So sánh tình hình dịch Covid-19 trong 10 ngày trước và sau Chỉ thị 16

VOV.VN - Trong 3 ngày đầu tháng 4, cả nước ghi nhận 13/24 ca tại cộng đồng nhưng sau đó chỉ còn ghi nhận 1-2 ca mỗi ngày cho đến nay.

Theo báo cáo mới nhất ngày 13/4 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, kể từ khi triển khai Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, diễn biến số ca mới mắc có xu hướng gia tăng nhanh theo ngày đã bị chặn đứng và đi ngang ở mức rất thấp, điển hình có 2 ngày chỉ ghi nhận 1 ca mắc mới.

Tính đến 6h sáng cùng ngày, cả nước ghi nhận tổng cộng 262 ca mắc Covid-19, trong đó 145 trường hợp đã được điều trị khỏi.

 Cả nước ghi nhận tổng cộng 262 ca mắc Covid-19, trong đó 145 trường hợp đã được điều trị khỏi.

Tỷ lệ mới mắc trong vòng 10 ngày trước khi thực hiện Chỉ thị 16 giảm xuống nhanh và rõ rệt so với 10 ngày sau khi thực hiện - từ 82% xuống còn 25%. Đây là khoảng thời gian để giảm tối đa các chỉ số di chuyển của xã hội, cắt đứt chuỗi lây lan của dịch bệnh. Đồng thời, ngày 8/4 đánh dấu lần đầu tiên đảo chiều tương quan giữa số ca khỏi bệnh (50.2%) so với số ca đang nhiễm bệnh (49.8%). Tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh đến ngày 12/4 đạt 55%.  

Một số ổ dịch cơ bản đã được kiểm soát như ổ dịch liên quan Công ty Trường Sinh, Bệnh viện Bạch Mai (đã dỡ cách ly kể từ 0 giờ ngày 12/4) và quán bar Buddha. Tuy nhiên, Việt Nam đã ghi nhận 24 trường hợp mắc mới trong cộng đồng, trong đó đáng chú ý có các trường hợp tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. 

Tính đến ngày 12/4, đã có 110 đơn vị có khả năng xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó BVĐK Đồng Nai, BVĐK Thống Nhất Đồng Nai và BVĐK Trung tâm An Giang mới được cấp chứng nhận thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Hiện cả nước có 38 Phòng xét nghiệm được cấp phép khẳng định kết quả xét nghiệm.

Các bệnh viện tiếp tục được kiểm tra, phân luồng, cách ly và cập nhật, phổ biến phác đồ điều trị Covid-19. Đồng thời, tập trung mọi điều kiện cần thiết và thường xuyên hội chẩn các ca bệnh nặng nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong. Đến nay, dù có một số trường hợp rất nặng nhưng Việt Nam chưa có trường hợp tử vong. 

 

Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục đảm bảo hoạt động phục vụ người dân trong điều kiện có dịch, tuy nhiên số lượng giảm so với cùng kỳ năm 2019. Theo số liệu thống kê đến 10h ngày 11/4, trên Cổng tiếp nhận Dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh từ ngày 4/4 đến hết ngày 10/4/2020 của các cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu là 2,38 triệu lượt, giảm 32,11% số lượt khám so với cùng kỳ năm 2019 (3,51 triệu lượt) tương ứng với tổng chi phí khám chữa bệnh giảm là 345,5 tỷ đồng.

Trong đó, khám chữa bệnh tuyến tỉnh giảm nhiều nhất với 36,07%, tuyến huyện giảm 34,61%, tuyến xã giảm 22,97%, tuyến Trung ương chỉ giảm 9,03%. 

Hai ngày cuối tuần 11-12/4, số lượt khám chữa bệnh tiếp tục giảm mạnh so với những ngày trong tuần, với 85.323 lượt khám chữa bệnh vào ngày thứ 7 và 33.893 lượt khám chữa bệnh vào ngày Chủ nhật ở tất cả các tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên