Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản giảm xuống sát mức thấp nhất

VOV.VN - Theo thăm dò mới nhất của hãng tin Kyodo, Nhật Bản công bố ngày hôm qua (16/7), tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tiếp tục giảm xuống sát mức thấp nhất kể từ khi thành lập.

Theo đó, tỷ lệ ủng hộ nội các đã giảm từ 40,8% trong cuộc thăm dò trước đó vào giữa tháng 6 xuống còn 34,3%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng từ 41,6% lên 48,6%.

Nguyên nhân chủ yếu được cho là chính phủ đang phải gặp nhiều vấn đề phát sinh với hệ thống thẻ nhận dạng quốc gia My Number và những lo ngại về nỗ lực dọn dẹp liên quan đến thảm họa hạt nhân Fukushima.

Tỷ lệ ủng hộ nội các thấp nhất kể từ khi ông Kishida nhậm chức vào tháng 10/2021 là 33,1% được ghi nhận vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái.

Về kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã xử lý từ khu liên hợp hạt nhân Fukushima số 1 bị tê liệt vào Thái Bình Dương, 80,3% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy lời giải thích của chính phủ về vấn đề này là chưa đầy đủ, trong khi chỉ 16,1% cho là thỏa đáng.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, 76,6% kêu gọi chính phủ hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch về việc loại bỏ thẻ bảo hiểm y tế giấy và kết hợp chúng vào thẻ định danh cá nhân "My Number" vào mùa thu năm sau, sau một loạt vụ rò rỉ thông tin cá nhân và lỗi đăng ký liên quan đến hệ thống.

Kết quả thăm dò theo các đảng chính trị, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) duy trì tỷ lệ ủng hộ cao nhất với 30,1%, tiếp theo là 10,6% số người được hỏi ủng hộ Đảng Duy Tân đối lập và 8,7% ủng hộ Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập chính của Nhật Bản. Liên minh của Đảng LDP là Đảng Công Minh được 5,9% người ủng hộ. Trong khi, có 32,5% cho biết họ không ủng hộ bất kỳ đảng phái chính trị nào.

Trước tình trạng tỷ lệ ủng hộ nội các không có nhiều tiến triển, nhiều nguồn tin cho rằng ông Kishida đang xem xét cải tổ nội các và ban lãnh đạo LDP vào giữa tháng 9.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản thăm Trung Đông, siết chặt hợp tác an ninh năng lượng
Thủ tướng Nhật Bản thăm Trung Đông, siết chặt hợp tác an ninh năng lượng

VOV.VN - Ngày 16/7, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu chính thức lịch trình thăm Trung Đông tới Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Qarta. Mục đích là tăng cường hợp tác với các nước Trung Đông trong việc đảm bảo cung cấp ổn định nguồn năng lượng trong tương lai.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Trung Đông, siết chặt hợp tác an ninh năng lượng

Thủ tướng Nhật Bản thăm Trung Đông, siết chặt hợp tác an ninh năng lượng

VOV.VN - Ngày 16/7, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu chính thức lịch trình thăm Trung Đông tới Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Qarta. Mục đích là tăng cường hợp tác với các nước Trung Đông trong việc đảm bảo cung cấp ổn định nguồn năng lượng trong tương lai.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động leo thang
Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động leo thang

VOV.VN - Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 14/7 đã gặp nhau bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan ở Jakarta, Indonesia. Ngoại trưởng 3 nước đã ra tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới đây của Triều Tiên. 

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động leo thang

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động leo thang

VOV.VN - Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 14/7 đã gặp nhau bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan ở Jakarta, Indonesia. Ngoại trưởng 3 nước đã ra tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới đây của Triều Tiên. 

Nhật Bản đạt được mục đích quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO
Nhật Bản đạt được mục đích quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh NATO tổ chức tại Litva, hôm nay (13/7), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu chuyến thăm Bỉ và gặp gỡ với lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).

Nhật Bản đạt được mục đích quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Nhật Bản đạt được mục đích quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh NATO tổ chức tại Litva, hôm nay (13/7), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu chuyến thăm Bỉ và gặp gỡ với lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).

Trung Quốc phản đối Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ hạt nhân ra biển
Trung Quốc phản đối Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ hạt nhân ra biển

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc ngày 11/7, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh cho rằng việc Chính phủ Nhật Bản kiên quyết xả hơn 1,3 triệu tấn nước nhiễm xạ hạt nhân ở Fukushima ra biển là hành động không có trách nhiệm.

Trung Quốc phản đối Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ hạt nhân ra biển

Trung Quốc phản đối Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ hạt nhân ra biển

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc ngày 11/7, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh cho rằng việc Chính phủ Nhật Bản kiên quyết xả hơn 1,3 triệu tấn nước nhiễm xạ hạt nhân ở Fukushima ra biển là hành động không có trách nhiệm.

Thủ tướng Nhật Bản sẽ thực hiện các mong ước còn dang dở của ông Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản sẽ thực hiện các mong ước còn dang dở của ông Shinzo Abe

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm đánh dấu tròn một năm ngày cựu Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe bị ám sát, Thủ tướng Nhật Bản - Fumio Kishida hôm nay (8/7) cam kết sẽ tiến hành mong ước còn dang dở mà cựu Thủ tướng để lại.

Thủ tướng Nhật Bản sẽ thực hiện các mong ước còn dang dở của ông Shinzo Abe

Thủ tướng Nhật Bản sẽ thực hiện các mong ước còn dang dở của ông Shinzo Abe

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm đánh dấu tròn một năm ngày cựu Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe bị ám sát, Thủ tướng Nhật Bản - Fumio Kishida hôm nay (8/7) cam kết sẽ tiến hành mong ước còn dang dở mà cựu Thủ tướng để lại.