Dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà lãnh đạo Lê Văn Lương tại Hưng Yên

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của nhà lãnh đạo Lê Văn Lương nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Hưng Yên.

Chiều nay (27/3), tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên diễn ra lễ dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh ông Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Dự lễ tưởng niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại Tướng Tô Lâm cùng các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng các đại biểu tham dự cùng ôn lại những đóng góp trong cuộc đời và sự nghiệp của ông Lê Văn Lương. Ông có tên khai sinh là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28/3/1912 tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Hoạt động cách mạng từ năm 15 tuổi, được kết nạp đảng năm 17 tuổi, ông là người cộng sản kiên trung thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng.

Là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, từng đảm nhiệm nhiều trọng trách, cương vị quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức trung ương, Chánh Văn phòng trung ương Đảng, Giám đốc trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Bí thư Thành ủy Hà Nội…Ông là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên.

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông Lê Văn Lương nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của ông Lê Văn Lương đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Hưng Yên; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, các nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc, tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc; hòa bình, thống nhất Tổ quốc, qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư xây dựng Nhà tưởng niệm ông Lê Văn Lương trên mảnh đất của gia đình tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đây là địa điểm lưu niệm ông Lê Văn Lương đồng thời cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tấm gương đạo đức sáng ngời của ông cho các thế hệ người dân Hưng Yên và cả nước.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch trao bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia cho địa điểm lưu niệm ông Lê Văn Lương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng
Đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

VOV.VN - Gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, trên cương vị nào, ông Lê Văn Lương cũng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

VOV.VN - Gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, trên cương vị nào, ông Lê Văn Lương cũng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.