Bão RAI giật cấp 17 khi đi vào biển Đông

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão RAI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đi vào biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 17.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (16/12), vị trí tâm bão ở khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km. Đến 7 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào biển Đông. Đến 7 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía Bắc của biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, từ gần sáng và ngày mai ở vùng biển phía Đông khu vực Giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 5,0-7,0m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông: cấp 3.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Trong 72 - 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ có xu hướng giảm dần; trong 96 - 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km; cường độ bão tiếp tục có xu hướng giảm dần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới đi vào Philippines, có thể trở thành bão số 9 trên Biển Đông
Áp thấp nhiệt đới đi vào Philippines, có thể trở thành bão số 9 trên Biển Đông

VOV.VN - Chiều 13/12, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực trách nhiệm Philippines, duy trì sức mạnh, có nguy cơ gây mưa lớn ở miền Trung nước này và có thể trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông. 

Áp thấp nhiệt đới đi vào Philippines, có thể trở thành bão số 9 trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới đi vào Philippines, có thể trở thành bão số 9 trên Biển Đông

VOV.VN - Chiều 13/12, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực trách nhiệm Philippines, duy trì sức mạnh, có nguy cơ gây mưa lớn ở miền Trung nước này và có thể trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông. 

Bão số 7 vừa cập bờ lại xuất hiện ngay bão số 8 trên Biển Đông 
Bão số 7 vừa cập bờ lại xuất hiện ngay bão số 8 trên Biển Đông 

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, bão số 7 sẽ suy yếu trước khi vào bờ. Sau khi bão số 7 vào bờ sẽ xuất hiện ngay bão số 8 ngoài Biển Đông.

Bão số 7 vừa cập bờ lại xuất hiện ngay bão số 8 trên Biển Đông 

Bão số 7 vừa cập bờ lại xuất hiện ngay bão số 8 trên Biển Đông 

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng, bão số 7 sẽ suy yếu trước khi vào bờ. Sau khi bão số 7 vào bờ sẽ xuất hiện ngay bão số 8 ngoài Biển Đông.

Bão số 7 giật cấp 11, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc)
Bão số 7 giật cấp 11, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc)

VOV.VN - Hồi 16 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Bão số 7 giật cấp 11, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Bão số 7 giật cấp 11, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc)

VOV.VN - Hồi 16 giờ ngày 8/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).