Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/12

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 19/12/2023.

Nga tập trận bảo vệ hệ thống tên lửa “bất khả chiến bại” Yars: Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại hình ảnh các quân nhân Nga tiến hành tập trận quân sự bảo vệ hệ thống tên lửa chiến lược khỏi các nhóm phá hoại và trinh sát của đối phương. 

Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Nga. Yars cũng là một phần trong kho vũ khí của Lực lượng Tên lửa Chiến lược bao gồm một số ICBM chiến lược hạng nặng khác. Với công nghệ tiên tiến, Yars là thành phần quan trọng của chiến lược phòng thủ này, đảm bảo khả năng sẵn sàng và ứng phó của Nga trong kỷ nguyên hiện đại.

Tình thế nghìn cân treo sợi tóc của thủy quân lục chiến Ukraine ở sông Dnipro: Các binh lính Ukraine đã thừa nhận và miêu tả tình thế nghìn cân treo sợi tóc của các lực lượng nước này ở sông Dnipro và cho rằng các quan chức đang đưa ra những đánh giá quá lạc quan.

>>> Tình thế nghìn cân treo sợi tóc của thủy quân lục chiến Ukraine ở sông Dnipro

Nga tuyên bố hạ 3 chiến đấu cơ Ukraine, đánh bại nhóm tấn công tiểu đoàn Azov: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29, một máy bay Su-25, phá hủy 91 máy bay không người lái của Ukraine. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đánh bại nhóm tấn công của tiểu đoàn Azov.

Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU: Liên minh châu Âu đã bất ngờ công bố quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine. Đây được cho là "một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ" của EU đối với Ukraine trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine vẫn “giậm chân tại chỗ” và sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine có phần suy giảm.

>>> Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU

Tướng Ukraine thừa nhận chính sách tuyển quân không hiệu quả: Lãnh đạo tình báo Ukraine thừa nhận việc ép người dân nhập ngũ không mang lại hiệu quả, nhưng vẫn phải thực hiện để duy trì quân số.

"Nhiều người không sẵn sàng làm bất cứ điều gì cả, chứ chưa nói tới việc cầm súng", truyền thông Ukraine đăng phát biểu của Tướng Kyrylo Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR). Ông Budanov cho biết những người tình nguyện nhập ngũ ở Ukraine đều đã đăng ký trong 6 tháng đầu tiên của cuộc xung đột và hiện hầu như không còn công dân nào muốn tòng quân, thêm rằng phần lớn người Ukraine thích ngồi nhà cổ vũ binh sĩ ở tiền tuyến hơn là nhập ngũ.

Tướng về hưu Ukraine nêu lợi thế của Nga trong cuộc xung đột tiêu hao: Tướng Sergey Krivonos, người từng làm việc trong Hội đồng An ninh Ukraine, đã nêu ra lợi thế của Moscow so với Kiev trong cuộc xung đột tiêu hao giữa 2 nước.

Nga lên tiếng khi ông Trump nói có thể xử lý xung đột Ukraine trong 24 giờ: Người phát ngôn Kremlin Dmitry Peskov nhận định, tuyên bố của ông Trump rằng chính trị gia này có thể giúp khép lại chiến sự Nga - Ukraine trong 24 giờ là không thực tế. Ông Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn nước Mỹ sẽ có chính sách "mang tính xây dựng" hơn với Nga và hiểu được tầm quan trọng của đối thoại. Ông khẳng định, Tổng thống Putin sẽ sẵn sàng hợp tác với bất cứ ai nếu người đó để tâm tới những mối quan ngại của Nga. Trước đó, ông Trump từng nhiều lần tuyên bố rằng nếu ông là tổng thống Mỹ, ông có thể giúp giải quyết nhanh chóng cuộc chiến ở Ukraine.

Lính biệt kích Ukraine hé lộ chiến dịch tuyệt mật trong lãnh thổ Nga: Lực lượng biệt kích Ukraine được cho là đang thực hiện các chiến dịch phá hoại bí mật bên trong lãnh thổ Nga nhằm hỗ trợ lực lượng trên chiến trường. Một lính biệt kích Ukraine có biệt danh Mykola cho biết, các lính biệt kích Ukraine được huấn luyện để tiến hành những vụ phá hủy, đầu độc, ám sát và đánh lạc hướng đằng sau phòng tuyến của Nga.

Ngoại trưởng Hungary nói Nga không phải mối đe dọa đối với NATO: Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói Nga không gây ra mối đe dọa ngay lập tức với NATO, kể cả với những nước của khối nằm gần biên giới với Nga.

"Tôi không nghĩ nước nào đó, không chỉ Nga, sẽ mạo hiểm thực hiện cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào", Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho hay. Trước đó, trả lời kênh Rossiya-1, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không có ý định đối đầu quân sự với liên minh quân sự NATO.

Phòng làm việc của Tư lệnh quân đội Ukraine bị cài máy nghe lén: Reuters dẫn thông báo của Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết, SBU đã một cuộc điều tra hình sự sau khi phát hiện một thiết bị nghe lén được tìm thấy bên trong một phòng làm việc của Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Valery Zaluzhnyi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU
Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU

VOV.VN - Liên minh châu Âu đã bất ngờ công bố quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine. Đây được cho là "một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ" của EU đối với Ukraine trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine vẫn “giậm chân tại chỗ” và sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine có phần suy giảm.

Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU

Ukraine còn rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán gia nhập EU

VOV.VN - Liên minh châu Âu đã bất ngờ công bố quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine. Đây được cho là "một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ" của EU đối với Ukraine trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine vẫn “giậm chân tại chỗ” và sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine có phần suy giảm.

Nga tuyên bố hạ 3 chiến đấu cơ Ukraine, đánh bại nhóm tấn công tiểu đoàn Azov
Nga tuyên bố hạ 3 chiến đấu cơ Ukraine, đánh bại nhóm tấn công tiểu đoàn Azov

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12 cho biết, trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29, một máy bay Su-25, phá hủy 91 máy bay không người lái của Ukraine. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đánh bại nhóm tấn công của tiểu đoàn Azov.

Nga tuyên bố hạ 3 chiến đấu cơ Ukraine, đánh bại nhóm tấn công tiểu đoàn Azov

Nga tuyên bố hạ 3 chiến đấu cơ Ukraine, đánh bại nhóm tấn công tiểu đoàn Azov

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12 cho biết, trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29, một máy bay Su-25, phá hủy 91 máy bay không người lái của Ukraine. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đánh bại nhóm tấn công của tiểu đoàn Azov.

Tình thế nghìn cân treo sợi tóc của thủy quân lục chiến Ukraine ở sông Dnipro
Tình thế nghìn cân treo sợi tóc của thủy quân lục chiến Ukraine ở sông Dnipro

VOV.VN - Các binh lính Ukraine đã thừa nhận và miêu tả tình thế nghìn cân treo sợi tóc của các lực lượng nước này ở sông Dnipro và cho rằng các quan chức đang đưa ra những đánh giá quá lạc quan.

Tình thế nghìn cân treo sợi tóc của thủy quân lục chiến Ukraine ở sông Dnipro

Tình thế nghìn cân treo sợi tóc của thủy quân lục chiến Ukraine ở sông Dnipro

VOV.VN - Các binh lính Ukraine đã thừa nhận và miêu tả tình thế nghìn cân treo sợi tóc của các lực lượng nước này ở sông Dnipro và cho rằng các quan chức đang đưa ra những đánh giá quá lạc quan.

Bất ngờ về chỗ ăn ở dã chiến của lính xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine
Bất ngờ về chỗ ăn ở dã chiến của lính xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Giữa chiến trường Ukraine nóng bỏng, lính xe tăng Nga được bố trí ăn ở tại lán công sự khá "tiện nghi". Lán được chuẩn bị từ mùa hè. Khi có lệnh khẩn cấp, họ có thể di chuyển nhanh chóng lên xe tăng.

Bất ngờ về chỗ ăn ở dã chiến của lính xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine

Bất ngờ về chỗ ăn ở dã chiến của lính xe tăng Nga trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Giữa chiến trường Ukraine nóng bỏng, lính xe tăng Nga được bố trí ăn ở tại lán công sự khá "tiện nghi". Lán được chuẩn bị từ mùa hè. Khi có lệnh khẩn cấp, họ có thể di chuyển nhanh chóng lên xe tăng.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga đánh thẳng vào lực lượng Ukraine xâm nhập Bakhmut
Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga đánh thẳng vào lực lượng Ukraine xâm nhập Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố clip ghi cảnh UAV cảm tử của họ lao thẳng vào lán trại của lực lượng Ukraine đang cố gắng xâm nhập Bakhmut (Artemovsk) do Nga kiểm soát.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga đánh thẳng vào lực lượng Ukraine xâm nhập Bakhmut

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga đánh thẳng vào lực lượng Ukraine xâm nhập Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố clip ghi cảnh UAV cảm tử của họ lao thẳng vào lán trại của lực lượng Ukraine đang cố gắng xâm nhập Bakhmut (Artemovsk) do Nga kiểm soát.