Tổng thống Biden tuyên bố ủng hộ loại Nga khỏi G20

VOV.VN - Chủ đề loại Nga ra khỏi G20 đã được Tổng thống Mỹ đưa ra trong các cuộc họp giữa ông với lãnh đạo các nước đồng minh thuộc NATO và châu Âu tại Brussels, Bỉ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24/3 cho rằng Nga nên bị loại khỏi Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Biden cho biết chủ đề loại Nga ra khỏi G20 đã được đưa ra trong các cuộc họp giữa ông với lãnh đạo các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và châu Âu tại Brussels, Bỉ ngày 24/3.

Tổng thống Biden đồng thời cho biết, ông cũng đã đưa ra khả năng nếu Indonesia, nước đăng cai tổ chức Hội nghị G20 năm nay, hoặc các quốc gia thành viên khác không đồng ý loại bỏ Nga, Ukraine sẽ có thể tham dự các cuộc họp và với vai trò quan sát viên.

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, dự kiến quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới và bộ trưởng tài chính từ các quốc gia thành viên, sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tại Bali, Indonesia.

Trong diễn biến có liên quan, theo hãng tin Reuters của Anh, Đại sứ Nga tại Indonesia, bà Lyudmila Vorobyova ngày 23/3 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 24/3.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 24/3.

Ngoại trưởng Nga tiết lộ với Tổng thống Thụy Sĩ mục tiêu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine
Ngoại trưởng Nga tiết lộ với Tổng thống Thụy Sĩ mục tiêu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavorv đã thông tin tới Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis những lý do và mục tiêu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sau cuộc điện đàm giữa 2 bên ngày 24/3.

Ngoại trưởng Nga tiết lộ với Tổng thống Thụy Sĩ mục tiêu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

Ngoại trưởng Nga tiết lộ với Tổng thống Thụy Sĩ mục tiêu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavorv đã thông tin tới Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis những lý do và mục tiêu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sau cuộc điện đàm giữa 2 bên ngày 24/3.

Mỹ trừng phạt hơn 300 thành viên Duma Quốc gia Nga và hàng loạt công ty quốc phòng
Mỹ trừng phạt hơn 300 thành viên Duma Quốc gia Nga và hàng loạt công ty quốc phòng

VOV.VN - Ngày 24/3, Mỹ thông báo các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 328 thành viên của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga), cùng với hơn 40 công ty quốc phòng Nga, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden cho hay.

Mỹ trừng phạt hơn 300 thành viên Duma Quốc gia Nga và hàng loạt công ty quốc phòng

Mỹ trừng phạt hơn 300 thành viên Duma Quốc gia Nga và hàng loạt công ty quốc phòng

VOV.VN - Ngày 24/3, Mỹ thông báo các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 328 thành viên của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga), cùng với hơn 40 công ty quốc phòng Nga, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden cho hay.