Góc nhìn: Hà Nội FC nên chơi “cửa dưới” trước HAGL

VOV.VN - Lực lượng bị tàn phá bởi chấn thương và phải làm khách trước HAGL có phong độ cao ngút trời, Hà Nội FC của HLV Hoàng Văn Phúc nên chơi cửa dưới trước Hổ Bi-Rai để hy vọng giành kết quả thuận lợi.

Niềm tự hào Thủ đô

Trong số 14 đội bóng tranh tài ở V-League 2021, Hà Nội FC là đội bóng hiếm hoi xây dựng được lối chơi rõ ràng và mang tính bản sắc. Mặc dù trải qua các đời huấn luyện viên khác nhau như Quang Hà, Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng, Phạm Minh Đức hay Chu Đình Nghiêm nhưng lối chơi của Hà Nội FC vẫn vậy, đó là kiểm soát bóng và tấn công.

Lối chơi tấn công đẹp mắt, hiệu quả giống phong cách tiki-taka của Barca là chìa khóa giúp Hà Nội FC gặt hái thành công. Thậm chí, đội chủ sân Hàng Đẫy còn thiết lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở sân chơi V-League cũng như châu lục mà phải rất lâu nữa các đội bóng Việt Nam mới có thể phá được.

Từ đội bóng non trẻ với 15 năm hình thành và phát triển, Hà Nội FC vươn mình thành CLB giàu thành tích nhất Việt Nam, trở thành niềm tự hào của bóng đá Thủ đô và tự hào của Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Chìa khóa để Hà Nội FC gặt hái thành công là họ luôn có những nội binh, ngoại binh giỏi, kỹ thuật thượng thừa. Tuy nhiên, trong 2 mùa giải trở lại đây, lực lượng của Hà Nội FC bị tàn phá bởi chấn thương, những trụ cột như Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Hùng Dũng và mới nhất là Văn Dũng phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Mất đi những mắt xích quan trọng, Hà Nội FC vẫn vận hành được lối chơi của mình, nhưng tính hiệu quả của nó đá kém đi. Đội chủ sân Hàng Đẫy thua Viettel trong cuộc đua vô địch V-League 2020 và đang hụt hơi ở mùa giải 2021. Thành tích không được như kỳ vọng khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải rời đội để nhường ghế cho HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc dẫn dắt.

Hà Nội FC nên chơi “cửa dưới” trước HAGL?

Trong quãng thời gian Hà Nội FC làm mưa làm gió ở V-League thì HAGL là câu lạc bộ nhận được cảm tình lớn từ người hâm mộ bằng lối chơi tấn công quyến rũ, cống hiến, chỉ tiếc rằng, HAGL lại không có sự hiệu quả. Lần gần nhất mà HAGL vô địch V-League đã cách đây 17 năm.

Sau quãng thời gian dài “đá cho vui” thì HAGL đã lột xác ngoạn mục ở V-League 2021. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk Senamuang, HAGL không chỉ tấn công hay mà còn phòng ngự xuất sắc. Sau 9 vòng đấu, Hổ Bi-Rai dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm, sở hữu hàng công xuất sắc nhất và hàng thủ chắc chắn nhất. Trong số những bại tướng của HAGL có đương kim vô địch Viettel, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và mới nhất là Nam Định.

Sức mạnh đáng sợ của HAGL là bài toán khó cho HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò ở vòng 10 V-League 2021. Câu hỏi đặt ra là Hà Nội FC sẽ làm cách nào để đối phó với đội quân đang hừng hực khí thế của HLV Kiatisuk Senamuang? Và họ sẽ chọn lối chơi như thế nào để không chuốc lấy thất bại tại Pleiku?

Thực tế thì trong những chiến thắng như chẻ tre của HAGL, đội bóng này đã bộc lộ những điểm yếu, đặc biệt là ở trận thắng Nam Định. Ở trận đấu này, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã khoét vào nách hai biên nơi mà Hồng Duy và Văn Thanh trấn giữ, sau đó thực hiện những pha nhồi bóng bổng vào vòng cấm của HAGL.

Tuy nhiên, Nam Định lại không đẩy bóng xuống tận đáy biên mà thường tạt rất sớm, cách đường biên ngang khoảng 10 đến 15m, điều này khiến hậu vệ biên cũng như cặp trung vệ của HAGL bất ngờ. Do đó, việc Nam Định áp dụng đấu pháp này để sút tung lưới HAGL 3 lần là gợi ý không tồi cho HLV Hoàng Văn Phúc vì trong đội hình của họ lúc này có những hậu vệ biên tạt bóng tốt và nhiều cầu thủ không chiến hay.

Một chi tiết đáng chú ý, sau 9 vòng đấu thì Hà Tĩnh và Sài Gòn FC lại là những đội giành được điểm trước HAGL. Và càng thú vị hơn khi Hà Tĩnh và Sài Gòn FC lại đang chia nhau 2 vị trí cuối bảng xếp hạng chứ không phải những ứng viên đua vô địch để rồi thua đậm như Viettel, TPHCM hay Đà Nẵng.

Lối chơi của HAGL thực dụng hơn dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang, họ sẵn  sàng chơi phòng ngự và tích cực phạm lỗi hơn. Khi gặp những đội bóng có thiên hướng chơi tấn công thì cách đá này đặc biệt hiệu quả nhờ khả năng sát thương đối thủ rất tốt của Văn Toàn, Cộng Phượng và Washington Brandao.

Tuy nhiên, khi gặp những đối thủ chơi “đổ bê tông” và tổ chức tốt như Hà Tĩnh và Sài Gòn FC, HAGL khó đá hơn vì bị bịt kín không gian chơi bóng ở 1/3 sân đối phương nên lối chơi không có tính đột biến.

Những gì mà Nam Định, Hà Tĩnh và Sài Gòn FC thể hiện trước HAGL thực sự rất đáng để Hà Nội FC tham khảo. Ở trận thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh, Hà Nội FC đã trừng phạt đội bóng đất Mỏ bằng những pha phản công sắc bén nhờ sự cơ động, chuẩn xác của Geovane Magno và Quang Hải nên đội chủ sân Hàng Đẫy hoàn toàn có thể đá phòng ngự phản công thay vì tấn công, nhất là khi họ đón sự trở lại của tiền đạo Bruno Cantanhede.

Với nhân lực hiện tại, Hà Nội FC sẽ khó đè HAGL ra để đá như những năm trước đây. Do đó, HLV Hoàng Văn Phúc nên chăng để Hà Nội FC “đá cửa dưới” trước HAGL để giành kết quả thuận lợi hơn là “đá cửa trên” để rồi tiếp tục phải đứng dưới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ đẹp Quảng Ninh, Viettel san bằng điểm số với HAGL
Hạ đẹp Quảng Ninh, Viettel san bằng điểm số với HAGL

VOV.VN - Viettel giành chiến thắng 2-1 trước Quảng Ninh ở trận đấu sớm vòng 10 V-League 2021 để cân bằng điểm số với HAGL.

Hạ đẹp Quảng Ninh, Viettel san bằng điểm số với HAGL

Hạ đẹp Quảng Ninh, Viettel san bằng điểm số với HAGL

VOV.VN - Viettel giành chiến thắng 2-1 trước Quảng Ninh ở trận đấu sớm vòng 10 V-League 2021 để cân bằng điểm số với HAGL.

Học trò của HLV Park Hang Seo vắng mặt ở trận HAGL - Hà Nội FC
Học trò của HLV Park Hang Seo vắng mặt ở trận HAGL - Hà Nội FC

VOV.VN - Hai cậu học trò của HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam là Bùi Hoàng Việt Anh và Đức Huy không thể ra sân ở vòng 10 V-League 2021 vì án treo giò.

Học trò của HLV Park Hang Seo vắng mặt ở trận HAGL - Hà Nội FC

Học trò của HLV Park Hang Seo vắng mặt ở trận HAGL - Hà Nội FC

VOV.VN - Hai cậu học trò của HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam là Bùi Hoàng Việt Anh và Đức Huy không thể ra sân ở vòng 10 V-League 2021 vì án treo giò.

Hà Nội FC mang đội hình mạnh đến làm khách trước HAGL
Hà Nội FC mang đội hình mạnh đến làm khách trước HAGL

VOV.VN - Ngoại trừ các trường hợp dính chấn thương và thẻ phạt, Hà Nội FC mang đội hình mạnh đến làm khách trước HAGL ở vòng 10 V-League 2021, đặc biệt là sự trở lại của Văn Quyết và ngoại binh Bruno Cantanhede.

Hà Nội FC mang đội hình mạnh đến làm khách trước HAGL

Hà Nội FC mang đội hình mạnh đến làm khách trước HAGL

VOV.VN - Ngoại trừ các trường hợp dính chấn thương và thẻ phạt, Hà Nội FC mang đội hình mạnh đến làm khách trước HAGL ở vòng 10 V-League 2021, đặc biệt là sự trở lại của Văn Quyết và ngoại binh Bruno Cantanhede.