Hoa giả tràn ngập chợ hoa cổ nhất Hà Nội

VOV.VN - Chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược được mở cửa được hơn 1 tuần nhưng những chậu hoa đào, quất, hoa tươi không xuất hiện nhiều.

Dù đã mở cửa được hơn một tuần nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn đìu hiu, vắng vẻ.
Là nơi được người sành chơi đào ở Thủ đô thường lui tới nhưng năm nay, chợ hoa Hàng Lược lại bày bán khá ít đào Tết.
Mọi năm, cửa hàng cắt tóc vỉa hè này tràn ngập đào treo quanh thì năm nay chỉ đìu hiu một cành.
Giá đào năm nay tương tự năm ngoái nhưng lượng người mua rất ít, một người bán hàng ở đây cho biết.
Thay vào đó, những cửa hàng bán đồ trang trí, hoa giả lại khá nhiều.
So với hoa, cây thật, hoa giả thậm chí còn có mẫu mã phong phú hơn nhiều.
Ở khu bán hoa giả, lượng khách lui tới khá đông.
Cây giả được làm thật đến nỗi khiến nhiều người tưởng nhầm và chủ hàng phải ghi cả biển chú thích.
Những người bán cây giả, hoa giả ở Hàng Lược cho biết, người dùng năm nay lại thích loại mặt hàng này vì để được lâu, giá cả lại phải chăng.
Cả một góc phố Hàng Lược toàn hoa giả.
Những cành đào giả được khách mua về. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đu quan họ” giành giải vàng Liên hoan xiếc tại Italy
“Đu quan họ” giành giải vàng Liên hoan xiếc tại Italy

Sự độc đáo khi kết hợp vũ đạo dân gian đương đại và giai điệu “Bèo dạt mây trôi” đã giúp màn xiếc “Đu quan họ” giành được giải vàng.

“Đu quan họ” giành giải vàng Liên hoan xiếc tại Italy

“Đu quan họ” giành giải vàng Liên hoan xiếc tại Italy

Sự độc đáo khi kết hợp vũ đạo dân gian đương đại và giai điệu “Bèo dạt mây trôi” đã giúp màn xiếc “Đu quan họ” giành được giải vàng.

Xuân sớm ở các làng hoa ĐBSCL
Xuân sớm ở các làng hoa ĐBSCL

VOV.VN -Hoa Tết đang làm lưu luyến bước chân du khách, đồng thời mở ra nhiều triển vọng đi lên cho các làng nghề.

Xuân sớm ở các làng hoa ĐBSCL

Xuân sớm ở các làng hoa ĐBSCL

VOV.VN -Hoa Tết đang làm lưu luyến bước chân du khách, đồng thời mở ra nhiều triển vọng đi lên cho các làng nghề.