Liên minh cánh hữu cầm quyền Ba Lan dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ của cử tri

VOV.VN - Cuộc khảo sát cho biết, khoảng 78% số người được hỏi tuyên bố họ sẽ tham gia bỏ phiếu, giảm hơn 1% so với số lượng cử tri đi bầu của tháng 5.

Theo cuộc khảo sát mới đây, Liên minh Cánh hữu cầm quyền của Ba Lan có khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội với khoảng 33% phiếu bầu, nhóm đối lập chính là Liên minh Dân sự (KO) đứng thứ hai với 27% ủng hộ.

Theo các khảo sát gần đây cho thấy, cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, tỷ lệ những người ủng hộ phe bảo thủ cầm quyền không thay đổi so với một tháng trước đó, trong khi tỷ lệ những người ủng hộ nhóm liên minh đối lập (KO) đã tăng 4 %.

Đảng Liên đoàn cánh hữu của Ba Lan được ủng hộ 8%, không thay đổi nhiều so với cuộc khảo sát hồi tháng 5 trước đó.

Tiếp đó, Đảng Ba Lan 2050 và Đảng Nhân dân Ba Lan (PSL), sẽ tham gia trong cuộc tổng tuyển cử vào mùa thu này với tư cách là một liên minh với tên gọi Con đường thứ ba, dự kiến sẽ nhận được 5% số người ủng hộ.

Các khảo sát gần đây cũng cho thấy, một số Đảng có thể giành ghế trong Quốc hội là Cánh tả Mới, một nhóm gồm các đảng Liên minh Cánh tả Dân chủ (SLD), Mùa xuân (Wiosna) và Cùng nhau (Razem), với khoảng 5% cử tri ủng hộ.

Cuộc khảo sát này cũng cho biết, khoảng 78% số người được hỏi tuyên bố họ sẽ tham gia bỏ phiếu, giảm hơn 1% so với số lượng cử tri đi bầu của tháng 5.

Đảng cầm quyền hiện vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cử tri lớn tuổi và nông thôn, tuy nhiên sự ủng hộ của người dân đối với Đảng cầm quyền đang bị thu hẹp do cuộc khủng hoảng hiện tại với chi phí sinh hoạt và lạm phát tăng cao.

Giới phân tích cho rằng, các khoản hỗ trợ tài chính từ Brussels bị trì hoãn càng lâu thì phe đối lập Ba Lan càng có khả năng ghi được nhiều điểm đối với công chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan “phớt lờ” mọi phán quyết của tòa án về việc đóng cửa mỏ than gần biên giới Séc
Ba Lan “phớt lờ” mọi phán quyết của tòa án về việc đóng cửa mỏ than gần biên giới Séc

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm qua khẳng định mỏ than non Turow nằm ở biên giới phía tây nam của nước này với Séc và Đức sẽ vẫn hoạt động, bất chấp phán quyết gần đây của tòa án hành chính ở Warsaw.

Ba Lan “phớt lờ” mọi phán quyết của tòa án về việc đóng cửa mỏ than gần biên giới Séc

Ba Lan “phớt lờ” mọi phán quyết của tòa án về việc đóng cửa mỏ than gần biên giới Séc

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm qua khẳng định mỏ than non Turow nằm ở biên giới phía tây nam của nước này với Séc và Đức sẽ vẫn hoạt động, bất chấp phán quyết gần đây của tòa án hành chính ở Warsaw.

Ba Lan phản đối đề xuất cải cách luật di cư của EU
Ba Lan phản đối đề xuất cải cách luật di cư của EU

VOV.VN - Hôm qua (7/6), tại cuộc họp của các thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Ba Lan bày tỏ sự phản đối với đề xuất cải cách luật tị nạn và di cư của khối 27 quốc gia thành viên.

Ba Lan phản đối đề xuất cải cách luật di cư của EU

Ba Lan phản đối đề xuất cải cách luật di cư của EU

VOV.VN - Hôm qua (7/6), tại cuộc họp của các thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Ba Lan bày tỏ sự phản đối với đề xuất cải cách luật tị nạn và di cư của khối 27 quốc gia thành viên.

Ba Lan ký hợp tác với Mỹ để xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Ba Lan ký hợp tác với Mỹ để xây dựng nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường của Ba Lan Anna Moskwa, người đã tham dự lễ ký kết cho biết, thỏa thuận này là một bước quan trọng trong việc phát triển năng lượng hạt nhân của Ba Lan.

Ba Lan ký hợp tác với Mỹ để xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Ba Lan ký hợp tác với Mỹ để xây dựng nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường của Ba Lan Anna Moskwa, người đã tham dự lễ ký kết cho biết, thỏa thuận này là một bước quan trọng trong việc phát triển năng lượng hạt nhân của Ba Lan.