Ông Duterte nhắc lại phán quyết Biển Đông của Tòa trọng tài trong diễn văn cuối cùng

VOV.VN - Bài diễn văn lần cuối cùng trước khi rời nhiệm sở của Tổng thống Duterte đã nhấn mạnh những thành tựu và di sản của chính quyền ông, cũng như những thách thức trong thời gian cầm quyền, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Chiều qua (26/7), Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có bài diễn văn lần thứ 6 và cũng là lần cuối cùng trước khi rời nhiệm sở. Bài diễn văn dài nhất trong lịch sử đã nhấn mạnh những thành tựu và di sản của chính quyền cũng như những thách thức trong thời gian ông cầm quyền, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Tổng thống Philippines bắt đầu bài phát biểu dài 2 tiếng 15 phút của bằng việc nhắc lại quyết định tranh cử ghế chính trị cao nhất của đất nước vào năm 2016. Thời điểm đó, ông cam kết làm những điều tốt nhất cho người dân từ giáo dục, cuộc chiến chống ma túy, tham nhũng, cho đến phát triển cơ sở hạ tầng và giữ gìn hòa bình, ổn định đất nước.

Vào thời điểm sắp kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Duterte thừa nhận "không dễ dàng để thực hiện những thay đổi và cải cách lớn chỉ trong vòng 6 năm". Theo ông Duterte, nền kinh tế Philippines đã sẵn sàng "đi tắt đón đầu trở thành đối tác của các nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới cho đến khi đại dịch Covid-19 đình trệ mọi thứ”. Nhà lãnh đạo Philippines ghi nhận những nỗ lực, đóng góp, hy sinh của lực lượng tuyến đầu. Ông xoa dịu nỗi sợ hãi của người dân về biến thể Delta nhưng cảnh báo sẽ đưa ra các biện pháp “nghiêm khắc để giữ gìn trật tự”. Tổng thống Duterte kêu gọi các chính quyền địa phương đẩy nhanh việc triển khai và tăng cường tiêm chủng vaccine Covid-19

Về vấn đề Biển Đông và Trung Quốc, Tổng thống Rodrigo Duterte đã bác bỏ cáo buộc nhận hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Tổng thống Duterte cũng bác bỏ cái được gọi là chính sách xoa dịu của ông đối với Trung Quốc, bất chấp việc nước này từ chối thừa nhận phán quyết của tòa trọng tài về các yêu sách trên Biển Đông. Ông dẫn chứng, vào tháng 9 năm ngoái tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ông đã khẳng định khẳng định các phán quyết của tòa trọng tài quốc tế hiện là một phần của luật pháp quốc tế.

Tổng thống Philippines nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ khẳng định những gì là của chúng tôi một cách hợp pháp và đấu tranh cho những gì là chính đáng của người dân Philippines”. Tuy nhiên, để không mạo hiểm mạng sống của các binh sĩ, nhà lãnh đạo Philippines sẽ duy trì chính sách tránh đối đầu dẫn đến chiến tranh với Trung Quốc.

Trong bài diễn văn cuối cùng, Tổng thống Duterte cũng cảm ơn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thế giới đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Philippines trong thời gian qua nhưng cũng khẳng định Philippines sẽ không đưa ra các quyết định “dựa vào cái bóng của các cường quốc”.

Tổng thống Duterte cũng bày tỏ niềm tự hào trước việc 15 trong số 47 dự luật ưu tiên ông đưa trong 5 lần diễn văn quốc gia trước đã được thông qua. Ông kỳ vọng, Đại hội 18 Quốc hội lần này sẽ thông qua 12 dự luật ưu tiên khác trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 6/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Austin: Mỹ sẽ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Austin: Mỹ sẽ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á nhằm thách thức việc mở rộng các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin: Mỹ sẽ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Austin: Mỹ sẽ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á nhằm thách thức việc mở rộng các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Philippines thách thức tàu Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines thách thức tàu Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) vừa cho biết đã xua đuổi một tàu chiến của Trung Quốc trên Biển Đông, dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Philippines thách thức tàu Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines thách thức tàu Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) vừa cho biết đã xua đuổi một tàu chiến của Trung Quốc trên Biển Đông, dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Thượng nghị sỹ Philippines yêu cầu điều tra cáo buộc tàu Trung Quốc xả thải ra Biển Đông
Thượng nghị sỹ Philippines yêu cầu điều tra cáo buộc tàu Trung Quốc xả thải ra Biển Đông

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Philippines Ralph G. Recto ngày 13/7 hối thúc chính phủ nước này điều tra cáo buộc hàng loạt tàu Trung Quốc xả thải ra Biển Đông hủy hoại các rạn san hô và môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển.

Thượng nghị sỹ Philippines yêu cầu điều tra cáo buộc tàu Trung Quốc xả thải ra Biển Đông

Thượng nghị sỹ Philippines yêu cầu điều tra cáo buộc tàu Trung Quốc xả thải ra Biển Đông

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Philippines Ralph G. Recto ngày 13/7 hối thúc chính phủ nước này điều tra cáo buộc hàng loạt tàu Trung Quốc xả thải ra Biển Đông hủy hoại các rạn san hô và môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển.