EU bồi thường thiệt hại cho Ba Lan do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ nhận được khoản bồi thường tài chính từ EU lên tới hàng chục triệu euro đối với những thiệt hại do nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Warsaw cho biết việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đang khiến cho giá thành ngũ cốc tại Ba Lan giảm mạnh và gây ra các ảnh hưởng lớn về tài chính cho người nông dân. Theo báo cáo, ngũ cốc Ukraine đang có ưu thế giá rẻ hơn so với ngũ cốc sản xuất ở EU, do nước này trước đó mắc kẹt lượng lớn ngũ cốc khi các cảng ở Biển Đen bị phong tỏa. Do vậy đã ảnh hưởng tới giá cả và doanh thu của các nông dân châu Âu, trong đó có Ba Lan. Theo ước tính Chính phủ Ba Lan đã phải chi hàng chục triệu euro để hỗ trợ người dân gặp thiệt hại bởi nhập khẩu ngũ cốc.

Ngày 30/3, Ủy ban châu Âu đã công bố các quốc gia thành viên EU đã phê duyệt gói viện trợ trị giá 56 triệu EUR để hỗ trợ nông dân ở các quốc gia biên giới phải đối mặt với hậu quả của việc phải nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Thủ tướng Ba lan cho biết nước này sẽ nhận được khoản bồi thường trị giá khoảng 30 triệu euro. Ông cho biết cũng đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên EU về thị trường nội bộ cũng như một số quan chức đứng đầu chính phủ các nước EU về vấn đề này.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, theo một số nguồn tin, cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao tại hội nghị Bucharest Nine (B9) sẽ tập trung về các vấn đề an ninh ở khu vực Trung và Đông Âu. Hội nghị Thượng đỉnh này cũng được coi là cuộc họp sơ bộ của các Ngoại trưởng NATO trước Hội nghị Thượng đỉnh của liên minh vào tháng 7 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine
Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 28/3 đã bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới ở Trung và Đông Âu với sự tham gia của Romania và Ukraine.

Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine

Ba Lan muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới với Romania và Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 28/3 đã bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng kinh tế mới ở Trung và Đông Âu với sự tham gia của Romania và Ukraine.

Ba Lan là nước EU duy nhất phản đối chấm dứt bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035
Ba Lan là nước EU duy nhất phản đối chấm dứt bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035

VOV.VN - Tất cả lượng khí thải CO2 từ động cơ đốt trong của các phương tiện mới sẽ bị tính phí từ năm 2035 tại Liên minh châu Âu - điều này đã được tất cả các quốc gia thành viên EU ủng hộ và phê duyệt hôm 28/3, ngoại trừ Ba Lan.

Ba Lan là nước EU duy nhất phản đối chấm dứt bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035

Ba Lan là nước EU duy nhất phản đối chấm dứt bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035

VOV.VN - Tất cả lượng khí thải CO2 từ động cơ đốt trong của các phương tiện mới sẽ bị tính phí từ năm 2035 tại Liên minh châu Âu - điều này đã được tất cả các quốc gia thành viên EU ủng hộ và phê duyệt hôm 28/3, ngoại trừ Ba Lan.

Vì sao Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu?
Vì sao Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu?

VOV.VN - Khi thông báo Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, Mỹ đã làm điều này trong nhiều thập kỷ.

Vì sao Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu?

Vì sao Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu?

VOV.VN - Khi thông báo Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, Mỹ đã làm điều này trong nhiều thập kỷ.

Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC
Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC

VOV.VN - Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, ông Gergely Gulyas, ngày 23/3 tuyên bố, Hungary sẽ không bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin nếu nhà lãnh đạo Nga đến nước này.

Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC

Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC

VOV.VN - Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, ông Gergely Gulyas, ngày 23/3 tuyên bố, Hungary sẽ không bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin nếu nhà lãnh đạo Nga đến nước này.

EU tán thành việc mua vũ khí chung cho Ukraine, một số quốc gia Đông Âu phản đối
EU tán thành việc mua vũ khí chung cho Ukraine, một số quốc gia Đông Âu phản đối

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã thông qua kế hoạch gửi cho Ukraine 1 triệu viên đạn pháo trong vòng 12 tháng tới. Một số quốc gia Đông Âu phản đối động thái này và yêu cầu các bên thúc đẩy đàm phán hòa bình.

EU tán thành việc mua vũ khí chung cho Ukraine, một số quốc gia Đông Âu phản đối

EU tán thành việc mua vũ khí chung cho Ukraine, một số quốc gia Đông Âu phản đối

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã thông qua kế hoạch gửi cho Ukraine 1 triệu viên đạn pháo trong vòng 12 tháng tới. Một số quốc gia Đông Âu phản đối động thái này và yêu cầu các bên thúc đẩy đàm phán hòa bình.