Indonesia kêu gọi các nước ASEAN chung tay chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN cùng chung tay chống lại đại dịch toàn cầu.

Tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) hôm qua (9/9), Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN cùng chung tay chống lại đại dịch toàn cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi cho rằng, đại dịch sẽ còn diễn ra lâu dài và sẽ gây tác động lớn đến sức khỏe và kinh tế xã hội. Bởi vậy, các quốc gia ASEAN cần phải hợp tác chống lại đại dịch. Nữ Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh: “Vai trò của các nhà lãnh đạo ASEAN là suy nghĩ và hành động như cộng đồng và nhiệm vụ của Bộ trưởng là thực hiện các nhiệm vụ đó”.

Trong lĩnh vực y tế, bà Retno Marsudi nêu lên sự cần thiết hợp tác vaccine trong khu vực, xây dựng khả năng phục hồi sức khỏe khu vực. Theo bà, hợp tác kinh tế và phục hồi các hoạt động kinh tế cần phải được bắt đầu trong khi tuân thủ các quy trình y tế. 

Về điều này, bà Retno Marsudi cho biết, Indonesia đã đệ trình dự thảo đầu tiên liên quan đến việc mở hành lang du lịch ASEAN (ATC) cho các quan chức và các nhà  ngoại giao đi lại, thực hiện các hoạt động kinh tế trong khu vực và đã nhận được sự ủng hộ của các quốc gia thành viên ASEAN. 

Indonesia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp và liên lạc chặt chẽ giữa các nước thành viên ASEAN để tránh những chính sách đột ngột, có thể làm hỏng việc xây dựng quan hệ hợp tác mà ASEAN đã xây dựng từ lâu.

Cũng tại cuộc họp, Indonesia đưa ra vấn đề người tị nạn Rohyinga và kêu gọi Myanmar với sự giúp đỡ của ASEAN, giải quyết triệt để gốc rễ vấn đề với mục tiêu hồi hương người tị nạn một cách tự nguyện, an toàn và hiệu quả. Mới đây, ngày 7/9, Indonesia đã tiếp nhận 296 người Rohingya sau khi giải cứu 99 người Rohingya trước đó ở vùng biển Aceh vào ngày 24/6/2020.

Hàng trăm người Rohingya này đã được giải cứu sau nhiều tháng trôi dạt trên biển, trên đường đến Malaysia để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngoài việc nhấn mạnh việc bảo vệ người Rohingya, bà Retno cũng nêu lên tầm quan trọng của hợp tác ASEAN trong chống tội phạm xuyên biên giới bao gồm buôn lậu người.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Hội nghị, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marudi khẳng định, Indonesia không muốn bị "cuốn vào cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc". Điều này ám chỉ đến căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian qua. Bà cho rằng, ASEAN phải kiên định, trung lập và đoàn kết. “ASEAN và Indonesia, muốn cho tất cả thấy rằng chúng tôi sẵn sàng trở thành đối tác”.

Hội nghị AMM 53 và các hội nghị liên quan do Việt Nam chủ trì sẽ kéo dài tới ngày 12/9 với sự tham gia của 28 quốc gia từ 4 châu lục tại các điểm cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia mong muốn hỗ trợ ASEAN ứng phó với tác động của dịch Covid-19
Australia mong muốn hỗ trợ ASEAN ứng phó với tác động của dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne sẽ tham dự một loạt các cuộc họp trực tuyến với các đối tác ASEAN.

Australia mong muốn hỗ trợ ASEAN ứng phó với tác động của dịch Covid-19

Australia mong muốn hỗ trợ ASEAN ứng phó với tác động của dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne sẽ tham dự một loạt các cuộc họp trực tuyến với các đối tác ASEAN.

ASEAN luôn sẵn sàng đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn
ASEAN luôn sẵn sàng đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn

VOV.VN - Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020 có nhiều sáng kiến thúc đẩy đoàn kết nội khối, thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19.

ASEAN luôn sẵn sàng đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn

ASEAN luôn sẵn sàng đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn

VOV.VN - Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020 có nhiều sáng kiến thúc đẩy đoàn kết nội khối, thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19.

ASEAN thúc đẩy hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông
ASEAN thúc đẩy hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông

VOV.VN - ASEAN kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế, không quân sự hóa, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp.

ASEAN thúc đẩy hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông

ASEAN thúc đẩy hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông

VOV.VN - ASEAN kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế, không quân sự hóa, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp.