Chuyên gia New Zealand: Dịch Covid-19 tăng nhanh nhưng không nên quá hoang mang

VOV.VN - Dịch Covid-19 tại New Zealand đang gia tăng rất nhanh nhưng các nhà khoa học cho biết người dân không nên quá hoang mang mà cần chuẩn bị tâm lý chung sống với Covid-19.

Hôm nay (17/2), Bộ Y tế New Zealand cho biết, nước này ghi nhận 1.573 ca Covid-19 xuất hiện trong 24h qua, tăng hơn 35% so với ngày hôm qua, ngày đầu tiên nước này ghi nhận kỷ lục hơn 1.000 ca Covid-19 trong một ngày.

Mặc dù dịch Covid-19 tại New Zealand đang lây lan rất nhanh nhưng các nhà khoa học của nước này trấn an dư luận và khuyên người dân không nên quá hoang mang và thích nghi việc chung sống với Covid-19.

Tiến sỹ Bryan Betty, nhà khoa học thuộc trường Đào tạo bác sỹ gia đình Hoàng gia của nước này cho rằng, cho dù có thể Covid-19 không biến mất song mọi người nên học cách sống chung với Covid-19 giống như bệnh cúm hay cảm lạnh.

Nhà dịch tễ học Michael Baker thuộc trường Đại học Otago của New Zealand nhận định, vẫn còn quá sớm để khẳng định đại dịch Covid-19 sẽ sớm kết thúc song sau khi đã lên đến đỉnh ở quy mô toàn thế giới thì dịch bệnh sẽ giảm bớt và bình lặng hơn, khi đó, Covid-19 cũng sẽ giống như các bệnh truyền nhiễm khác, như bệnh cúm chẳng hạn.

Tuy vậy giáo sư Michael Baker cho rằng Covid-19 sẽ vẫn là mối đe dọa đối với con người trong tương lai cho dù chúng ta được chuẩn bị như thế nào để ứng phó với nó. Vì thế, để sống chung với Covid-19 thì cần cân bằng các công cụ để ngăn chặn sự lây lan và việc kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, đeo khẩu trang, tiêm vaccine và thực thi các biện pháp kiểm soát sẽ vẫn là cách thức cần được thảo luận.

Giáo sư Baker nhấn mạnh, các bài học rút ra sau thời gian vừa qua cho thấy việc tăng cường năng lực của hệ thống y tế công và tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan cũng như chuẩn bị sẵn sàng đối phó với dịch bệnh sẽ vẫn là vấn đề mà mỗi quốc gia cần phải lưu ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand công bố điều kiện nhập cảnh cho người nước ngoài
New Zealand công bố điều kiện nhập cảnh cho người nước ngoài

VOV.VN - Theo kế hoạch đã công bố trước đó, bắt đầu từ ngày 28/2 tới, New Zealand sẽ mở cửa biên giới với công dân nước này và các đối tượng hợp pháp khác đang sinh sống tại Australia và tiến tới mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế và lao động có tay nghề từ tháng 4/2022.

New Zealand công bố điều kiện nhập cảnh cho người nước ngoài

New Zealand công bố điều kiện nhập cảnh cho người nước ngoài

VOV.VN - Theo kế hoạch đã công bố trước đó, bắt đầu từ ngày 28/2 tới, New Zealand sẽ mở cửa biên giới với công dân nước này và các đối tượng hợp pháp khác đang sinh sống tại Australia và tiến tới mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế và lao động có tay nghề từ tháng 4/2022.

New Zealand ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất kể từ đầu đại dịch
New Zealand ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất kể từ đầu đại dịch

VOV.VN - Với gần 450 ca Covid-19 trong cộng đồng, ngày hôm nay (11/2), New Zealand ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ đầu dịch cho đến nay.

New Zealand ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất kể từ đầu đại dịch

New Zealand ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất kể từ đầu đại dịch

VOV.VN - Với gần 450 ca Covid-19 trong cộng đồng, ngày hôm nay (11/2), New Zealand ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ đầu dịch cho đến nay.

New Zealand chuyển sang giai đoạn 2 kế hoạch mở cửa với thế giới
New Zealand chuyển sang giai đoạn 2 kế hoạch mở cửa với thế giới

VOV.VN - Chính phủ New Zealand hôm nay (14/2) ra thông báo cho biết kế hoạch kiểm soát biến thể Omicron sẽ chuyển sang giai đoạn 2 bắt đầu từ đêm 15/2.

New Zealand chuyển sang giai đoạn 2 kế hoạch mở cửa với thế giới

New Zealand chuyển sang giai đoạn 2 kế hoạch mở cửa với thế giới

VOV.VN - Chính phủ New Zealand hôm nay (14/2) ra thông báo cho biết kế hoạch kiểm soát biến thể Omicron sẽ chuyển sang giai đoạn 2 bắt đầu từ đêm 15/2.