NATO đảm bảo an ninh đối với Ba Lan, Litva trong bối cảnh căng thẳng Nga- Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Stoltenberg đưa ra tuyên bố khối này sẽ bảo vệ tất cả đồng minh và bao gồm toàn bộ lãnh thổ Ba Lan.

Ngày 31/3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định nhiệm vụ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương là bảo vệ tất cả các đồng minh và điều này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ của Ba Lan và Litva.

Khu vực Suwałki ngăn cách vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga trên Biển Baltic với Belarus. Theo thông tin từ cơ quan chức năng Ba Lan, hiện đang có hàng nghìn quân Nga đóng ở khu vực này. Đây là tuyến đường bộ duy nhất để kết nối từ Ba Lan và Trung Âu đến các nước vùng Baltic.

Với vị trí địa lí quan trọng như vậy và những mối lo ngại khi căng thẳng leo thang nhiều tuần qua, trong cuộc họp báo hôm 31/3, Tổng thư ký NATO Stoltenberg đưa ra tuyên bố khối này sẽ bảo vệ tất cả đồng minh và bao gồm toàn bộ lãnh thổ Ba Lan.

Tổng thư ký NATO tái khẳng định dù ở bất kỳ hành lang nào có liên quan, NATO đều có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ tất cả các đồng minh của mình. Ông cho biết thêm, NATO đã tăng cường đáng kể sự hiện diện của mình ở các khu vực phía đông. Nhiệm vụ của NATO là ngăn chặn Nga sử dụng Kaliningrad hoặc bất kỳ lý do nào khác để bắt đầu các hoạt động gây hấn chống lại bất kỳ quốc gia trong khối NATO.

Liên quan tới việc trừng phạt Nga, trong một động thái mới đây, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã thông báo rằng, nước này sẽ ngừng nhập khẩu than của Nga, chậm nhất là vào tháng 5 tới và dầu khí vào cuối năm 2022.

Một khảo sát mới đây của tờ Kantar Public cho biết, gần 79 % người dân tham gia cuộc khảo sát ủng hộ động thái này (trong đó 20% người dân nhấn mạnh Ba Lan nên ngừng mua một số nguồn năng lượng từ Nga và 59% ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tố Ba Lan đang tự biến mình thành “tiền tuyến của NATO”
Nga tố Ba Lan đang tự biến mình thành “tiền tuyến của NATO”

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định, hành động của Ba Lan đang biến nước này thành "tiền tuyến của NATO".

Nga tố Ba Lan đang tự biến mình thành “tiền tuyến của NATO”

Nga tố Ba Lan đang tự biến mình thành “tiền tuyến của NATO”

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định, hành động của Ba Lan đang biến nước này thành "tiền tuyến của NATO".

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine
Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

VOV.VN - Đáp trả “chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine,  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần trước đã tăng gấp đôi các nhóm chiến đấu của mình ở Đông Âu lên thành 8 nhóm. Họ đã gửi thêm 4 nhóm mới tới các nước thành viên của NATO nằm ở phía Đông Nam của châu Âu.

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

Tướng số 2 NATO tuyên bố cần tăng cường triển khai quân ở Đông Âu trước tình hình Ukraine

VOV.VN - Đáp trả “chiến dịch đặc biệt” của Nga ở Ukraine,  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần trước đã tăng gấp đôi các nhóm chiến đấu của mình ở Đông Âu lên thành 8 nhóm. Họ đã gửi thêm 4 nhóm mới tới các nước thành viên của NATO nằm ở phía Đông Nam của châu Âu.

Ukraine đồng ý không gia nhập NATO và không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ
Ukraine đồng ý không gia nhập NATO và không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Ukraine đã đồng ý với các yêu cầu cơ bản của Nga liên quan đến an ninh quốc gia như Ukraine sẽ không gia nhập NATO hay không cho quân đội nước ngoài triển khai trên lãnh thổ của họ.

Ukraine đồng ý không gia nhập NATO và không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ

Ukraine đồng ý không gia nhập NATO và không có căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Ukraine đã đồng ý với các yêu cầu cơ bản của Nga liên quan đến an ninh quốc gia như Ukraine sẽ không gia nhập NATO hay không cho quân đội nước ngoài triển khai trên lãnh thổ của họ.