Việt Nam ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển

VOV.VN - Việt Nam luôn ủng hộ việc các giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Tại họp báo thường kỳ chiều 5/11, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ngày 4/11 Trung Quốc công bố dự luật cho phép cảnh sát biển nước này sử dụng vũ khí trong vùng biển Trung Quốc kiểm soát, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Dương Hoài Nam cho biết: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việt Nam luôn ủng hộ việc các giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS 1982)”.

Ngày 4/11/2020 vừa diễn ra hội thảo ASEAN-Trung Quốc về việc thúc đẩy hợp tác, đối xử công bằng và nhân đạo với ngư dân. Đây cũng là hướng mà Việt Nam muốn chuyển thông điệp tới các nước trong khu vực, các nước ASEAN tìm cách bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của ngư dân các nước hoạt động đánh cá trong khu vực thuộc chủ quyền, quyền tài phán và quyền chủ quyền của quốc gia mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc rút tàu ra khỏi vùng biển tranh chấp trên biển Hoa Đông
Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc rút tàu ra khỏi vùng biển tranh chấp trên biển Hoa Đông

VOV.VN -Nhật Bản yêu cầu hai tàu Trung Quốc rút khỏi vùng lãnh hải của nước này, gần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc rút tàu ra khỏi vùng biển tranh chấp trên biển Hoa Đông

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc rút tàu ra khỏi vùng biển tranh chấp trên biển Hoa Đông

VOV.VN -Nhật Bản yêu cầu hai tàu Trung Quốc rút khỏi vùng lãnh hải của nước này, gần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Malaysia kêu gọi giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình
Malaysia kêu gọi giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Malaysia bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của tàu chiến trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Malaysia kêu gọi giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

Malaysia kêu gọi giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

VOV.VN - Ngoại trưởng Malaysia bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của tàu chiến trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Tiến sĩ Đức nói về vai trò của COC trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông
Tiến sĩ Đức nói về vai trò của COC trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

VOV.VN - Tiến sỹ Gerhard Will cho rằng, để đàm phám COC thành công, các bên phải thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau.

Tiến sĩ Đức nói về vai trò của COC trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

Tiến sĩ Đức nói về vai trò của COC trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

VOV.VN - Tiến sỹ Gerhard Will cho rằng, để đàm phám COC thành công, các bên phải thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau.