Tổng thống Indonesia và Thủ tướng Australia cùng đạp xe, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã mời Thủ tướng Anthony Albanese đang ở thăm cùng đi xe đạp tại Phủ Tổng thống như một phần của lễ đón chính thức. Không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, điều này còn nhằm truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của các phương tiện thân thiện với môi trường.

Trong thời tiết đẹp và lý tưởng để đạp xe vào buổi sáng, hai nhà lãnh đạo đạp xe chầm chậm tại khu vực Vườn Bách thảo Bogor sau khi tiến hành các hoạt động trồng cây. Tổng thống Joko cho rằng thời tiết rất phù hợp để đạp xe và xe đạp là thân thiện với môi trường.

Theo ông Jokowi, việc mời nhà lãnh đạo Australia đạp xe cũng là cách để truyền đạt tầm quan trọng của các phương tiện thân thiện với môi trường. Nguyên liệu được sử dụng để làm ra chiếc xe đạp là tre, do một nhà thiết kế nổi tiếng về đồ gỗ tại Trung Java thực hiện. Tổng thống cũng cho biết đạp xe là một trong những bộ môn để nâng cao sức khỏe hàng ngày của ông.

Thủ tướng Australia Albanese bày tỏ thích thú với trải nghiệm này và coi đó là một vinh dự lớn. Ông cho rằng xe đạp là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Australia và Indonesia. Tổng thống Jokowi đã đề nghị ông mang chiếc xe đạp tre trở lại Australia và mỗi khi đạp chiếc xe đạp tre duy nhất tại Canberra sẽ giúp ông nhớ đến mối quan hệ hữu nghị với Tổng thống Widodo.

Hình ảnh hai nhà lãnh đạo đạp xe trong khu vực dinh thự Tổng thống cũng được báo chí ca ngợi như vòng quay chuyển động của kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai quốc gia. Indonesia có truyền thống hướng về phía bắc để tìm kiếm các cơ hội đối tác và đầu tư nhưng Covid-19 và biến đổi khí hậu đã tạo ra mảnh đất màu mỡ để tăng cường hợp tác giữa hai nước. Đối với Australia, Indonesia là một đối tác quan trọng khi nước này tìm cách phát triển và đa dạng hóa các liên kết thương mại, trong khi Indonesia có thể hưởng lợi về mặt đổi mới kỹ thuật số và quan hệ đối tác năng lượng xanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Australia thăm Indonesia: Hướng trọng tâm nhiều hơn vào Đông Nam Á
Thủ tướng Australia thăm Indonesia: Hướng trọng tâm nhiều hơn vào Đông Nam Á

VOV.VN - Chuyến thăm diễn ra chỉ hơn 2 tuần sau khi Thủ tướng Albanese nhậm chức, thể hiện tầm quan trọng của Indonesia trong chính sách đối ngoại của Australia cũng như trọng tâm của chính phủ mới hướng đến khu vực Đông Nam Á. 

Thủ tướng Australia thăm Indonesia: Hướng trọng tâm nhiều hơn vào Đông Nam Á

Thủ tướng Australia thăm Indonesia: Hướng trọng tâm nhiều hơn vào Đông Nam Á

VOV.VN - Chuyến thăm diễn ra chỉ hơn 2 tuần sau khi Thủ tướng Albanese nhậm chức, thể hiện tầm quan trọng của Indonesia trong chính sách đối ngoại của Australia cũng như trọng tâm của chính phủ mới hướng đến khu vực Đông Nam Á. 

Australia phá hủy 3 tàu đánh cá bất hợp pháp của Indonesia
Australia phá hủy 3 tàu đánh cá bất hợp pháp của Indonesia

VOV.VN - Cơ quan chức năng của Australia vừa phá hủy 3 tàu đánh cá bất hợp pháp của Indonesia và thu giữ toàn bộ số hải sản và ngư cụ ở trên các tàu này.

Australia phá hủy 3 tàu đánh cá bất hợp pháp của Indonesia

Australia phá hủy 3 tàu đánh cá bất hợp pháp của Indonesia

VOV.VN - Cơ quan chức năng của Australia vừa phá hủy 3 tàu đánh cá bất hợp pháp của Indonesia và thu giữ toàn bộ số hải sản và ngư cụ ở trên các tàu này.

Indonesia ngưng tuần tra chung với Australia sau vụ tàu cá bị phá hủy
Indonesia ngưng tuần tra chung với Australia sau vụ tàu cá bị phá hủy

VOV.VN - Indonesia quyết định tạm ngưng các cuộc tuần tra chung trên biển với Australia sau khi cơ quan chức năng Australia phá hủy 3 tàu cá của Indonesia bị cho là đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Australia.

Indonesia ngưng tuần tra chung với Australia sau vụ tàu cá bị phá hủy

Indonesia ngưng tuần tra chung với Australia sau vụ tàu cá bị phá hủy

VOV.VN - Indonesia quyết định tạm ngưng các cuộc tuần tra chung trên biển với Australia sau khi cơ quan chức năng Australia phá hủy 3 tàu cá của Indonesia bị cho là đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Australia.