NSƯT Thanh Quý: "Con gái và cháu đều sợ tạo hình của tôi trong phim mới"

VOV.VN - Mới đầu, khi nhận kịch bản “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, điều NSƯT Thanh Quý lo lắng là ngoại hình có phù hợp với tạo hình nhân vật.

Giữa rất nhiều bộ phim truyền hình khai thác đề tài thương trường, tình yêu đôi lứa, gia đình, “Cuộc đời vẫn đẹp sao” là một trong số ít các bộ phim đi sâu vào thân phận những người lao động thống khổ nơi xóm nghèo. Trong số đó, vai diễn mới của NSƯT Thanh Quý gây ấn tượng đặc biệt với tạo hình đen đúa, lôi thôi, gương mặt khắc khổ. NSƯT Thanh Quý vào vai bà Tình - mẹ chồng của Luyến (diễn viên Thanh Hương). Mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu dù chỉ là một lát cắt nhỏ trong bộ phim nhưng được thể hiện giàu cảm xúc, giữa hai người đàn bà xa lạ nhưng đã xích lại gần nhau hơn bằng tình yêu thương và sự đồng cảm.

Trong suốt thời gian đóng phim, NSƯT Thanh Quý chia sẻ bản thân bị già đi và không được nhuộm tóc. Mỗi lần lên phim trường, nữ nghệ sĩ lại phải hóa trang với mái tóc được phun bạc. Khi hết cảnh quay, nhiều người trông thấy NSƯT Thanh Quý già đi như vậy mà không nhận ra bởi nữ nghệ sĩ chưa kịp tẩy trang hay gội đầu. Thậm chí, tạo hình của bà thật đến mức khi vào quán ăn đã đặt sẵn cho đoàn phim, bà còn suýt bị mời ra vì nhân viên quán tưởng người ở ngoài đường vào.

NSƯT Thanh Quý bùi ngùi: “Khán giả có thể thấy những hình ảnh đầu tiên của bà Tình trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao" lôi thôi lếch thếch đi bán hàng rong ngoài chợ. Nếu theo dõi tiếp bộ phim, các bạn sẽ thấy bên trong nội tâm người đàn bà ấy có nhiều nỗi đau và bi kịch giằng xé”.

Với 50 năm tuổi nghề, hơn 50 phim điện ảnh, truyền hình đã từng tham gia, sức diễn và tình yêu nghề, vai diễn số phận như bà Tình trong “Cuộc đời vẫn đẹp sao” không làm khó được NSƯT Thanh Quý. Bà cho rằng: “Khi nhận làm những bộ phim như thế này, tôi xác định, dẫu  mình có cố gắng đến mấy cũng chưa bật được hết những phận đời như thế đâu. Tôi còn muốn làm hơn nữa, muốn chia sẻ với những phận đời khốn khổ. Tôi không có mong ước gì hơn ngoài những vai diễn như vậy. Xin cảm ơn đạo diễn Danh Dũng đã cho tôi được toại nguyện. Rất mong khán giả xem và dành tình cảm yêu thương vì anh chị em trong đoàn đã rất cố gắng".

Thời buổi này cần nhìn nhận mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu một cách văn minh, rộng rãi hơn. Trong phim này, mẹ chồng-nàng dâu là một mối quan hệ đặc biệt vì họ cùng chung nỗi khổ đau, cùng chia sẻ nhiều điều. Vượt qua tất cả là sự yêu thương, chia sẻ, giản dị và đậm tình người. Tôi rất thích tình cảm này trong phim”, bà nói thêm.

Khi nhận kịch bản “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, điều NSƯT Thanh Quý lo lắng là ngoại hình có phù hợp với tạo hình nhân vật. Bà kể: “Lúc đầu, tôi chỉ lo trông mình béo tốt như thế này không biết vào những vai người đàn bà quê có thuyết phục được khán giả không. Đạo diễn nói, câu chuyện sẽ khiến khán giả quên đi. Rất may là hoá trang đã làm rất tốt tạo hình, sau khi hoá trang xong mọi người nói trông tôi tơi tả quá. Lúc về đến nhà, cả con gái và cháu đều nói trông mẹ đen quá, sợ quá”.

Ở tuổi 65, NSƯT Thanh Quý vẫn miệt mài đi phim với tinh thần nghiêm túc, chuyên nghiệp. Chưa bao giờ thấy bà than phiền mệt mỏi hoặc yêu cầu chế độ riêng. Bà kể: “Mỗi lần đi quay là thức khuya dậy sớm, nhưng được cái về nhà là ngủ ngon hơn. Có những hôm đi quay về muộn quá, tôi để nguyên tóc như thế rồi đi ngủ, sáng hôm sau lại đi. Người hoá trang còn đùa là tôi tiết kiệm cho đoàn phim”.

NSƯT Thanh Quý sinh năm 1958 tại Hà Nội. Thời trẻ, với ngoại hình xinh đẹp, được mệnh danh là "mỹ nhân màn ảnh", bà sở hữu "gia tài" gồm các vai diễn trong "Chuyến xe bão táp", "Tình yêu và khoảng cách", "Người đàn bà bị săn đuổi"... Khi đã nhiều tuổi hơn, NSƯT Thanh Quý khiến khán giả khâm phục bởi sức diễn và lao động không biết mệt mỏi. Bà thể hiện các vai diễn đầy sức nặng trong "Hôn nhân trong ngõ hẹp", "Người phán xử", "Cả một đời ân oán", "Hoa hồng trên ngực trái"... Ở tuổi 65, sau 2 cuộc hôn nhân, nghệ sĩ lựa chọn cho mình cuộc sống độc thân, đơn giản, bình yên bên con cháu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hương rơi nước mắt vì vai diễn số phận trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao"
Thanh Hương rơi nước mắt vì vai diễn số phận trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

VOV.VN - Thanh Hương chia sẻ, cô gặp stress và nhiều mệt mỏi khi vào vai diễn số phận như vai Luyến trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Nữ diễn viên rơi nước mắt trong suốt quá trình quay phim, vì nhân vật của mình chịu quá nhiều khổ đau.

Thanh Hương rơi nước mắt vì vai diễn số phận trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Thanh Hương rơi nước mắt vì vai diễn số phận trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

VOV.VN - Thanh Hương chia sẻ, cô gặp stress và nhiều mệt mỏi khi vào vai diễn số phận như vai Luyến trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Nữ diễn viên rơi nước mắt trong suốt quá trình quay phim, vì nhân vật của mình chịu quá nhiều khổ đau.