Bến Tre phát hiện, cất bốc gần 80 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Chiều nay (15/7), ông Nguyễn Thành Thưởng, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre cho biết, đội quy tập hài cốt của tỉnh đang ráo riết tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ tại ấp Bình Phú, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Qua tìm kiếm, số hài cốt liệt sĩ phát hiện đã tăng lên.

Đến chiều nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và cất bốc gần 80 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực đất đình cũ cũng là nghĩa trang tạm trong thời chiến tranh tại ấp Bình Phú, xã Châu Bình. Đây là những bộ hài cốt của các liệt sĩ hy sinh thời kháng chiến chống Mỹ, chưa xác định danh tính. Công tác khai quật hoàn thành tổ chức lễ cải táng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) sắp tới.

Được biết, nghĩa trang tạm này có từ năm 1961; trong trận Mậu Thân 1968, có hơn 100 bộ đội thuộc các đơn vị D6, D261 và 268 địa phương quân huyện Bình Đại đã hy sinh và chôn tạm nơi đây.

Trước đây, tại khu đất này, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Bến Tre cũng phát hiện và cất bốc 5 bộ hài cốt tại đây và cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang liệt sĩ huyện Giồng Trôm. Gần đây, qua tin báo của người dân, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện hàng loạt hài cốt liệt sĩ và khẩn trương khai quật, cất bốc.

Ông Nguyễn Thành Thưởng, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Bến Tre cho biết: "Đội 515 và đội 62 quy tập hài cốt của tỉnh đang làm, được bao nhiêu bộ hài cốt thì gom về nghĩa trang huyện để khi hoàn thành thủ tục, khai quật xong sẽ tổ chức an táng. Các hài cốt này thời kháng chiến chống Mỹ. Khi đó đây là nghĩa trang tạm, qua chiến tranh bị khuất lấp, không phát hiện kịp, qua hội thảo, tìm kiếm và phát hiện của nhân dân, đội tìm kiếm của tỉnh xác định, định vị xong, nắm thông tin kỹ càng rồi tổ chức quy tập. Họ không có thân nhân nên chỉ đánh dấu, kí hiệu, thứ hai là lấy mẫu sinh phẩm lưu lại để sau này xác định ADN”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 14 hài cốt liệt sĩ ở trường mầm non tại Cần Thơ
Phát hiện 14 hài cốt liệt sĩ ở trường mầm non tại Cần Thơ

VOV.VN - Trong hai ngày 11 và 12/7, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ K90 (Đội K90), Quân khu 9 tổ chức tìm kiếm, phát hiện 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Phát hiện 14 hài cốt liệt sĩ ở trường mầm non tại Cần Thơ

Phát hiện 14 hài cốt liệt sĩ ở trường mầm non tại Cần Thơ

VOV.VN - Trong hai ngày 11 và 12/7, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ K90 (Đội K90), Quân khu 9 tổ chức tìm kiếm, phát hiện 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Yên Bái, Sơn La đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện
Yên Bái, Sơn La đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện

VOV.VN - Ngày 25/6, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Nối - là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. 

Yên Bái, Sơn La đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện

Yên Bái, Sơn La đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện

VOV.VN - Ngày 25/6, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Nối - là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. 

Đưa hài cốt các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại 6 tỉnh Bắc Lào trở về đất mẹ
Đưa hài cốt các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại 6 tỉnh Bắc Lào trở về đất mẹ

VOV.VN - Sáng 22/6, tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào, diễn ra lễ bàn giao, hồi hương 10 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại 6 tỉnh Bắc Lào về nước. Đây là những liệt sĩ được đội quy tập quân khu 2 tìm được trong giai đoạn 2 mùa khô 2022-2023.

Đưa hài cốt các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại 6 tỉnh Bắc Lào trở về đất mẹ

Đưa hài cốt các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại 6 tỉnh Bắc Lào trở về đất mẹ

VOV.VN - Sáng 22/6, tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào, diễn ra lễ bàn giao, hồi hương 10 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại 6 tỉnh Bắc Lào về nước. Đây là những liệt sĩ được đội quy tập quân khu 2 tìm được trong giai đoạn 2 mùa khô 2022-2023.

Gia Lai truy điệu và an táng 22 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ Campuchia
Gia Lai truy điệu và an táng 22 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ Campuchia

VOV.VN - Sáng 25/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 22 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2022-2023 tại Campuchia.

Gia Lai truy điệu và an táng 22 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ Campuchia

Gia Lai truy điệu và an táng 22 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ Campuchia

VOV.VN - Sáng 25/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 22 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2022-2023 tại Campuchia.