Nhật Bản đẩy nhanh việc mua tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ

VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru hôm qua (04/10) có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kihara kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng trước.

Trong cuộc họp, hai bên đã nhất trí để Nhật Bản có thể bắt đầu mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất vào năm tài khoá năm 2025, sớm hơn 1 năm so với dự kiến ban đầu, đồng thời lưu ý rằng việc mua bán vẫn cần phải được Quốc hội Mỹ chấp thuận.

Ông Kihara cho biết, mục đích của việc Nhật Bản sớm mua sắm tên lửa Tomahawk là để đẩy nhanh việc tăng cường răn đe trước những thay đổi phức tạp của môi trường an ninh xung quanh, góp phần vào việc nâng cao khả năng phòng thủ của Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo đã xác nhận mối quan tâm chung trong việc tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của liên minh Nhật Bản - Mỹ đồng thời hiện đại hóa vai trò và nhiệm vụ của các đối tác. Ngoài ra, tái khẳng định hợp tác ba bên với Hàn Quốc là cần thiết để đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Nhật Bản có kế hoạch mua 400 tên lửa Tomahawk có tầm tấn công khoảng 1.600 km, để phát triển khả năng phản công cho đến khi triển khai được các tên lửa sản xuất nội địa. Chính phủ Nhật Bản đã phân bổ khoảng 211,3 tỷ yên (1,4 tỷ USD) trong ngân sách tài khoá năm 2023 để mua tên lửa Tomahawk.

Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã phê duyệt kế hoạch tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ và tăng mạnh chi tiêu cho quân sự, phía Mỹ nhiệt liệt hoan nghênh động thái này. Nhật Bản cũng thông qua việc trang bị cho mình khả năng “phản công”, hoặc khả năng tấn công các căn cứ của đối phương trong trường hợp cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia ký thoả thuận trị giá 1,3 tỷ AUD mua tên lửa Tomahawk của Mỹ 
Australia ký thoả thuận trị giá 1,3 tỷ AUD mua tên lửa Tomahawk của Mỹ 

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia vừa công bố hợp đồng mua 220 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, trị giá 1,3 tỷ AUD, có thể trang bị cho các tàu ngầm lớp Virginia mà Australia sắp mua của Mỹ.

Australia ký thoả thuận trị giá 1,3 tỷ AUD mua tên lửa Tomahawk của Mỹ 

Australia ký thoả thuận trị giá 1,3 tỷ AUD mua tên lửa Tomahawk của Mỹ 

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Australia vừa công bố hợp đồng mua 220 tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, trị giá 1,3 tỷ AUD, có thể trang bị cho các tàu ngầm lớp Virginia mà Australia sắp mua của Mỹ.

Mỹ trang bị tên lửa Tomahawk thế hệ mới nhất cho hải quân
Mỹ trang bị tên lửa Tomahawk thế hệ mới nhất cho hải quân

VOV.VN - Hôm 29/3, Bộ Tư lệnh Hệ thống Hàng không Hải quân Mỹ thông báo, Hải quân Mỹ đã nhận được lô tên lửa hành trình Tomahawk Block V mới nhất đầu tiên với tầm bắn hơn 2.400km và khả năng chống hạm tăng mạnh, mở đường cho triển khai quy mô lớn loại tên lửa này.

Mỹ trang bị tên lửa Tomahawk thế hệ mới nhất cho hải quân

Mỹ trang bị tên lửa Tomahawk thế hệ mới nhất cho hải quân

VOV.VN - Hôm 29/3, Bộ Tư lệnh Hệ thống Hàng không Hải quân Mỹ thông báo, Hải quân Mỹ đã nhận được lô tên lửa hành trình Tomahawk Block V mới nhất đầu tiên với tầm bắn hơn 2.400km và khả năng chống hạm tăng mạnh, mở đường cho triển khai quy mô lớn loại tên lửa này.

Nhật Bản mua số lượng lớn tên lửa Tomahawk của Mỹ ngay trong năm nay
Nhật Bản mua số lượng lớn tên lửa Tomahawk của Mỹ ngay trong năm nay

VOV.VN - Tờ Kyodo của Nhật Bản hôm qua (13/2), dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, nước này đang xem xét thực hiện mua gói tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ ngay trong năm tài khóa 2023, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu vài năm.

Nhật Bản mua số lượng lớn tên lửa Tomahawk của Mỹ ngay trong năm nay

Nhật Bản mua số lượng lớn tên lửa Tomahawk của Mỹ ngay trong năm nay

VOV.VN - Tờ Kyodo của Nhật Bản hôm qua (13/2), dẫn nguồn tin chính phủ cho biết, nước này đang xem xét thực hiện mua gói tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ ngay trong năm tài khóa 2023, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu vài năm.

Soi sức mạnh phiên bản “siêu sát thủ” của tên lửa huyền thoại Tomahawk
Soi sức mạnh phiên bản “siêu sát thủ” của tên lửa huyền thoại Tomahawk

VOV.VN - Với vụ phóng thử thành công tên lửa Tomahawk Block V từ tàu khu trục USS Chafee vào tháng 12, Hải quân Mỹ đã giới thiệu thế hệ mới nhất của tên hành trình Tomahawk đầy uy lực trong kho vũ khí của lực lượng này.

Soi sức mạnh phiên bản “siêu sát thủ” của tên lửa huyền thoại Tomahawk

Soi sức mạnh phiên bản “siêu sát thủ” của tên lửa huyền thoại Tomahawk

VOV.VN - Với vụ phóng thử thành công tên lửa Tomahawk Block V từ tàu khu trục USS Chafee vào tháng 12, Hải quân Mỹ đã giới thiệu thế hệ mới nhất của tên hành trình Tomahawk đầy uy lực trong kho vũ khí của lực lượng này.

 Vai trò của “Con dao phẫu thuật” Tomahawk nếu xung đột Mỹ-Iran nổ ra
Vai trò của “Con dao phẫu thuật” Tomahawk nếu xung đột Mỹ-Iran nổ ra

VOV.VN - Tên lửa Tomahawk luôn đóng vai trò mở màn khi Mỹ tham chiến, được mệnh danh là "sứ giả chiến tranh".

 Vai trò của “Con dao phẫu thuật” Tomahawk nếu xung đột Mỹ-Iran nổ ra

Vai trò của “Con dao phẫu thuật” Tomahawk nếu xung đột Mỹ-Iran nổ ra

VOV.VN - Tên lửa Tomahawk luôn đóng vai trò mở màn khi Mỹ tham chiến, được mệnh danh là "sứ giả chiến tranh".