Chủ tịch Quốc hội: "Lòng dân yên thì mọi việc đều yên"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An xây dựng, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, bởi lòng dân yên thì mọi việc đều yên.

Sáng 8/2, tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An. 

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý.

Năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng của tội phạm, đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”. Năm 2023 là năm thứ 8 liên tiếp Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an xếp vị trí thứ nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng.

Công an tỉnh Nghệ An đã duy trì thường xuyên các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, nhất là sự nỗ lực của toàn lực lượng trong thành tích “thần tốc” hoàn thành xây dựng 3.553 căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các huyện biên giới; tổ chức bàn giao 10 nhà điều trị y tế cho trạm xá tại các xã biên giới trên địa bàn, góp phần cùng các cấp, các ngành chăm lo cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nghệ An lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới; đồng thời biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể Công an tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Công an tỉnh Nghệ An phải nhận thức sâu sắc và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc và có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là phải nhận thức đầy đủ vai trò của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn lực lượng công an nhân dân phải thực sự là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, lực lượng công an Nghệ An phải luôn nhận thức đầy đủ vai trò của lực lượng công an nhân dân, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, nhất là lực lượng quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới, an ninh biển đảo, an ninh dân tộc, tôn giáo; an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa tư tưởng… góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, khẩn trương tổ chức thi hành các luật mới được Quốc hội ban hành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Công an tỉnh Nghệ An chú trọng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII theo hướng Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. 

Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng và tin tưởng Công an tỉnh Nghệ An sẽ trở thành đơn vị dẫn đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết quan trọng này. Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân cũng như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đối với mỗi cán bộ, chiến Công an phải có “trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự”. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, chiến sỹ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an giao.

Phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác dân vận gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ nhân dân để tham mưu giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để tạo thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Đồng thời, quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động dân vận, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ, người dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách... như các chương trình, đề án mà Công an Nghệ An đã và đang triển khai có hiệu quả.

Nhấn mạnh yêu cầu “phải xây dựng, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, bởi lòng dân yên thì mọi việc đều yên”, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Công an tỉnh Nghệ An trước mắt, quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, tiếp tục phát huy tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”, giữ vững, ổn định an ninh, trật tự, an ninh tôn giáo, dân tộc, nhất là ở các vùng biên giới, hải đảo, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đầm ấm trên quê hương xứ Nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết Trung đoàn Không quân 921
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết Trung đoàn Không quân 921

VOV.VN - Chiều nay (31/1), tại thành phố Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Trung đoàn (3/2/1964 - 3/2/2024).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết Trung đoàn Không quân 921

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết Trung đoàn Không quân 921

VOV.VN - Chiều nay (31/1), tại thành phố Yên Bái, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Trung đoàn (3/2/1964 - 3/2/2024).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội

VOV.VN - Tại cuộc gặp mặt, nguyên lãnh đạo Quốc hội cho rằng, Quốc hội khóa XV tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới trên các lĩnh vực, diễn đàn Quốc hội, gần với cử tri và được cử tri, đông đảo người dân đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội

VOV.VN - Tại cuộc gặp mặt, nguyên lãnh đạo Quốc hội cho rằng, Quốc hội khóa XV tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới trên các lĩnh vực, diễn đàn Quốc hội, gần với cử tri và được cử tri, đông đảo người dân đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Gia Lai
Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chiều 26/1, tại Hội trường 2/9, tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chiều 26/1, tại Hội trường 2/9, tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.