Thêm nhiều người Myanmar bị bắt giữ trên đường vượt biên sang Malaysia tìm việc

VOV.VN - Một nhóm 45 người Myanmar ngày 6/6 đã chính thức bị tạm giữ vì nhập cảnh trái phép tại quận Ron Phibun, tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền Nam Thái Lan, khi đang trên đường tới Malaysia tìm kiếm việc làm.

Theo cảnh sát trưởng quận Ron Phibun, ông Suthas Songsayom, cư dân địa phương đã phát hiện 45 người Myanmar, gồm 29 nam và 16 nữ, đang lẩn trốn trong một đồn điền cao su tại làng Moo 15 ở Ron Phibun vào sáng 3/6.  

Thông qua thông dịch viên, những người Myanmar này cho biết họ nhập cảnh vào Thái Lan qua đường biên giới tự nhiên giữa Myanmar và Thái Lan tại các tỉnh Ranong và Chumphon. Họ đã phải trả 45.000 – 50.000 baht/người cho các công ty môi giới để tìm việc làm ở Malaysia.

Từ biên giới, họ đã di chuyển vào Thái Lan trên ba chiếc xe tải, tới đồn điền cao su vào chiều 2/6 và bị bắt giữ tại đây khi đang chờ được đưa sang Malaysia để làm việc. Cảnh sát trưởng Suthas cho biết, những người này bị buộc tội nhập cảnh trái phép và sẽ bị trục xuất ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan và Malaysia thúc đẩy mở cửa trở lại biên giới
Thái Lan và Malaysia thúc đẩy mở cửa trở lại biên giới

VOV.VN - Từ ngày 24 - 26/2 tới, thủ tướng Malaysia Ismail Yaakob sẽ thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của người đồng cấp Prayut Chan-ocha với nội dung chính là bàn thảo cho việc mở cửa đường biên giới trên bộ giữa hai nước.

Thái Lan và Malaysia thúc đẩy mở cửa trở lại biên giới

Thái Lan và Malaysia thúc đẩy mở cửa trở lại biên giới

VOV.VN - Từ ngày 24 - 26/2 tới, thủ tướng Malaysia Ismail Yaakob sẽ thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của người đồng cấp Prayut Chan-ocha với nội dung chính là bàn thảo cho việc mở cửa đường biên giới trên bộ giữa hai nước.