Đà Nẵng kết nạp Đảng viên mới tăng 40% so với giai đoạn 2020-2022

VOV.VN - Năm 2023, toàn Đảng bộ thành phố Đà Nẵng kết nạp 1.600 đảng viên mới. Trong đó, có 8 đảng bộ đạt và vượt chỉ tiêu 3% theo Nghị quyết của Trung ương đề ra. Đây là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Năm nay, 8 đảng bộ thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng kết nạp đảng viên vượt mức 3% theo Nghị quyết Trung ương đề ra. Đó là đảng bộ các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, huyện Hòa Vang, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Đại học Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Viễn thông Đà Nẵng.

Số đảng viên kết nạp trong doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế là 884 người, chiếm tỷ lệ 60,5% so với số đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ thành phố. So với số lượng đảng viên kết nạp trung bình của 3 năm 2020-2022 là 1.052 đảng viên kết nạp/năm thì năm 2023, con số này tăng hơn 40%. 

Có được kết quả này là nhờ ngay từ đầu năm 2023, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quyết liệt trong chỉ đạo triển khai công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên, nhất là trong doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề về “công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là Trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy trực tiếp theo dõi, phụ trách công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, khi tỷ lệ phát triển Đảng viên ở mức thấp dưới 1 %, Thành ủy đã ban hành Kết luận số 366. Trong một thời gian gần 9 tháng  tổ chức triển khai thực hiện thì đến nay có rất nhiều đảng bộ đã vượt được chỉ tiêu. Điển hình như Đảng bộ Đại học Đà Nẵng đã tăng 8 %. Tổng chỉ tiêu của chúng ta đến thời điểm này được đạt gần 3 % và đang cố gắng từ nay đến hết năm đạt được 3 %. Đây là một sự cố gắng, nỗ lực rất lớn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài học thực tiễn từ công tác phát triển Đảng ở Sơn La
Bài học thực tiễn từ công tác phát triển Đảng ở Sơn La

VOV.VN - Ngoài sự quan tâm, khích lệ của tổ chức bằng cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp, mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần tự ý thức và tự giác thấm nhuần lý tưởng cách mạng để một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

Bài học thực tiễn từ công tác phát triển Đảng ở Sơn La

Bài học thực tiễn từ công tác phát triển Đảng ở Sơn La

VOV.VN - Ngoài sự quan tâm, khích lệ của tổ chức bằng cơ chế, chính sách thiết thực, phù hợp, mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần tự ý thức và tự giác thấm nhuần lý tưởng cách mạng để một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…

Phát triển Đảng ở Sơn La: Khi quần chúng chưa đến với Đảng
Phát triển Đảng ở Sơn La: Khi quần chúng chưa đến với Đảng

VOV.VN - Khắc ghi lý tưởng cao đẹp của Đảng và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, nhiều lớp thanh niên ở tỉnh miền núi Sơn La đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết vì cuộc sống cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Tuy nhiên hiện nay một bộ phận người trẻ vẫn chưa sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phát triển Đảng ở Sơn La: Khi quần chúng chưa đến với Đảng

Phát triển Đảng ở Sơn La: Khi quần chúng chưa đến với Đảng

VOV.VN - Khắc ghi lý tưởng cao đẹp của Đảng và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, nhiều lớp thanh niên ở tỉnh miền núi Sơn La đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết vì cuộc sống cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Tuy nhiên hiện nay một bộ phận người trẻ vẫn chưa sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phát triển Đảng ở Sơn La: Mỗi đảng viên là một ngọn lửa nhiệt huyết
Phát triển Đảng ở Sơn La: Mỗi đảng viên là một ngọn lửa nhiệt huyết

VOV.VN - Bí thư Bùi Tiến Sỹ xác định, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một ngọn lửa nhiệt huyết, qua đó làm nên sức mạnh để “thổi bùng” lên khát vọng phát triển.

Phát triển Đảng ở Sơn La: Mỗi đảng viên là một ngọn lửa nhiệt huyết

Phát triển Đảng ở Sơn La: Mỗi đảng viên là một ngọn lửa nhiệt huyết

VOV.VN - Bí thư Bùi Tiến Sỹ xác định, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một ngọn lửa nhiệt huyết, qua đó làm nên sức mạnh để “thổi bùng” lên khát vọng phát triển.