Không có bất kỳ ưu đãi nào dành cho cựu Thủ tướng Thaksin

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan hôm qua khẳng định, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cảnh sát theo quy định hiện hành và không được hưởng bất kỳ hình thức điều trị đặc biệt nào.

Phát biểu tại Quốc hội hôm 21/12, Bộ trưởng Tư pháp Tawee Sodsong cho biết các quy định yêu cầu phải có xác nhận bằng văn bản của người đứng đầu Cục Cải huấn và bác sĩ phụ trách trong trường hợp bất kỳ tù nhân nào cần nằm viện lâu hơn 120 ngày.

Ngày 21/12 đánh dấu tròn 120 ngày ông Thaksin được chuyển từ Trại tạm gia Bangkok đến Bệnh viện đa khoa Cảnh sát để điều trị, đúng vào đêm ông trở về Thái Lan (22/ 8) sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài để đối mặt với án phạt tù do các tội danh tham nhũng.

Bộ trưởng Tawee Sodsong khẳng định đã yêu cầu Cục trưởng Cục Cải huấn sớm có văn bản xác nhận về trường hợp của ông Thaksin. Ông cũng cho biết cựu Thủ tướng Thaksin đang phải điều trị nhiều bệnh như huyết áp cao và hội chứng mạch vành cấp tính, nhưng từ chối thảo luận chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông Thaksin do luật pháp hiện hành không cho phép.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (74 tuổi), người đang thực hiện án phạt tù 1 năm, đủ điều kiện để được phép thực hiện án phạt tù ở nhà riêng thay vì ở trong trại giam theo quy định mới của Cục Cải huấn, Bộ Tư pháp, cho phép giam giữ tù nhân có nguy cơ thấp ở bên ngoài các cơ sở nhà tù truyền thống.

Theo quy định mới này, tù nhân có nguy cơ thấp bao gồm người già, người đang mắc bệnh, người đã chấp hành được 1/3 bản án tù và những tù nhân sắp mãn hạn tù sau một thời gian dài bị giam giữ. Trong khi đó, cơ cở giam giữ bên ngoài nhà tù có thể là một đền thờ, nhà thờ, trường học hay nhà riêng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin có thể thực hiện án phạt tù ở nhà riêng
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin có thể thực hiện án phạt tù ở nhà riêng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Somsak Thepsutin hôm nay (20/12) cho biết, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người đang thực hiện án phạt tù 1 năm, đủ điều kiện để được phép thực hiện án phạt tù ở nhà riêng thay vì ở trong trại giam

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin có thể thực hiện án phạt tù ở nhà riêng

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin có thể thực hiện án phạt tù ở nhà riêng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Somsak Thepsutin hôm nay (20/12) cho biết, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người đang thực hiện án phạt tù 1 năm, đủ điều kiện để được phép thực hiện án phạt tù ở nhà riêng thay vì ở trong trại giam

Con gái Thaksin được tín nhiệm để lãnh đạo đảng cầm quyền
Con gái Thaksin được tín nhiệm để lãnh đạo đảng cầm quyền

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 22/10 cho biết bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin, hội tụ đủ tiêu chuẩn để trở thành lãnh đạo Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) cầm quyền.

Con gái Thaksin được tín nhiệm để lãnh đạo đảng cầm quyền

Con gái Thaksin được tín nhiệm để lãnh đạo đảng cầm quyền

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 22/10 cho biết bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin, hội tụ đủ tiêu chuẩn để trở thành lãnh đạo Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) cầm quyền.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin lần đầu xuất hiện kể từ khi nhập viện
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin lần đầu xuất hiện kể từ khi nhập viện

VOV.VN - Mạng xã hội và truyền thông Thái Lan hôm 14/10 lan truyền bức ảnh được cho là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra mặc đồ bệnh nhân, đeo khẩu trang và nằm trên băng ca, kèm nhiều bình luận chỉ trích Cục Cải huấn nước này trao đặc quyền cho ông, vốn đang thụ án 1 năm tù giam. 

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin lần đầu xuất hiện kể từ khi nhập viện

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin lần đầu xuất hiện kể từ khi nhập viện

VOV.VN - Mạng xã hội và truyền thông Thái Lan hôm 14/10 lan truyền bức ảnh được cho là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra mặc đồ bệnh nhân, đeo khẩu trang và nằm trên băng ca, kèm nhiều bình luận chỉ trích Cục Cải huấn nước này trao đặc quyền cho ông, vốn đang thụ án 1 năm tù giam.