Miền Trung sơ tán hàng trăm hộ dân vì ngập lụt, sạt lở

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu, chiều nay (12/9), tại khu vực miền Trung tiếp tục có mưa to, một số nơi mưa rất to. Mực nước trên một số sông đang lên gây ngập cục bộ, sạt lở xảy ra ở khu vực miền núi.

Tại thành phố Đà Nẵng, mưa to gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến phố nội thành, một số tuyến bị ngập nặng, gây khó khăn cho người và phương tiện đi lại. Một số tuyến đường như: Hải Hồ, Lý Tự Trọng, Hàm Nghi, Hùng Vương... ngập sâu đến đầu gối người đi đường, có đoạn nước tràn vào nhà dân.

Ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng cho biết, trưa nay, 1 trạm bơm xử lý nước tại Thuận Phước gặp sự cố, chỉ vận hành được một máy, không kịp bơm xử lý nên xảy ra hiện tượng ngập nặng tại khu vực Hải Hồ:  “Khu vực đường Hải Hồ hiện đang bị sự cố máy bơm nên ngập hơi sâu, do có 2 máy bơm bị sự cố một máy nên không bơm thoát kịp. Hiện nay, đang huy động anh em đang tập trung xử lý khẩn trương”.

Mưa lớn gây sạt lở một số đường ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giao thông bị chia cắt. Các xã vùng cao Phước Thành, Phước Lộc, Phước Kim và Phước Công huyện Phước Sơn hiện vẫn bị cô lập, nhiều nhà dân có nguy cơ bị sạt lở.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã chỉ đạo huyện Phước Sơn di dời các hộ dân đến nơi an toàn từ 18h chiều ngày 11/9: “Các huyện đã khẩn trương thực hiện cắm cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở. Các khu tái định cư mới vừa san ủi có khả năng chưa bền vững, chưa ổn định lắm khi mưa lũ thì cần có thời gian theo dõi, giám sát các khu tái định cư này để sơ tán dân nếu có sạt lở xảy ra”.

Chiều nay, tại Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, lượng mưa phổ biến khoảng 50-150mm. Lũ trên các sông đang lên ở mức dưới mức báo động 2, gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng. Mưa lớn đã làm các tuyến giao thông tại các huyện Bình Sơn, Ba Tơ, Trà Bồng, Lý Sơn bị hư hỏng, sạt lở. Các huyện Trà Bồng, Ba Tơ, Bình Sơn đã tổ chức di dời, sơ tán 224 hộ với gần 800 khẩu nằm trong vùng nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn.

Ông Lê Văn Nghị, người dân ở xã Bình Chương, huyện Bình Sơn cho biết: “Mưa lớn, nước sông Trà Bồng tràn vào ngập hết cả cánh đồng, người dân không kịp thu hoạch lúa.. Cả cánh đồng bắp mấy chục ha, cánh đồng dưa cũng bị thiệt hại nặng”.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn trong 2 ngày qua mực nước trên sông Bồ dâng cao gây sạt lở đoạn qua xã Quảng An, huyện Quảng Điền; ngập cục bộ tại một số khu vực tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và nhân viên y tế đi lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu chủ công trình thủy điện A Lưới và đập A Lin B1 xả nước điều tiết để đảm bảo an toàn hồ đập.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết:, đợt này có lượng mưa lớn và tập trung nên chi một số vùng như ở Phú Lộc, ở Nam Đông, huyện Phong Điền có nguy cơ sạt lở và đã chỉ đạo các địa phương có phương án để di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Do ảnh hướng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, hệ thống lưới điện 110kV và lưới trung áp khu vực các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên bị sự cố làm gián đoạn cung cấp điện khách hàng, làm mất điện gần 4.400 trạm biến áp.

Đến trưa nay, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục hơn 3.460 trạm biến áp, còn lại hơn 900 trạm biến áp cấp điện cho khách hàng ở 43 xã/phường của 6 tỉnh, thành phố vẫn đang mất điện. Tại tỉnh Quảng Ngãi, hơn 800 trạm biến áp bị sự cố do nước ngập hoặc cây ngã đổ.

“Ở Bình Sơn còn một số khu vực như xã Bình Đông nước lên rất cao, đường cũng không đi được nên việc cấp điện khó khăn hơn. Đợt này, miền núi ít ảnh hưởng hơn nên chúng tôi đưa lực lượng đó xuống hỗ trợ" - ông Lê Hoàng Anh Dũng, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn
Sơn La chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

VOV.VN - Các địa phương ở Sơn La đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất. Chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp, đảm bảo đúng phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống và khắc phục hậu quả.

Sơn La chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Sơn La chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

VOV.VN - Các địa phương ở Sơn La đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất. Chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp, đảm bảo đúng phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống và khắc phục hậu quả.

Mưa diện rộng chấm dứt hạn hán, các tỉnh Tây Nguyên sẵn sàng ứng phó với mưa lũ
Mưa diện rộng chấm dứt hạn hán, các tỉnh Tây Nguyên sẵn sàng ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Những trận mưa liên tiếp gần 1 tuần qua đã chấm dứt nhiều tháng khô hạn cục bộ tại các huyện phía đông khu vực Tây Nguyên. Hàng chục nghìn ha cây trồng đã được cứu, nhiều hồ thủy lợi đã tích đủ nước tưới… Mưa trên diện rộng cũng báo hiệu mùa lũ ở Tây Nguyên đã cận kề.

Mưa diện rộng chấm dứt hạn hán, các tỉnh Tây Nguyên sẵn sàng ứng phó với mưa lũ

Mưa diện rộng chấm dứt hạn hán, các tỉnh Tây Nguyên sẵn sàng ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Những trận mưa liên tiếp gần 1 tuần qua đã chấm dứt nhiều tháng khô hạn cục bộ tại các huyện phía đông khu vực Tây Nguyên. Hàng chục nghìn ha cây trồng đã được cứu, nhiều hồ thủy lợi đã tích đủ nước tưới… Mưa trên diện rộng cũng báo hiệu mùa lũ ở Tây Nguyên đã cận kề.

Mưa lớn, lũ quét gây ùn tắc cục bộ một số tuyến giao thông tại Bắc Kạn
Mưa lớn, lũ quét gây ùn tắc cục bộ một số tuyến giao thông tại Bắc Kạn

VOV.VN -Từ đêm qua đến sáng nay (24/8), trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xảy ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa đo được từ 70mm đến 100mm.

Mưa lớn, lũ quét gây ùn tắc cục bộ một số tuyến giao thông tại Bắc Kạn

Mưa lớn, lũ quét gây ùn tắc cục bộ một số tuyến giao thông tại Bắc Kạn

VOV.VN -Từ đêm qua đến sáng nay (24/8), trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xảy ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa đo được từ 70mm đến 100mm.