Thượng đỉnh về hòa bình tại Gaza gây thất vọng lớn

VOV.VN - Dù quy tụ nhiều nhà lãnh đạo các nước trên thế giới nhưng không có sự hiện diện của Israel. Cuộc họp kết thúc mà các nhà lãnh đạo và quan chức ngoại các nước không thống nhất được một tuyên bố chung.

Chiều 21/10, Hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên về chiến sự tại dải Gaza khai mạc tại thủ đô Cairo của Ai Cập, với sự tham dự của nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ hoặc đại diện cấp cao của hàng chục quốc gia khu vực và thế giới, trong đó có Mỹ, Nga, Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Na Uy, Nhật Bản, Nam Phi, UAE, Jordan, chính quyền Palestine...

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên đoàn A rập Ahmed Abu Gheit, Chủ tịch Ủy ban châu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki cùng đại diện một số tổ chức quốc tế và khu vực cũng tham dự. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi một lần nữa cực lực lên án các hành động bao vây, phong tỏa và tấn công sát hại dân thường Palestine tại dải Gaza.

Nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định việc tấn công, trừng phạt tập thể và cưỡng bức di dân là hành vi vi phạm trắng trợn các công ước và luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân quyền. Những hành vi này hoàn toàn không phải là giải pháp, mà chỉ càng khiến cho cuộc khủng hoảng hiện nay trở nên tồi tệ hơn.

Tổng thống nước chủ nhà Ai Cập El Sisi nhấn mạnh: “Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có, đòi hỏi sự tỉnh táo của tất cả các bên để ngăn cho xung đột không leo thang hơn nữa, đe dọa đến an ninh và sự ổn định của khu vực và toàn thế giới. Vì lẽ đó, cuộc họp hôm nay cần nỗ lực đi đến sự thông nhất về một lộ trình giải pháp có thể giúp chấm dứt nỗi thống khổ của người dân dải Gaza và khôi phục tiến trình hòa bình”.

Theo Tổng thống Ai Cập, lộ trình đó cần bắt đầu bằng việc đảm bảo lưu chuyển hàng cứu trợ nhân đạo một cách khẩn cấp, nhanh chóng và liên tục vào dải Gaza, đồng thời lập tức khởi động các cuộc đàm phán hạ nhiệt căng thẳng và ngừng bắn. Tiếp đó là kích hoạt tiến trình đàm phán hòa bình nhằm đạt tới giải pháp hai nhà nước với việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập chung sống hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel trên cơ sở các nghị quyết quốc tế liên quan.  

“Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để chấm dứt xung đột”, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói tại hội nghị, nhấn mạnh dải Gaza đang bị Israel "bao vây hoàn toàn", "cần một nguồn viện trợ lớn".

Cũng tại hội nghị thượng đỉnh, Quốc vương Abdullah II của Jordan kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức", trong khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi khẳng định "giải pháp duy nhất cho vấn đề Palestine là công lý", nhấn mạnh "quyền" của người Palestine "được thành lập nhà nước của họ".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi cộng đồng quốc tế “không để xung đột trở thành khủng hoảng khu vực”.

Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi "chấm dứt sự chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine của Israel và giải pháp hai nhà nước".  

Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc mà các nhà lãnh đạo và quan chức ngoại các nước không thống nhất được một tuyên bố chung. Sự khác biệt về quan điểm giữa các phái đoàn Ả Rập và phái đoàn châu Âu được cho là cản trở quá trình ra tuyên bố chung của hội nghị. Lãnh đạo các nước châu Âu yêu cầu lên án lực lượng Hamas và công nhận "quyền tự vệ" của Israel.

Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về chiến sự Gaza được tổ chức trong bối cảnh quân đội Israel đang đẩy mạnh chiến dịch không kích không ngừng nghỉ từ sáng 7/10 vào dải Gaza để đáp trả cuộc tấn công của Phong trào Hồi giáo Hamas vào miền Nam Israel.

Thống kê sơ bộ của các nguồn tin Y tế Palestine cho biết, tổng thương vong tại Gaza cho đến thời điểm này (chiều 21/10) đã lên tới 4.500 người chết và khoảng 13.000 người bị thương, đẫm máu nhất trong lịch sử xung đột kể từ khi dải đất này được trao trả quyền quản lý cho người Palestine năm 2005.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi phối hợp hành động để chấm dứt xung đột ở dải Gaza
Nga kêu gọi phối hợp hành động để chấm dứt xung đột ở dải Gaza

VOV.VN - Ngày 21/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương thống nhất về chiến lược hành động tập thể nhằm giải quyết xung đột ở dải Gaza. 

Nga kêu gọi phối hợp hành động để chấm dứt xung đột ở dải Gaza

Nga kêu gọi phối hợp hành động để chấm dứt xung đột ở dải Gaza

VOV.VN - Ngày 21/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương thống nhất về chiến lược hành động tập thể nhằm giải quyết xung đột ở dải Gaza. 

Mỹ hoan nghênh chuyến hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Gaza
Mỹ hoan nghênh chuyến hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Gaza

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/10 đã hoan nghênh chuyến hàng nhân đạo đầu tiên tới Gaza kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hôm 07/10.

Mỹ hoan nghênh chuyến hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Gaza

Mỹ hoan nghênh chuyến hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Gaza

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/10 đã hoan nghênh chuyến hàng nhân đạo đầu tiên tới Gaza kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hôm 07/10.

Ngoại trưởng Pháp: Cần hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ cho Gaza
Ngoại trưởng Pháp: Cần hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ cho Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp cho biết, cần có 1 hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ cho dân thường ở Dải Gaza, qua đó có thể giúp dẫn đến lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Pháp: Cần hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ cho Gaza

Ngoại trưởng Pháp: Cần hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ cho Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp cho biết, cần có 1 hành lang nhân đạo để cung cấp viện trợ cho dân thường ở Dải Gaza, qua đó có thể giúp dẫn đến lệnh ngừng bắn.