Bí thư Thành uỷ TP.HCM: “Việc thực hiện Chỉ thị 05 như một lẽ tự nhiên”

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết: Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng mà Đảng bộ, chính quyền mà mỗi người dân TP cùng quyết tâm thực hiện.

Chiều nay (16/12), Thành uỷ TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016  - 2021. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, như một lẽ tự nhiên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành truyền thống của Đảng bộ TP. Do đó, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 luôn được Đảng bộ TP xem là việc cốt lõi, then chốt, thực hiện thường xuyên…Tiếp nối truyền thống học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức của toàn Đảng bộ được nâng lên và thống nhất rất sâu sắc về tầm quan trọng, sự cần thiết tất yếu, tạo nên chuyển biến tích cực.

Từ năm 2016 đến nay, TP.HCM đã tuyên dương hơn 1.900 gương điển hình cấp TP, hơn 20.600 gương điển hình cấp quận huyện…Cuộc chiến phòng chống COVID-19 vừa qua đã thể hiện sống động nhất sức mạnh của tình yêu thương, tinh thần, ý chí đoàn kết của nhân dân; sự xả thân, hy sinh cao cả của lực lượng tuyến đầu, các tổ chức cá nhân, thiện nguyện…

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Nên cũng thẳng thắn chỉ ra, vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên nói không đi đôi với làm, có biểu hiện quan liêu, xa dân, lãng phí, gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng. Đặc biệt trong thời khắc cam go khắc nghiệt, trong khi mọi người lao về phía trước để hỗ trợ cứu giúp người bệnh thì nơi này nơi khác còn người thờ ơ, vô cảm, thậm chí là nhẫn tâm bán thuốc giả, khẩu trang không chất lượng để trục lợi. Phía sau những người xung phong ra tuyến đầu thì cũng còn người ngại khó, ngại khổ, né tránh, chỉ biết sống cho riêng mình.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 với yêu cầu học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương một cách thực chất. Theo ông Nguyễn Văn Nên, TP.HCM đang từng bước chuyển sang giai đoạn bình thường mới nên hơn lúc nào hết, đây là thời điểm cần phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt là phải xây dựng TP.HCM trở thành “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”, nơi tư tưởng, đạo đức phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hoá đặc trưng của TP mang tên Bác.

"Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng mà Đảng bộ, chính quyền mà mỗi người dân TP cùng quyết tâm thực hiện, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng mảnh đất và người dân TP" - Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên bày tỏ ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết quả tích cực từ thực hiện Chỉ thị 05 ở Thái Nguyên
Kết quả tích cực từ thực hiện Chỉ thị 05 ở Thái Nguyên

VOV.VN - Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt được những kết quả tích cực nhờ gắn nội dung học thập và làm theo Bác Hồ vào chương trình hành động, với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc.

Kết quả tích cực từ thực hiện Chỉ thị 05 ở Thái Nguyên

Kết quả tích cực từ thực hiện Chỉ thị 05 ở Thái Nguyên

VOV.VN - Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt được những kết quả tích cực nhờ gắn nội dung học thập và làm theo Bác Hồ vào chương trình hành động, với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

VOV.VN - VOV giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, diễn ra sáng 12/6 tại Hà Nội.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

VOV.VN - VOV giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, diễn ra sáng 12/6 tại Hà Nội.

Sơn La tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Sơn La tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Sơn La đã đề ra những giải pháp thiết thực, sáng tạo.

Sơn La tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sơn La tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Sơn La đã đề ra những giải pháp thiết thực, sáng tạo.

Thực hiện Chỉ thị 05, Khánh Hòa xuất hiện nhiều tấm gương gần dân và vì dân
Thực hiện Chỉ thị 05, Khánh Hòa xuất hiện nhiều tấm gương gần dân và vì dân

VOV.VN - 5 năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự chuyển biến trên nhiều mặt, xuất hiện nhiều tấm gương luôn gần dân và vì dân.

Thực hiện Chỉ thị 05, Khánh Hòa xuất hiện nhiều tấm gương gần dân và vì dân

Thực hiện Chỉ thị 05, Khánh Hòa xuất hiện nhiều tấm gương gần dân và vì dân

VOV.VN - 5 năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự chuyển biến trên nhiều mặt, xuất hiện nhiều tấm gương luôn gần dân và vì dân.