Đà Nẵng tập trung xử lý vấn đề bức xúc, đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

VOV.VN - Trước ngày bầu cả đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, thành phố Đà Nẵng tập trung công tác rà soát, lập danh sách cử tri, tuyên truyền để mọi cử tri nắm rõ quyền và trách nhiệm bầu cử.

Thành phố Đà Nẵng có rất đông công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, hàng vạn sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng. Phần lớn là người địa phương khác đến tạm trú ở các khu ký túc xá, nhà trọ công nhân và thuê nhà trong khu dân cư. Vì thế, số lượng cử tri tham gia bầu cử luôn biến động. 

Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu là địa phương có gần 35.000 cử tri với 16 khu vực bỏ phiếu. Đây là phường có nhiều khu tái định cư mới, khu nhà trọ cho công nhân, sinh viên nên số lượng cử tri tạm trú rất đông. Đến thời điểm này, phường Hòa Minh đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri tại 20 điểm trong khu dân cư và 1 điểm tại Trụ Sở UBND phường.

Ông Đinh Hữu Phúc, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng cho biết, do số lượng cử tri liên tục biến động nên phải thường xuyên cập nhật, không để sai sót danh sách cử tri.

Theo Nghị quyết 119 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, đợt bầu cử sắp tới, thành phố Đà Nẵng không bầu đại biểu HĐND quận, phường mà chỉ bầu bại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND huyện và 11 xã của huyện Hòa Vang.

Thành phố đã hoàn thành việc lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 105 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, trong đó có 1 người tự ứng cử. Huyện Hòa Vang cũng hoàn thành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 606 người ứng cử đại biểu HĐND xã.

Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm. Theo ông Liễu, việc nhận xét đánh giá của cử tri đối với đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố rất nghiêm túc, đánh giá cao đối với người ứng cử. Đối với đại biểu HĐND thành phố, một số ý kiến cử tri ở các phường của quận Cẩm Lệ, Hải Châu, Thanh Khê mong muốn các ứng cử cần tích cực hơn nữa trong tham gia các hoạt động hội họp ở tổ dân phố, tăng cường mối quan hệ giao lưu với hàng xóm láng giềng.

Tại thành phố Đà Nẵng, đến thời điểm này chưa có khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, chậm nhất ngày 3/5, Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND ở khu vực bỏ phiếu.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố tăng cường tuyên truyền về bầu cử; tập trung xử lý các vấn đề gây bức xúc, không để xảy ra điểm nóng trong thời gian bầu cử.

Theo đó, cần chú ý tuyên truyền vùng sâu, vùng xa, các tuyến đường chính, ưu tiên thời lượng tuyên truyền bầu cử trong giai đoạn giữa tháng 5. Tận dụng các màn hình led để chạy video clip tuyên truyền về bầu cử. Tổ chức lực lượng tình nguyện tham gia công tác bầu cử; tiếp cận giải quyết những vấn đề bức xúc nhất, không để xảy ra vụ việc phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chức sắc và tín đồ tôn giáo tham gia bầu cử là trách nhiệm lớn lao với Tổ quốc
Chức sắc và tín đồ tôn giáo tham gia bầu cử là trách nhiệm lớn lao với Tổ quốc

VOV.VN - Công văn của Bộ Nội vụ nêu rõ: "Việc các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm lớn lao đối với Tổ quốc".

Chức sắc và tín đồ tôn giáo tham gia bầu cử là trách nhiệm lớn lao với Tổ quốc

Chức sắc và tín đồ tôn giáo tham gia bầu cử là trách nhiệm lớn lao với Tổ quốc

VOV.VN - Công văn của Bộ Nội vụ nêu rõ: "Việc các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm lớn lao đối với Tổ quốc".

Đắk Lắk tăng cường giám sát, kiểm tra công tác bầu cử
Đắk Lắk tăng cường giám sát, kiểm tra công tác bầu cử

VOV.VN - Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai 2 đợt kiểm tra, giám sát về việc niêm yết danh sách cử tri và việc chuẩn bị hòm phiếu, niêm yết danh sách ứng cử viên, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đắk Lắk tăng cường giám sát, kiểm tra công tác bầu cử

Đắk Lắk tăng cường giám sát, kiểm tra công tác bầu cử

VOV.VN - Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai 2 đợt kiểm tra, giám sát về việc niêm yết danh sách cử tri và việc chuẩn bị hòm phiếu, niêm yết danh sách ứng cử viên, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Quân và dân trên đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử
Quân và dân trên đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

VOV.VN - Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, quân và dân trên đảo đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử sắp đến.

Quân và dân trên đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Quân và dân trên đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

VOV.VN - Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, quân và dân trên đảo đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử sắp đến.