước tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donbass: Với Bakhmut, Nga đã tiến một bước gần hơn tới việc đạt được các mục tiêu ở khu vực Donbass. Kiểm soát Maryinka là bước tiến tiếp theo.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, tuần trước thừa nhận các lực lượng của Kiev gần như đã rút ra vùng ngoại ô, đồng thời nói rằng Maryinka “không còn tồn tại” vì lực lượng Nga đã biến nơi đây thành đống đổ nát sau những đợt pháo kích không ngừng.

Nga lên kế hoạch sản xuất lượng lớn máy bay không người lái: Theo Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Andrei Belousov, Nga sẽ sản xuất khoảng 32.500 chiếc máy bay không người lái (UAV) mỗi năm vào năm 2030, gấp 3 lần khối lượng sản xuất hiện nay. Nga sẽ tài trợ cho dự án quốc gia về máy bay không người lái với số tiền 696 tỷ rúp (khoảng 7,66 tỷ USD) vào năm 2030 và sẽ công bố thêm thông tin chi tiết trong tháng này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga
Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga

VOV.VN - Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine hôm 5/1 thông báo rằng các lực lượng trực thuộc cơ quan này đã vượt biên giới đánh vào các vị trí Nga ở tỉnh Belgorod, gây ra thương vong cho đối phương.

Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga

Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga

VOV.VN - Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine hôm 5/1 thông báo rằng các lực lượng trực thuộc cơ quan này đã vượt biên giới đánh vào các vị trí Nga ở tỉnh Belgorod, gây ra thương vong cho đối phương.

Nga nã liên tiếp tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot vào bộ binh Ukraine
Nga nã liên tiếp tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot vào bộ binh Ukraine

VOV.VN - Tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot đã được lính dù Nga sử dụng để giội thẳng vào lực lượng bộ binh Ukraine trên tuyến Bakhmut (Artemovsk) vẫn đang nóng bỏng.

Nga nã liên tiếp tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot vào bộ binh Ukraine

Nga nã liên tiếp tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot vào bộ binh Ukraine

VOV.VN - Tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot đã được lính dù Nga sử dụng để giội thẳng vào lực lượng bộ binh Ukraine trên tuyến Bakhmut (Artemovsk) vẫn đang nóng bỏng.

Thiếu bộ binh yểm trợ, xe tăng Ukraine bị quân Nga phục kích và bắn cháy
Thiếu bộ binh yểm trợ, xe tăng Ukraine bị quân Nga phục kích và bắn cháy

VOV.VN - Chiếc xe tăng Ukraine thiếu “bộ binh tùng thiết”, di chuyển lẻ loi trên con đường và bị trúng hỏa lực của Nga ở đúng khúc cua rồi bốc cháy.

Thiếu bộ binh yểm trợ, xe tăng Ukraine bị quân Nga phục kích và bắn cháy

Thiếu bộ binh yểm trợ, xe tăng Ukraine bị quân Nga phục kích và bắn cháy

VOV.VN - Chiếc xe tăng Ukraine thiếu “bộ binh tùng thiết”, di chuyển lẻ loi trên con đường và bị trúng hỏa lực của Nga ở đúng khúc cua rồi bốc cháy.

Lính Nga nã tên lửa diệt tăng vào nhóm binh sĩ Ukraine có UAV cảm tử
Lính Nga nã tên lửa diệt tăng vào nhóm binh sĩ Ukraine có UAV cảm tử

VOV.VN - Trong lúc trinh sát, phía Nga phát hiện vị trí nhóm lính Ukraine có UAV cảm tử. Quân nhân Nga sau đó lập tức dùng tên lửa diệt tăng Kornet để hạ gục mục tiêu.

Lính Nga nã tên lửa diệt tăng vào nhóm binh sĩ Ukraine có UAV cảm tử

Lính Nga nã tên lửa diệt tăng vào nhóm binh sĩ Ukraine có UAV cảm tử

VOV.VN - Trong lúc trinh sát, phía Nga phát hiện vị trí nhóm lính Ukraine có UAV cảm tử. Quân nhân Nga sau đó lập tức dùng tên lửa diệt tăng Kornet để hạ gục mục tiêu.

Trinh sát Nga dẫn đường cho máy bay giội tên lửa xuống tiền đồn Ukraine
Trinh sát Nga dẫn đường cho máy bay giội tên lửa xuống tiền đồn Ukraine

VOV.VN - Ngoài sử dụng UAV cảm tử để trực tiếp loại bỏ mục tiêu, trinh sát Nga còn hỗ trợ thông tin cho máy bay cường kích giội tên lửa để phá hủy tiền đồn Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Trinh sát Nga dẫn đường cho máy bay giội tên lửa xuống tiền đồn Ukraine

Trinh sát Nga dẫn đường cho máy bay giội tên lửa xuống tiền đồn Ukraine

VOV.VN - Ngoài sử dụng UAV cảm tử để trực tiếp loại bỏ mục tiêu, trinh sát Nga còn hỗ trợ thông tin cho máy bay cường kích giội tên lửa để phá hủy tiền đồn Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Mật vụ Ukraine: Nga xâm nhập camera an ninh để tìm mục tiêu tập kích tên lửa
Mật vụ Ukraine: Nga xâm nhập camera an ninh để tìm mục tiêu tập kích tên lửa

VOV.VN - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trong một đăng tải trên mạng xã hội Telegram tuyên bố tình báo Nga đã hack 2 camera theo dõi an ninh của Ukraine để theo dõi lực lượng phòng thủ của nước này tại thủ đô Kiev, chuẩn bị cho các cuộc tập kích sau đó.

Mật vụ Ukraine: Nga xâm nhập camera an ninh để tìm mục tiêu tập kích tên lửa

Mật vụ Ukraine: Nga xâm nhập camera an ninh để tìm mục tiêu tập kích tên lửa

VOV.VN - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trong một đăng tải trên mạng xã hội Telegram tuyên bố tình báo Nga đã hack 2 camera theo dõi an ninh của Ukraine để theo dõi lực lượng phòng thủ của nước này tại thủ đô Kiev, chuẩn bị cho các cuộc tập kích sau đó.

Nga tuyên bố quyết đánh mục tiêu quân sự Ukraine ngay đầu năm mới
Nga tuyên bố quyết đánh mục tiêu quân sự Ukraine ngay đầu năm mới

VOV.VN - Chiến sự Nga - Ukraine vẫn khốc liệt ngay trước và sau Giao thừa 2023 - 2024. Tổng thống Putin tỏ rõ quyết tâm sẽ trả đũa Ukraine và tiếp tục tấn công không khoan nhượng vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Nga tuyên bố quyết đánh mục tiêu quân sự Ukraine ngay đầu năm mới

Nga tuyên bố quyết đánh mục tiêu quân sự Ukraine ngay đầu năm mới

VOV.VN - Chiến sự Nga - Ukraine vẫn khốc liệt ngay trước và sau Giao thừa 2023 - 2024. Tổng thống Putin tỏ rõ quyết tâm sẽ trả đũa Ukraine và tiếp tục tấn công không khoan nhượng vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc: Khả năng Ukraine thắng Nga gần bằng 0
Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc: Khả năng Ukraine thắng Nga gần bằng 0

VOV.VN - Cựu sĩ quan Rebekah Koffler của Lầu Năm Góc (tức Bộ Quốc phòng Mỹ) nói với Fox News rằng chỉ có người nào đánh mất khả năng nhận thức lẽ thường thì mới tin rằng Ukraine có thể chiến thắng được Nga.

Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc: Khả năng Ukraine thắng Nga gần bằng 0

Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc: Khả năng Ukraine thắng Nga gần bằng 0

VOV.VN - Cựu sĩ quan Rebekah Koffler của Lầu Năm Góc (tức Bộ Quốc phòng Mỹ) nói với Fox News rằng chỉ có người nào đánh mất khả năng nhận thức lẽ thường thì mới tin rằng Ukraine có thể chiến thắng được Nga.