Diễn viên Xuân Phúc bị sặc khói, da “cháy” đen khi đóng vai lính cứu hỏa

VOV.VN - Xuân Phúc chia sẻ, trong suốt quá trình quay phim "Đi về phía lửa", dàn diễn viên và ekip phải thường xuyên tiếp xúc với khói lửa. Vì vậy, chỉ mới một tuần quay, Xuân Phúc đã bị cháy và đen như cục than.

Dù chỉ mới lên sóng nhưng series "Đi về phía lửa" phát sóng trên truyền hình K+ đã thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng. Khai thác đề tài đặc biệt về lính cứu hỏa, "Đi về phía lửa" khiến khán giả xúc động bởi những câu chuyện về những người hùng thầm lặng. 

Với bộ phim này, Xuân Phúc vào vai Toàn Thắng - Người tổ trưởng đầy trách nhiệm của lực lượng cứu hỏa. Toàn Thắng tuy là người có tiếng nói nhất nhì đơn vị, giỏi kỹ năng nghiệp vụ lại hết lòng với công việc nhưng anh lại chẳng thể chu toàn việc nhà. 

Hai lần liên tiếp vợ vượt cạn, anh đều không thể ở bên cạnh khiến mâu thuẫn gia đình lên tới đỉnh điểm. Mẹ vợ liên tục chì chiết Thắng, một mực muốn anh nghỉ việc. Vợ dù có hiểu chuyện đến đâu thì cũng không đủ sức tự gánh vác gia đình, cô muốn Thắng chuyển công tác, làm một công việc mà anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho con và hơn hết là không phải gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Nói về vai diễn trong "Đi về phía lửa", Xuân Phúc bày tỏ: “Khi đọc kịch bản, tôi nhanh chóng đồng cảm với nhân vật Toàn Thắng. Ở buổi casting, tôi có ba lần để thử vai. Tuy nhiên, do không hài lòng với phần thể hiện của mình, tôi tự đề xuất được diễn thêm. Quá trình này tốn khoảng ba tiếng đồng hồ. Sau này, tôi mới biết vai diễn Toàn Thắng vốn được ấn định cho một diễn viên khác. Nhưng có lẽ, chính sự cố gắng và nỗ lực của tôi đã thuyết phục được đạo diễn Trần Thanh Huy và ekip bộ phim. Thật sự là khi quay phim, tôi luôn nghĩ đến con trai. Tôi nhớ đến ánh mắt háo hức của con khi nhìn bộ đồ lính cứu hỏa, tự nhiên mọi thứ dâng trào và tôi có thêm động lực để cố gắng hoàn thành vai diễn”.

Xuân Phúc nói thêm, trong suốt quá trình quay phim, dàn diễn viên và ekip cũng phải thường xuyên tiếp xúc với khói lửa. Vì vậy, chỉ mới một tuần quay, Xuân Phúc đã bị cháy và đen như cục than. “Vẻ ngoài của anh khác lạ đến mức về đến nhà vợ còn kêu lên rằng nhận không ra chồng nữa rồi”, Xuân Phúc kể thêm. 

Ngoài ra, vì làm việc quá tập trung nên Xuân Phúc bị phồng rộp cả tay và sặc khói. “Tình trạng lúc đó của tôi tệ đến mức các anh lính cứu hoả và cứu hộ của đoàn phim phải đến hỗ trợ. Rất may, cảnh quay đã hoàn thiện suôn sẻ”, Xuân Phúc nói.

Hiện tại, Xuân Phúc có cuộc sống khá yên bình, hạnh phúc. Ngoài việc đóng phim, làm người mẫu, Xuân Phúc dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình. Xuân Phúc bày tỏ, anh may mắn có vợ hiểu chuyện, luôn thông cảm cho công việc của chồng. Nói về vợ, Xuân Phúc tự hào kể:

“Tôi không có bí quyết đặc biệt gì để giữ lửa hôn nhân cả, chắc là gói gọn trong cụm từ “tất cả nhờ vợ”. Vợ tôi là người phụ nữ rất tâm lý, luôn ủng hộ sự nghiệp của chồng. Bên cạnh đó, dù lịch trình bận rộn thế nào, tôi vẫn luôn nỗ lực dành sự quan tâm cho gia đình một cách trọn vẹn nhất. Mỗi khi rảnh, tôi luôn gọi điện về cho vợ con để hỏi thăm tình hình cũng như là ngắm nhìn gia đình mình từ xa cho đỡ nhớ”.

Xuân Phúc từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh như "Chạm tay vào nỗi nhớ", "Trái tim có nắng", "Điệp vụ chân dài", "Lật mặt 2", "Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ". Xuân Phúc cũng góp mặt trong phim truyền hình "Đấu trí" của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạo diễn Trần Thanh Huy: Làm phim về lính cứu hỏa bằng tất cả sự trân trọng
Đạo diễn Trần Thanh Huy: Làm phim về lính cứu hỏa bằng tất cả sự trân trọng

VOV.VN - Sau thành công từ "Tết ở làng Địa Ngục", Truyền hình K+ tiếp tục cho ra mắt series mới mang tên "Đi về phía lửa" với sự tham gia của Lãnh Thanh, Trần Ngọc Vàng, Nguyễn Xuân Phúc, Hồ Thu Anh. Phim được ấn định lên sóng vào 12/2 tức mồng 3 Tết Nguyên đán 2024.

Đạo diễn Trần Thanh Huy: Làm phim về lính cứu hỏa bằng tất cả sự trân trọng

Đạo diễn Trần Thanh Huy: Làm phim về lính cứu hỏa bằng tất cả sự trân trọng

VOV.VN - Sau thành công từ "Tết ở làng Địa Ngục", Truyền hình K+ tiếp tục cho ra mắt series mới mang tên "Đi về phía lửa" với sự tham gia của Lãnh Thanh, Trần Ngọc Vàng, Nguyễn Xuân Phúc, Hồ Thu Anh. Phim được ấn định lên sóng vào 12/2 tức mồng 3 Tết Nguyên đán 2024.

Hậu trường khắc nghiệt của phim về lính cứu hỏa "Đi về phía lửa"
Hậu trường khắc nghiệt của phim về lính cứu hỏa "Đi về phía lửa"

VOV.VN - Để tạo ra những thước phim chân thực nhất, đoàn làm phim "Đi về phía lửa", với sự hỗ trợ và giám sát của Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ PC07 đã quay thành công những cảnh phim cháy nổ với lửa thật, khiến dàn diễn viên phải dốc hết sức mình và nhiều lần trải nghiệm cảm giác như thể “hồn lìa khỏi xác”.

Hậu trường khắc nghiệt của phim về lính cứu hỏa "Đi về phía lửa"

Hậu trường khắc nghiệt của phim về lính cứu hỏa "Đi về phía lửa"

VOV.VN - Để tạo ra những thước phim chân thực nhất, đoàn làm phim "Đi về phía lửa", với sự hỗ trợ và giám sát của Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ PC07 đã quay thành công những cảnh phim cháy nổ với lửa thật, khiến dàn diễn viên phải dốc hết sức mình và nhiều lần trải nghiệm cảm giác như thể “hồn lìa khỏi xác”.

Lãnh Thanh, Xuân Phúc dốc sức tập luyện cho vai lính cứu hỏa
Lãnh Thanh, Xuân Phúc dốc sức tập luyện cho vai lính cứu hỏa

VOV.VN - Phim series "Đi về phía lửa" vừa tung poster hé lộ tạo hình dàn diễn viên. Những nam thần màn ảnh như Lãnh Thanh, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng gây bất ngờ với gương mặt bụi bặm, dáng vẻ phong trần khi hóa thân thành những người hùng cứu hỏa trong khi Hồ Thu Anh quyết tâm thay đổi hình tượng, rời xa vẻ sang chảnh thường thấy.

Lãnh Thanh, Xuân Phúc dốc sức tập luyện cho vai lính cứu hỏa

Lãnh Thanh, Xuân Phúc dốc sức tập luyện cho vai lính cứu hỏa

VOV.VN - Phim series "Đi về phía lửa" vừa tung poster hé lộ tạo hình dàn diễn viên. Những nam thần màn ảnh như Lãnh Thanh, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng gây bất ngờ với gương mặt bụi bặm, dáng vẻ phong trần khi hóa thân thành những người hùng cứu hỏa trong khi Hồ Thu Anh quyết tâm thay đổi hình tượng, rời xa vẻ sang chảnh thường thấy.