Người dân TP.HCM đi lễ chùa, du Xuân ngày Mùng 1 Tết

VOV.VN - Sáng 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, trong khí trời se lạnh ngày đầu năm mới, người dân ở TP.HCM đi lễ chùa và du Xuân.

 

Tại các chùa Viên Giác (quận Tân Bình), chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3), chùa Phổ Quang (quận Tân Bình) và nhiều tu viện khác, ngay sau thời khắc giao thừa và ngày đầu Xuân mới đã có rất nhiều người đến cầu bình an. Năm nay, lượng người đi lễ chùa không quá đông, chỉ bằng khoảng 60-70% so với thời điểm này vào năm ngoái nhưng các chùa vẫn cắt cử người đảm bảo an ninh, trật tự, nhắc nhở người dân thắp hương vừa đủ, nhằm hạn chế khói và bảo quản tượng Phật.

Tại đây, công tác phòng chống dịch COVID-19 được đề cao, nhiều người dân mang thêm kính chắn giọt bắn để phòng dịch. Nhà chùa cũng làm lễ từ sớm để cầu một năm mới bình an. Một số nhà chùa còn bố trí ông đồ, bà đồ viết thư pháp tặng người dân đi lễ chùa hoặc tặng các sách, lịch về kinh Phật.

Chị Nguyễn Thúy Hằng, ngụ Quận 4 cho biết đi chùa, lễ Phật là thói quen của chị vào mỗi dịp đầu năm mới để cầu xin đức Phật phù hộ cho gia đình, bạn bè thân yêu một năm đủ đầy, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn: "Cúng ông bà xong thì mình đi chúc Tết bà con dòng họ, sau đó đến những ngôi chùa để dâng hương, như vậy mình cũng thấy hạnh phúc rồi. Cuộc sống của mình hẵng còn đầy đủ, người dân vẫn đi đến chùa, cuộc sống của mình thấy vui vẻ".

Còn bà Trần Thị Lan, 77 tuổi, ngụ Tân Bình đi chùa Vĩnh Nghiêm cho biết: "Tôi chỉ ước nguyện mạnh khỏe, dịch qua đi để mọi người dân cùng an vui, sinh sống làm ăn phát đạt hơn".

Tại đường hoa Nguyễn Huệ, từ sáng sớm, rất đông người dân đã đến thưởng thức đờn ca tài tử Nam Bộ và dạo chơi, chụp hình kỷ niệm. Khách tham quan đường hoa tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch trước khi vào đường hoa, như:  khai báo y tế qua app PC-COVID; sát khuẩn tay; kiểm tra nhiệt độ…Trong suốt thời gian tham quan, người dân cũng phải đeo khẩu trang đúng quy định. Các lực lượng chức năng kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang trong đường hoa.

Đặc biệt, chương trình đờn ca tài tử phục vụ người dân từ 7h30 đến 9h sáng đã tạo không gian vui chơi cho người dân trong dịp Tết.

Thạc sĩ Phạm Thái Bình, biên tập viên chương trình Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 cho biết, đoàn từ 25-30 người, gồm nhiều thế hệ nghệ sĩ gạo cội ở Nhạc viện TP.HCM, Trường Sân khấu điện ảnh rất vui khi đưa đờn ca tài tử đến với công chúng trong mùa Xuân này:

"Nội dung của chương trình tập trung vào những làn điệu truyền thống của nghệ thuật đờn ca tài tử như Lưu Thủy Trường, Phú lục, Nam ai nam Xuân, đặc biệt là chúng tôi sử dụng những lời ca phù hợp với không khí mùa Xuân, ngợi ca về thành phố mang tên bác, về chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đất nước thầy cô bạn bè", ông Bình nói./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Giám đốc VOV chúc Tết bà con Việt kiều và thính giả quốc tế
Tổng Giám đốc VOV chúc Tết bà con Việt kiều và thính giả quốc tế

VOV.VN - Trong thông điệp đặc biệt nhân ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ gửi lời chúc Tết chân thành, đầm ấm tới kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cũng như khán thính giả của VOV trên toàn thế giới.

Tổng Giám đốc VOV chúc Tết bà con Việt kiều và thính giả quốc tế

Tổng Giám đốc VOV chúc Tết bà con Việt kiều và thính giả quốc tế

VOV.VN - Trong thông điệp đặc biệt nhân ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ gửi lời chúc Tết chân thành, đầm ấm tới kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cũng như khán thính giả của VOV trên toàn thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đã hy sinh tình cảm riêng tư trong những ngày Tết đến, xuân về, những ngày ai cũng muốn về với gia đình để chăm sóc các bệnh nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đã hy sinh tình cảm riêng tư trong những ngày Tết đến, xuân về, những ngày ai cũng muốn về với gia đình để chăm sóc các bệnh nhân.

Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào Tết Nhâm Dần
Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ngày 30/01/2022, ngay trước thềm năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) đón chuyến tàu đầu tiên WAN HAI 315 thuộc tuyến dịch vụ AA9 của hãng tàu Wan Hai.

Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào Tết Nhâm Dần

Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tuyến dịch vụ mới chào Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ngày 30/01/2022, ngay trước thềm năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Cảng container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) đón chuyến tàu đầu tiên WAN HAI 315 thuộc tuyến dịch vụ AA9 của hãng tàu Wan Hai.