Campuchia kết thúc chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội khóa 7

VOV.VN - Ngày 21/7, chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội Campuchia khóa 7 bước vào ngày cuối cùng sau 3 tuần diễn ra sôi động với nhiều hình thức khác nhau từ ngày 1/7/2023.

Từ sáng sớm hôm nay (21/7), tại thủ đô Phnom Penh, khoảng 60.000 đảng viên và người ủng hộ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã tham gia lễ mitting và phát động tuần hành kết thúc chiến dịch tranh cử.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Hun Manet, ứng cử viên Thủ tướng tương lai của đảng Nhân dân Campuchia khẳng định: Đảng Nhân dân Campuchia luôn đồng hành với nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và xây dựng đất nước phồn vinh như ngày hôm nay.

Ông Hun Manet nhấn mạnh: “Sự thật lịch sử khẳng định rằng chỉ có đảng Nhân dân Campuchia mới có khả năng lãnh đạo đất nước nhằm mang lại hạnh phúc cho toàn thể nhân dân Campuchia. Bầu cho đảng Nhân dân Campuchia là bầu cho chính bản thân mình”.

Cùng ngày, Đảng FUNCINPEC đã tổ chức tuần hành quy mô lớn ở nhiều đường phố tại thủ đô Phnom Penh. Và một số đảng khác tổ chức tuần hành vận động bầu cử tại các địa phương trên cả nước. Trước đó, ngày 20/7, một số đảng chính trị đã tuyên bố kết thúc chiến dịch vận động tranh cử của mình.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN thường trú tại Campuchia, ông Prach Chan, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết: Trong những ngày qua, 18 chính đảng đã tổ chức vận động tranh cử tại các khu vực ứng cử. Ngoài hoạt động diễu hành trên đường phố, các đảng đã tổ chức gặp gỡ cử tri, thăm hỏi các gia đình cử tri, biểu diễn nghệ thuật, phát tờ rơi và tuyên truyền về chính sách của đảng.

Đánh giá chung về chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội khóa 7 của 18 chính đảng, ông Prach Chan cho biết: “Tính đến hôm nay, mọi hoạt động đều diễn ra tốt đẹp, an ninh tốt, trật tự được giữ vững do có sự phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban bầu cử các cấp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chính đảng hoạt động. Cùng với đó, các đảng đều có kinh nghiệm và hiểu về các quy định, thông cảm cho nhau nên không có vụ việc đáng tiếc nào xảy ra”.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia ( NEC) cũng xác nhận có 60 cơ quan và tổ chức quốc tế cử quan sát viên tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 năm 2023, trong đó có Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và cựu quan chức cấp cao của một số nước.

Ngày 22/7, Campuchia sẽ bước vào “ngày trắng”, mọi hoạt động chính trị đều bị cấm. Ngày 23/7, hơn 9,7 triệu cử tri Campuchia sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn 125 đại biểu Quốc hội khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2027.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia: Một số đảng tuyên bố kết thúc chiến dịch vận động tranh cử trước thời hạn
Campuchia: Một số đảng tuyên bố kết thúc chiến dịch vận động tranh cử trước thời hạn

VOV.VN - Hôm nay ( 20/07), nhiều đảng chính trị tại Campuchia đã tuyên bố kết thúc chiến dịch vận động tranh cử, trong khi đó một số đảng khác chuẩn bị các hoạt động quy mô lớn vào ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Campuchia: Một số đảng tuyên bố kết thúc chiến dịch vận động tranh cử trước thời hạn

Campuchia: Một số đảng tuyên bố kết thúc chiến dịch vận động tranh cử trước thời hạn

VOV.VN - Hôm nay ( 20/07), nhiều đảng chính trị tại Campuchia đã tuyên bố kết thúc chiến dịch vận động tranh cử, trong khi đó một số đảng khác chuẩn bị các hoạt động quy mô lớn vào ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/7 tới.

Campuchia khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa 7
Campuchia khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa 7

VOV.VN - Người phát ngôn Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia Hang Puthea cho biết đã có khoảng 11 triệu lá phiếu cùng vật tư phục vụ bầu cử Quốc hội khóa 7 được vận chuyển từ thủ đô Phnom Penh đến 23.789 điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Campuchia khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa 7

Campuchia khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa 7

VOV.VN - Người phát ngôn Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia Hang Puthea cho biết đã có khoảng 11 triệu lá phiếu cùng vật tư phục vụ bầu cử Quốc hội khóa 7 được vận chuyển từ thủ đô Phnom Penh đến 23.789 điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Đảng của Thủ tướng Hunsen thu hút cử tri Campuchia
Đảng của Thủ tướng Hunsen thu hút cử tri Campuchia

VOV.VN - Ngày 23/7, hơn 9,7 triệu cử tri Campuchia sẽ đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội khóa 7 với 125 ghế, qua đó chọn ra đội ngũ lãnh đạo mới của đất nước giai đoạn 2023-2028, đại diện cho nguyện vọng của người dân đất nước Chùa Tháp về hòa bình và phát triển.

Đảng của Thủ tướng Hunsen thu hút cử tri Campuchia

Đảng của Thủ tướng Hunsen thu hút cử tri Campuchia

VOV.VN - Ngày 23/7, hơn 9,7 triệu cử tri Campuchia sẽ đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội khóa 7 với 125 ghế, qua đó chọn ra đội ngũ lãnh đạo mới của đất nước giai đoạn 2023-2028, đại diện cho nguyện vọng của người dân đất nước Chùa Tháp về hòa bình và phát triển.