Ông Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Tỉnh ủy Kon Tum làm thật tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu

Trong 2 ngày 14, 15/6, tại tỉnh Kon Tum, Đoàn công tác của Ban Bí thư do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự đại hội Đảng bộ huyện Kon Plông. 

Đảng bộ tỉnh Kon Tum có 14 đảng bộ trực thuộc, với 660 tổ chức cơ sở đảng và gần 30.000 đảng viên. Đến ngày 10/6, có 599/660 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức xong đại hội, đạt trên 90%; 1.845 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đều đã tổ chức đại hội đạt 100%. Đảng bộ tỉnh dự kiến hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở trước ngày 20/6. Việc tổ chức đại hội cơ bản bảo đảm kế hoạch đề ra; phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, sự tham gia chủ động, tích cực của cán bộ, đảng viên.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum, ông Nguyễn Xuân Thắng biểu dương Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện; mang lại không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết khi bước vào đại hội.  

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum cần tiếp tục tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các đại hội. Tỉnh cần làm thật tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; xác định rõ hình thức, biện pháp, thời gian tuyên truyền phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; nội dung tuyên truyền cần cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc.  

Trong chuẩn bị và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện đại hội, yêu cầu nội dung báo cáo chính trị phải sát hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ và Ban Thường vụ cấp uỷ phải nêu rõ được ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân. Về công tác nhân sự đại hội, cần bám sát các quy định của Trung ương; thực hiện tốt việc rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; nếu có đơn thư tố cáo cần giải quyết dứt điểm, kết luận rõ ràng.    

Với những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Thắng và ông Nguyễn Văn Hùng (từ trái qua) dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Plông

Sáng 15/6, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là Đảng bộ cấp huyện và tương đương thứ 3 của tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên