Phát hiện, xử lý vi phạm vận tải hành khách trên Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long liên tiếp phát hiện, xử lý các tàu khách du lịch vi phạm "ngang nhiên" tổ chức sự kiện giải trí khi chưa được cấp phép trên Vịnh Hạ Long. 

Ngày 12/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Vịnh Hạ Long, Đoàn công tác của lực lượng chức năng TP Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm trưởng đoàn đã phát hiện và xử lý đối với chủ 3 tàu khách (mang các BKS QN-8889, QN-8989, QN-7777) đang tổ chức sự kiện giải trí khi chưa được cấp phép trên Vịnh Hạ Long.       

Qua kiểm tra, thuyền trưởng các tàu chỉ xuất trình được các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động vận chuyển khách trên Vịnh nhưng chưa cung cấp được các văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép đón trả khách xuống khu vực bãi cát Bàn Chân để tổ chức sự kiện.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 thuyền gỗ nhỏ không biển kiểm soát, giấy tờ đăng ký, đăng kiểm đang chở 4 người tham quan tại khu vực Hang Thủng (Vịnh Hạ Long). Qua kiểm tra phát hiện, ông V.H.A. (trú tại khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) là người điều khiển thuyền này không có giấy phép điều khiển phương tiện.

Trước đó, ngày 24/6, tại khu vực Ba Hang, lực lượng chức năng của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long phát hiện tàu mang BKS QN-9998 vận chuyển 71 khách tham quan, trong số đó có 5 người không có tên trong danh sách hành khách của tàu.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ các phương tiện trên để xử lý vi phạm theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên