Iran coi sự cố điện tại cơ sở hạt nhân Natanz là hành động khủng bố

VOV.VN - Giới chức Iran vừa tuyên bố sự cố mất điện ngày 11/4 tại cơ sở hạt nhân Natanz của quốc gia Hồi giáo này là hành động “tấn công khủng bố”. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Iran thông báo bắt đầu sử dụng máy ly tâm mới để làm giàu urani tại cơ sở hạt nhân này.

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi nhấn mạnh, Iran cực lực lên án vụ tấn công, nhắc nhở cộng đồng quốc tế cùng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về tầm quan trọng của việc đối phó với những hành động khủng bố hạt nhân, cũng như quyền hành động chống lại những kẻ đứng đằng sau vụ việc.

Trước đó, người phát ngôn Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi thông báo một sự cố đã xảy ra trong mạng lưới cung cấp điện tại cơ sở hạt nhân Natanz nhưng rất may không làm nhân viên nào bị thương và cũng không gây thiệt hại.

Cơ sở hạt nhân Natanz nằm ở vùng sa mạc thuộc địa phận tỉnh Isfahan, vốn luôn được coi là trung tâm của chương trình làm giàu urani của Iran, được giám sát chặt chẽ bởi các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Đài phát thanh công cộng Kan dẫn nguồn tin tình báo cho hay, sự cố mất điện kể trên nhiều khả năng không phải là một vụ tai nạn ngẫu nhiên mà là hậu quả của một cuộc tấn công mạng, nghi do tình báo Mossad của Israel đứng sau. Song phía Israel chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

Vào tháng 7/2020, từng xảy ra một vụ hỏa hoạn tại cơ sở hạt nhân Natanz, mà Iran cũng cho là nỗ lực nhằm phá hoại chương trình hạt nhân của nước này.

Sự cố mới nhất xảy ra vào ngày 11/4 tại cơ sở hạt nhân Natanz trong bối cảnh cả Iran và Mỹ đều đang nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố từ bỏ thỏa thuận này năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, trấn an đồng minh về thỏa thuận hạt nhân Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, trấn an đồng minh về thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay (11/4) đã tới Israel, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tại quốc gia đồng minh quan trọng bậc nhất khu vực Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, trấn an đồng minh về thỏa thuận hạt nhân Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, trấn an đồng minh về thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay (11/4) đã tới Israel, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tại quốc gia đồng minh quan trọng bậc nhất khu vực Trung Đông.

Iran đẩy mạnh làm giàu uranium, gây sức ép lên cuộc đàm phán hạt nhân tại Áo
Iran đẩy mạnh làm giàu uranium, gây sức ép lên cuộc đàm phán hạt nhân tại Áo

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã ra lệnh đưa vào hoạt động 164 máy ly tâm IR-6 và 30 máy ly tâm IR-5 tại cơ sở hạt nhân Natanz.

Iran đẩy mạnh làm giàu uranium, gây sức ép lên cuộc đàm phán hạt nhân tại Áo

Iran đẩy mạnh làm giàu uranium, gây sức ép lên cuộc đàm phán hạt nhân tại Áo

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã ra lệnh đưa vào hoạt động 164 máy ly tâm IR-6 và 30 máy ly tâm IR-5 tại cơ sở hạt nhân Natanz.

“Hòn đá tảng” khó phá vỡ trên bàn đàm phán hạt nhân Iran
“Hòn đá tảng” khó phá vỡ trên bàn đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Mỹ cảnh báo đàm phán sẽ rơi vào bế tắc, nếu Iran tiếp tục yêu cầu tất cả các biện pháp trừng phạt kể từ năm 2017 phải được dỡ bỏ.

“Hòn đá tảng” khó phá vỡ trên bàn đàm phán hạt nhân Iran

“Hòn đá tảng” khó phá vỡ trên bàn đàm phán hạt nhân Iran

VOV.VN - Mỹ cảnh báo đàm phán sẽ rơi vào bế tắc, nếu Iran tiếp tục yêu cầu tất cả các biện pháp trừng phạt kể từ năm 2017 phải được dỡ bỏ.