Hàn Quốc: Triều Tiên “sẽ phải chịu trách nhiệm” nếu tiếp tục khiêu khích

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik hôm nay (18/3) cảnh báo Triều Tiên “sẽ phải chịu trách nhiệm” nếu nước này tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích.

Tuyên bố trên của Hàn Quốc được đưa ra sau khi Triều Tiên rạng sáng nay đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra hướng biển phía Đông nước này.

Phát biểu trước báo giới hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik nêu rõ: “Tôi lo ngại rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục lặp lại các hành động khiêu khích này trong thời gian tới. Chúng tôi vẫn hoan nghênh đối thoại với Triều Tiên, nhưng chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì chính sách kiên quyết buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm nếu họ đưa ra những quyết định sai lầm”.

Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm thủ đô Seoul, Hàn Quốc để dự Hội nghị thượng đỉnh về Dân chủ do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chủ trì.

Quân đội Hàn Quốc cho biết một số tên lửa tầm ngắn đã bay khoảng 300km sau khi được phóng trong khoảng thời gian từ 7h44 đến 8h22 sáng nay (theo giờ địa phương), từ thủ đô Bình Nhưỡng và đã hạ cánh ở ngoài khơi bờ biển phía đông. Hàn Quốc và Nhật Bản ngay sau đó đã lên án các vụ phóng tên lửa là một "sự khiêu khích rõ ràng" của Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc, Triều Tiên chúc mừng Tổng thống Nga Putin thắng cử
Trung Quốc, Triều Tiên chúc mừng Tổng thống Nga Putin thắng cử

VOV.VN - Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Putin sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024.

Trung Quốc, Triều Tiên chúc mừng Tổng thống Nga Putin thắng cử

Trung Quốc, Triều Tiên chúc mừng Tổng thống Nga Putin thắng cử

VOV.VN - Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Putin sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024.

Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng” với loạt cuộc tập trận và phóng tên lửa
Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng” với loạt cuộc tập trận và phóng tên lửa

VOV.VN - Sau 2 tháng, sáng nay (18/3), Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra hướng biển phía Đông nước này, đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Blinken đang có mặt ở Hàn Quốc và Mỹ - Hàn tiến hàng loạt tập trận trong tháng 3. Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng trong bối cảnh tiến trình đàm phán đình trệ quá lâu.

Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng” với loạt cuộc tập trận và phóng tên lửa

Bán đảo Triều Tiên “dậy sóng” với loạt cuộc tập trận và phóng tên lửa

VOV.VN - Sau 2 tháng, sáng nay (18/3), Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra hướng biển phía Đông nước này, đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Blinken đang có mặt ở Hàn Quốc và Mỹ - Hàn tiến hàng loạt tập trận trong tháng 3. Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng trong bối cảnh tiến trình đàm phán đình trệ quá lâu.

Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi EEZ Nhật Bản
Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi EEZ Nhật Bản

VOV.VN - Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, sáng nay (18/3), Triều Tiên đã bắn liên tiếp 3 quả tên lửa đạn đạo và đều rơi ở ngoài khơi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản. Đến nay, Nhật Bản chưa ghi nhận thiệt hại gì từ các vụ phóng tên lửa trên.

Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi EEZ Nhật Bản

Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi EEZ Nhật Bản

VOV.VN - Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, sáng nay (18/3), Triều Tiên đã bắn liên tiếp 3 quả tên lửa đạn đạo và đều rơi ở ngoài khơi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản. Đến nay, Nhật Bản chưa ghi nhận thiệt hại gì từ các vụ phóng tên lửa trên.

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác
Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh
Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?
Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

VOV.VN - Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Triều Tiên có được “tên lửa đạn đạo mạnh nhất” của mình sau các vụ thử ICBM Hwasong-17.

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

VOV.VN - Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Triều Tiên có được “tên lửa đạn đạo mạnh nhất” của mình sau các vụ thử ICBM Hwasong-17.