Háo hức tập làm đồ chơi Trung thu truyền thống ở phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Các em thiếu nhi sẽ được các nghệ nhân và thợ thủ công hướng dẫn cách tập làm đồ chơi truyền thống như: diều, ông tiến sĩ, đèn ông sao, đèn con thỏ.

Chiều tối 5/9, tại Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc, Hà Nội), Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức khai mạc các hoạt động văn hóa vui tết trung thu truyền thống với chủ đề “Em tập làm nghệ nhân”.

Tại hoạt động văn hóa lần này, các em thiếu nhi sẽ được tìm hiểu qua các nghệ nhân và thợ thủ công hướng dẫn cách tập làm đồ chơi truyền thống như: diều, ông tiến sĩ, ông đánh gậy, các loại đèn ông sao, đèn con thỏ, con tôm, tò he... Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại các điểm di tích trên địa bàn phố cổ Hà Nội.

 

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) dạy các em thiếu nhi làm đèn ông sao

Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội cho biết: “Việc tổ chức hoạt động văn hóa trung thu đã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội. Bên cạnh việc khích lệ các nghệ nhân thủ công của Hà Nội, đây còn là dịp tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trong và ngoài khu phố. Các sản phẩm đồ chơi truyền thống do các nghệ nhân giới thiệu và hướng dẫn làm luôn có ý nghĩa giáo dục cho các em thiếu nhi, đồng thời, đây cũng đã trở thành hoạt động ngoại khóa bổ ích cho các em học sinh trên địa bàn quận, bổ sung thêm kiến thức về bảo tồn các giá trị di sản văn hóa”.

Các hoạt động vui Trung thu tại phố cổ diễn ra từ 5/9 đến hết ngày 8/9/2014 (ngày 12-15/8 âm lịch)./.

Không gian đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc, Hà Nội) ngập tràn không khí Tết trung thu
Các nghệ nhân mang đến những đồ chơi dân gian truyền thống
Màn múa lân tưng bừng mừng ngày khai hội


Các em thiếu nhi thích thú với màn múa lân
Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) dạy các em thiếu nhi làm đèn ông sao. Với thâm niên 42 năm trong nghề với nghề, cô cho biết, những đồ chơi dân gian bằng giấy đã gắn bó với tuổi thơ mình từ lâu. Tại ngày hội trung thu lần này, cô muốn hướng dẫn các em thiếu nhi tự tay làm những món đồ chơi cho riêng mình

Bé Đinh Ngọc Uyên Nhi, 10 tuổi, học sinh trường Tiểu học Thành Công A chăm chú làm đèn ông sao dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến

Uyên Nhi cảm thấy rất vui vì được tự tay làm đồ chơi trung thu: "Con sẽ về khoe với các bạn chiếc đèn mình tự tay làm"
Anh Đào Văn Đăng (Phú Xuyên, Hà Nội) hướng dẫn các em làm tò he

Ngày nay, các nghệ nhân không chỉ nặn tò he với hình thù đơn giản về các con vật, các loại trái cây… mà còn nặn nhiều hình thù phong phú khác, nhiều nhất là các nhân vật mà trẻ con yêu thích như Siêu nhân, Aladin, Đôrêmon, Pokémon...


Du khách nước ngoài chăm chú xem các em nặn tò he

Vui trung thu phố cổ là chương trình ý nghĩa, giúp các em thiếu nhi thêm hiểu và gắn bó với các đồ chơi dân gian trong nhịp sống hiện đại
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Còn đó nét Trung thu truyền thống
Còn đó nét Trung thu truyền thống

Hà Nội còn có những người cần mẫn làm mặt nạ giấy, tàu thủy sắt tây, đầu lân sư tử…

Còn đó nét Trung thu truyền thống

Còn đó nét Trung thu truyền thống

Hà Nội còn có những người cần mẫn làm mặt nạ giấy, tàu thủy sắt tây, đầu lân sư tử…

Khéo tay mâm cỗ Trung thu
Khéo tay mâm cỗ Trung thu

Đêm phá cỗ trông trăng càng hấp dẫn khi mâm cỗ được trình bày đẹp

Khéo tay mâm cỗ Trung thu

Khéo tay mâm cỗ Trung thu

Đêm phá cỗ trông trăng càng hấp dẫn khi mâm cỗ được trình bày đẹp

Tiến sỹ giấy - hình ảnh Tết Trung thu
Tiến sỹ giấy - hình ảnh Tết Trung thu

(VOV) -Từ những miếng giấy màu cùng tre nứa vải lụa... dưới bàn tay khéo léo của người thợ, ông tiến sỹ giấy được dựng oai phong sáng láng

Tiến sỹ giấy - hình ảnh Tết Trung thu

Tiến sỹ giấy - hình ảnh Tết Trung thu

(VOV) -Từ những miếng giấy màu cùng tre nứa vải lụa... dưới bàn tay khéo léo của người thợ, ông tiến sỹ giấy được dựng oai phong sáng láng

Rộn ràng làm đầu lân truyền thống trước Tết Trung thu
Rộn ràng làm đầu lân truyền thống trước Tết Trung thu

VOV.VN - Gần tới Tết Trung thu, những khu vực làm nghề đầu lân truyền thống ở Huế lại trở nên rộn ràng.

Rộn ràng làm đầu lân truyền thống trước Tết Trung thu

Rộn ràng làm đầu lân truyền thống trước Tết Trung thu

VOV.VN - Gần tới Tết Trung thu, những khu vực làm nghề đầu lân truyền thống ở Huế lại trở nên rộn ràng.

Đèn lồng chủ quyền biển đảo hút khách trong mùa Trung thu 2014
Đèn lồng chủ quyền biển đảo hút khách trong mùa Trung thu 2014

VOV.VN - Những chiếc đèn lồng mang thông điệp về biển đảo được bày bán trên phố Hàng Mã đang được nhiều người dân lựa chọn cho con em dịp Trung thu.

Đèn lồng chủ quyền biển đảo hút khách trong mùa Trung thu 2014

Đèn lồng chủ quyền biển đảo hút khách trong mùa Trung thu 2014

VOV.VN - Những chiếc đèn lồng mang thông điệp về biển đảo được bày bán trên phố Hàng Mã đang được nhiều người dân lựa chọn cho con em dịp Trung thu.