Nhật Bản phản đối Nga tập trận ở quần đảo Nam Kuril

VOV.VN - Nhật Bản hôm nay (24/6) lên tiếng phản đối Nga tập trận ở quần đảo Nam Kuril, nơi Nhật Bản gọi là “Vùng lãnh thổ phương Bắc”.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết, Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ các hành động của quân đội Nga ở các hòn đảo tranh chấp, kịch liệt phản đối Nga tăng cường hiện diện quân sự tại đây, bao gồm cả việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, từ ngày 23/6, quân đội Nga đã bắt đầu tập trận trên các đảo Sakhalin, Iturup và Kunashir (thuộc quần đảo Nam Kuril, mà Nhật Bản gọi là “Vùng lãnh thổ phương Bắc”), cũng như trên vùng biển của Biển Nhật Bản với sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân, 500 đơn vị thiết bị quân sự, 32 máy bay, 12 tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. 

Quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc nằm ở phía Bắc đảo Hokkaido, Nhật Bản, gồm đảo Sakhalin, Iturup, Kunashir và nhóm đảo Habomai do quân đội Liên Xô chiếm đóng năm 1945 khi Nhật Bản bại trận và Thế chiến II kết thúc. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng tuyên bố có chủ quyền với các đảo này. Tranh cãi chủ quyền về quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc là rào cản khiến Nga - Nhật Bản chưa thể ký Hiệp ước hoà bình và là nguyên nhân khiến quan hệ hai bên căng thẳng trong nhiều năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những ngư lôi lợi hại nhất trong kho vũ khí của Hải quân Nga
Những ngư lôi lợi hại nhất trong kho vũ khí của Hải quân Nga

VOV.VN - Trong những năm gần đây, ngoài việc bảo trì và nâng cấp những ngư lôi sẵn có, Hải quân Nga đã liên tục “nâng tầm cuộc chơi” với việc phát triển những loại ngư lôi tiên tiến và ưu việt hơn.

Những ngư lôi lợi hại nhất trong kho vũ khí của Hải quân Nga

Những ngư lôi lợi hại nhất trong kho vũ khí của Hải quân Nga

VOV.VN - Trong những năm gần đây, ngoài việc bảo trì và nâng cấp những ngư lôi sẵn có, Hải quân Nga đã liên tục “nâng tầm cuộc chơi” với việc phát triển những loại ngư lôi tiên tiến và ưu việt hơn.

Nhật Bản cáo buộc thuyền viên người Nga sơ suất dẫn đến chết người
Nhật Bản cáo buộc thuyền viên người Nga sơ suất dẫn đến chết người

VOV.VN - Theo thông báo của Tổng lãnh sự quán Nga tại Hokkaido Nhật Bản, đưa ra hôm nay (10/6), Văn phòng Công tố viên Nhật Bản đã buộc tội một thuyền viên tàu đánh cá của Nga do sơ suất dẫn đến chết người, trong vụ va chạm với một tàu cá Nhật Bản vào cuối tháng 5 vừa qua.

Nhật Bản cáo buộc thuyền viên người Nga sơ suất dẫn đến chết người

Nhật Bản cáo buộc thuyền viên người Nga sơ suất dẫn đến chết người

VOV.VN - Theo thông báo của Tổng lãnh sự quán Nga tại Hokkaido Nhật Bản, đưa ra hôm nay (10/6), Văn phòng Công tố viên Nhật Bản đã buộc tội một thuyền viên tàu đánh cá của Nga do sơ suất dẫn đến chết người, trong vụ va chạm với một tàu cá Nhật Bản vào cuối tháng 5 vừa qua.

Liệu Nga và Nhật Bản có giải quyết được hòa bình tranh chấp ở Thái Bình Dương?
Liệu Nga và Nhật Bản có giải quyết được hòa bình tranh chấp ở Thái Bình Dương?

VOV.VN - Tranh chấp quanh quần đảo Kuril đã khiến Nhật Bản và Nga vẫn chưa chính thức kết thúc được tình trạng chiến tranh giữa 2 nước trong Thế chiến II.

Liệu Nga và Nhật Bản có giải quyết được hòa bình tranh chấp ở Thái Bình Dương?

Liệu Nga và Nhật Bản có giải quyết được hòa bình tranh chấp ở Thái Bình Dương?

VOV.VN - Tranh chấp quanh quần đảo Kuril đã khiến Nhật Bản và Nga vẫn chưa chính thức kết thúc được tình trạng chiến tranh giữa 2 nước trong Thế chiến II.