Hoa Tết ở TP.HCM bắt đầu giảm giá, vẫn vắng khách mua

VOV.VN - Sáng 8/2 (tức 29 tháng Chạp) nhiều nhà vườn tại các chợ hoa Tết TP.HCM đã bắt đầu giảm giá với mong muốn bán được hết trước Tết, tuy nhiên vẫn rất ít khách mua.

 

Ghi nhận tại một số chợ hoa như tại công viên Gia Định (Phú Nhuận), công viên Lê Văn Tám, công viên 23/9 (Quận 1),… đều đang giảm giá một số loại hoa như cúc, mai, hoa kiểng,… và đặc biệt giảm giá sâu khi bán theo cặp. Mức giá này giảm từ 30-40% so với những ngày trước đó.

Theo đó, cúc vạn thọ được bán với mức giá 100.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi 150.000 đồng/cặp, hoa kiểng trang trí giảm còn 50.000 - 70.000 đồng/cặp. Hoa hướng dương với 200.000 đồng/cặp.

Tuy vậy vẫn có những khách mua muốn hạ giá thêm như cặp hướng dương 100.000 đồng/cặp. Một số nhà vườn cho biết, mức giá hiện tại đã thấp hơn nhiều nên không thể hạ giá thêm dù cho không bán được đi nữa

Mặc dù các chợ hoa bắt đầu hạ giá nhưng người mua vẫn ít. Anh Quách Gia Huy, vườn mai Gia Phát (Bình Lợi) bán tại công viên Gia Định cho biết, vườn mai của anh chỉ bán đến hết ngày 29 âm lịch nên hôm nay bắt đầu hạ giá với những chậu mai nhỏ với giá 600.000 đồng/chậu và được khá nhiều người hỏi mua.

“Tôi là nhà vườn nên bán xổ rẻ để về, năm nay mai cũng không được giá lắm. Trước đó bán khoảng từ 700.000-800.000 đồng/chậu, năm ngoái thì bán cao hơn" - anh Huy bày tỏ.

Còn anh Hoàng Tuấn, nhà vườn tại Hóc Môn bán những chậu cúc, hoa kiểng nhỏ để trang trí cho biết, năm nay anh chở hoa đến bán muộn hơn mọi năm, bắt đầu từ ngày 26 tháng Chạp. Tuy nhiên tình hình năm nay như dự đoán trước đó là người mua cũng khá ít.

Theo anh Tuấn: “Khách chơi cúc nhiều nên tôi bán đồng giá, một cặp là 70.000 đồng nhưng sáng 8/2 cũng chỉ có vài khách. Năm nay vắng lắm, không được như năm trước”. 

Vắng khách mua, một số nhà vườn cũng cho biết, nếu hạ giá rồi mà vẫn không bán được hết, họ sẽ dọn hàng vào chiều tối 29 tháng Chạp hoặc sáng 30 để nghỉ Tết sớm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường hàng hóa ngày giáp Tết: Sức mua tăng, hàng hóa dồi dào
Thị trường hàng hóa ngày giáp Tết: Sức mua tăng, hàng hóa dồi dào

VOV.VN - Tết năm nay, nguồn hàng hóa phục vụ tiêu dùng được các doanh nghiệp chuẩn bị đa dạng chủng loại, giá cả ổn định, nhất là các mặt hàng thiết yếu, không khí mua bán đã tấp nập, nhộn nhịp hơn.

Thị trường hàng hóa ngày giáp Tết: Sức mua tăng, hàng hóa dồi dào

Thị trường hàng hóa ngày giáp Tết: Sức mua tăng, hàng hóa dồi dào

VOV.VN - Tết năm nay, nguồn hàng hóa phục vụ tiêu dùng được các doanh nghiệp chuẩn bị đa dạng chủng loại, giá cả ổn định, nhất là các mặt hàng thiết yếu, không khí mua bán đã tấp nập, nhộn nhịp hơn.

Tết trên công trường cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc
Tết trên công trường cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc

VOV.VN - Những ngày Tết, trên công trường xây dựng tại Cảng nước sâu Lạch Huyện (TP Hải Phòng), các mũi thi công vẫn miệt mài làm việc.

Tết trên công trường cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc

Tết trên công trường cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc

VOV.VN - Những ngày Tết, trên công trường xây dựng tại Cảng nước sâu Lạch Huyện (TP Hải Phòng), các mũi thi công vẫn miệt mài làm việc.

Thị trường ô tô dịp gần Tết: Cung dồi dào, cầu giảm mạnh
Thị trường ô tô dịp gần Tết: Cung dồi dào, cầu giảm mạnh

VOV.VN - Bước sang đầu tháng 2/2024, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến những biến động trái ngược so với giai đoạn liền trước. Đầu tiên phải kể đến chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước đã chính thức hết hiệu lực sau ngày 31/12/2023. Để "đón" chính sách, lượng lớn người dùng đã tranh thủ mua sắm trước khi ưu đãi từ phía nhà nước kết thúc.

Thị trường ô tô dịp gần Tết: Cung dồi dào, cầu giảm mạnh

Thị trường ô tô dịp gần Tết: Cung dồi dào, cầu giảm mạnh

VOV.VN - Bước sang đầu tháng 2/2024, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến những biến động trái ngược so với giai đoạn liền trước. Đầu tiên phải kể đến chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước đã chính thức hết hiệu lực sau ngày 31/12/2023. Để "đón" chính sách, lượng lớn người dùng đã tranh thủ mua sắm trước khi ưu đãi từ phía nhà nước kết thúc.

Thị trường hàng hóa Sơn La rộn ràng những ngày giáp Tết
Thị trường hàng hóa Sơn La rộn ràng những ngày giáp Tết

VOV.VN - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa tại thành phố Sơn La sôi động và phong phú hơn, nhất là tại những cửa hàng hoa, cây cảnh. Trong khi sức mua tại các cửa hàng thực phẩm, bánh kẹo giảm so với mọi năm thì dịch vụ bán hàng online lại quá tải, dừng nhận đơn hàng từ vài ngày trước Tết.

Thị trường hàng hóa Sơn La rộn ràng những ngày giáp Tết

Thị trường hàng hóa Sơn La rộn ràng những ngày giáp Tết

VOV.VN - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa tại thành phố Sơn La sôi động và phong phú hơn, nhất là tại những cửa hàng hoa, cây cảnh. Trong khi sức mua tại các cửa hàng thực phẩm, bánh kẹo giảm so với mọi năm thì dịch vụ bán hàng online lại quá tải, dừng nhận đơn hàng từ vài ngày trước Tết.