TP.HCM sẽ dùng phần mềm để điều hành giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Chủ tịch TP.HCM yêu cầu khẩn trương hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý vốn đầu tư công trước ngày 30/3/2024. Qua đó, thường xuyên cập nhật tình hình, tiến độ triển khai, giải ngân của các dự án để lãnh đạo thành phố giám sát và kịp thời chỉ đạo điều hành.

Theo thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại buổi họp về thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và chuẩn bị triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2024 mới đây, một số dự án sẽ được bổ sung vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Ông Phan Văn Mãi giao Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Quận 12, quận Tân Bình, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án như: Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; mở rộng đường Trần Quốc Hoàn, Xây dựng nút giao thông An Phú...

Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn và bổ sung các dự án ở các địa phương trên vào danh mục các dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời hướng dẫn UBND Quận 12 xem xét việc bồi thường cho các hộ dân có nhà trên mặt nước theo quy định.

Về triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024, ông Phan Văn Mãi giao Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM khẩn trương trình UBND Thành phố chi tiết kết hoạch đầu tư công năm 2024 theo nghị quyết của HĐND Thành phố; các quận huyện và TP Thủ Đức chịu trách nhiệm hoàn thành bàn giao 70% mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/4/2024 đối với các dự án đã hoàn thành thủ tục chi trả bồi thường cho người dân trong năm 2023.

Người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết của từng dự án theo số kế hoạch dự kiến sau rà soát và cam kết giải ngân Kế hoạch vốn năm 2024 đạt 95% trở lên. 

Ngành chức năng của TP.HCM khẩn trương hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý vốn đầu tư công trước ngày 30/3/2024. Qua đó, thường xuyên cập nhật tình hình, tiến độ triển khai, giải ngân của các dự án để lãnh đạo Thành phố giám sát và kịp thời chỉ đạo điều hành, giải quyết các khó khăn vướng mắc sát với thực tế giải ngân vốn đầu tư công.

Triển khai ngay hoạt động của 3 tổ công tác, định kỳ hàng tuần kiểm tra, giám sát, tháo gỡ hoặc tham mưu, đề xuất UBND Thành phố tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; làm tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành địa phương chủ đầu tư để kịp thời điều chuyển vốn giữa các dự án trong nội bộ chủ đầu tư và giữa các chủ đầu tư.

Được biết đến ngày 15/12, TP.HCM đã giải ngân được 36.465 tỷ đồng. Thành phố dự kiến cả năm 2023 có thể giải ngân được hơn 48.500 tỷ đồng trong tổng số hơn 68.000 tỷ đồng vốn được giao. Năm 2024, dự kiến vốn đầu tư công của TP.HCM lên đến hơn 79.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng trên nhiều hệ thống
TP.HCM diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng trên nhiều hệ thống

VOV.VN - Sáng 26/12, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức chương trình “Diễn tập an toàn thông tin mạng TP.HCM 2023”. Diễn tập trong thời gian liên tục 4 ngày bắt đầu từ 10 giờ ngày 26/12 đến hết 17 giờ 29/12 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

TP.HCM diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng trên nhiều hệ thống

TP.HCM diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng trên nhiều hệ thống

VOV.VN - Sáng 26/12, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức chương trình “Diễn tập an toàn thông tin mạng TP.HCM 2023”. Diễn tập trong thời gian liên tục 4 ngày bắt đầu từ 10 giờ ngày 26/12 đến hết 17 giờ 29/12 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

TP.HCM đông vui, rực rỡ trong đêm Giáng sinh
TP.HCM đông vui, rực rỡ trong đêm Giáng sinh

VOV.VN - Tối 24/12, người dân đổ về khu trung tâm Quận 1, TP.HCM để chuẩn bị chào đón Giáng sinh khiến các tuyến đường ở đây đông nghẹt người.

TP.HCM đông vui, rực rỡ trong đêm Giáng sinh

TP.HCM đông vui, rực rỡ trong đêm Giáng sinh

VOV.VN - Tối 24/12, người dân đổ về khu trung tâm Quận 1, TP.HCM để chuẩn bị chào đón Giáng sinh khiến các tuyến đường ở đây đông nghẹt người.

Hình ảnh đêm Giáng sinh tại xóm đạo lớn nhất TP.HCM
Hình ảnh đêm Giáng sinh tại xóm đạo lớn nhất TP.HCM

VOV.VN - Từ đầu giờ chiều 24/42, đường Phạm Thế Hiển (Quận 8) đông nghịt người đổ về hành lễ, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh và tham quan, vui chơi tại xóm đạo lớn nhất TP.HCM.

Hình ảnh đêm Giáng sinh tại xóm đạo lớn nhất TP.HCM

Hình ảnh đêm Giáng sinh tại xóm đạo lớn nhất TP.HCM

VOV.VN - Từ đầu giờ chiều 24/42, đường Phạm Thế Hiển (Quận 8) đông nghịt người đổ về hành lễ, cầu nguyện trong đêm Giáng sinh và tham quan, vui chơi tại xóm đạo lớn nhất TP.HCM.

Thời tiết tại Hà Nội, TP.HCM trong dịp lễ Noel diễn biến ra sao?
Thời tiết tại Hà Nội, TP.HCM trong dịp lễ Noel diễn biến ra sao?

VOV.VN - Hà Nội đón Noel trong thời tiết rét đậm, còn TP.HCM đón Noel trong không khí se se lạnh.

Thời tiết tại Hà Nội, TP.HCM trong dịp lễ Noel diễn biến ra sao?

Thời tiết tại Hà Nội, TP.HCM trong dịp lễ Noel diễn biến ra sao?

VOV.VN - Hà Nội đón Noel trong thời tiết rét đậm, còn TP.HCM đón Noel trong không khí se se lạnh.

Cháy siêu thị Lotte Mart ở TP.HCM, hàng nghìn người hoảng loạn tháo chạy
Cháy siêu thị Lotte Mart ở TP.HCM, hàng nghìn người hoảng loạn tháo chạy

VOV.VN - Sáng 23/12, Công an Quận 7, TP.HCM đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy tại siêu thị Lotte Mart, khiến nhiều người hoảng sợ tháo chạy.

Cháy siêu thị Lotte Mart ở TP.HCM, hàng nghìn người hoảng loạn tháo chạy

Cháy siêu thị Lotte Mart ở TP.HCM, hàng nghìn người hoảng loạn tháo chạy

VOV.VN - Sáng 23/12, Công an Quận 7, TP.HCM đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy tại siêu thị Lotte Mart, khiến nhiều người hoảng sợ tháo chạy.