Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Mỹ sẽ chuyển giao cho Ukraine vũ khí tịch thu từ Iran và lính biệt kích Ukraine đổ bộ Crimea.

Nga dội hỏa lực vào sở chỉ huy Ukraine, phá hủy nhiều kho đạn dược và tên lửa: Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công sở chỉ huy, phá hủy nhiều kho đạn dược và tên lửa của Ukraine trong 24h. Trong khi Ukraine tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở nhiều khu vực.

Tuyên bố của Nga nêu rõ: “Gần các khu định cư Kupyansk và Liptsy ở Kharkov, các lực lượng Nga đã phá hủy kho chứa tên lửa và pháo binh của lữ đoàn cơ giới số 41 và kho đạn dược của lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 113 của Ukraine”. Ngoài ra, Nga cũng bắn hạ 30 binh sỹ Ukraine, một xe tăng và một trạm radar phản pháo của đối phương tại Kupyansk”.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Nga tại khu vực huyện Kupiansk (tỉnh Kharkov), các TP Lyman, Avdiivka, Marinka, (tỉnh Donetsk) và Zaporizhia. Tổng cộng 45 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua.

UAV Nga rải truyền đơn vào sau chiến tuyến Ukraine, kêu gọi hạ vũ khí: Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh các UAV Nga vừa trinh sát vừa rải truyền đơn xuống sau chiến tuyến Ukraine ở thành phố Nikopol, tỉnh Dnepropetrovsk bên bờ hồ chứa nước Kakhovskoye. Theo tin tức tình báo của quân đội Nga, vũ khí khí tài của Ukraine đã liên tục xuất hiện ở đây.

Nội dung các lá truyền đơn là kêu gọi binh lính Ukraine hạ vũ khí. Chúng cũng giải thích cách thức để làm được việc đó. Còn dân thường thì được khuyên trăn không tham gia nghĩa vụ quân sự.

Nga đang giành lợi thế trong cuộc chiến UAV ở Ukraine: Các lực lượng của Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến UAV trên bầu trời Ukraine, một quan chức quân sự cấp cao của Kiev nhận định với Washington Post.

"Mọi thứ giống như một ván cờ và họ đang giành chiến thắng", Phó Chỉ huy một đại đội thuộc Lữ đoàn Tấn công 80 của Ukraine nhận định, song cho rằng Moscow chỉ đang thắng “trên khía cạnh số lượng”. Theo ông, khó có thể đối phó với UAV từ Nga. Các lực lượng của Moscow đã sử dụng UAV để tấn công các mục tiêu nhỏ hoặc triển khai 2 - 3 UAV cùng lúc.

Mỹ sẽ chuyển giao cho Ukraine vũ khí tịch thu từ Iran: Thông cáo báo chí của Bộ Chỉ huy Trung tâm quân đội Mỹ cho biết đã chuyển giao hơn 1 triệu băng đạn được tịch thu từ Iran cho các lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Hai vừa qua.

Số đạn dược này của Iran trước đó đã bị hải quân Mỹ tịch thu tháng 12 năm ngoái khi đang trên đường vận chuyển cho lực lượng Houthis ở Yemen, vi phạm Nghị quyết 2216 của Hội đồng bảo an.

Hải quân Mỹ cũng đã tịch thu hàng nghìn khẩu súng trường tấn công của Iran khi đang được vận chuyển sang Yemen.

Khoảnh khắc UAV tự sát của Nga lao thẳng vào thiết giáp Ukraine: Truyền thông Nga ngày 4/10 đăng tải video cho thấy, máy bay không người lái (UAV) Lancet của nước này đã tấn công và phá hủy một xe thiết giáp kháng mìn (MRAP) M1224 MaxxPro của Ukraine do Mỹ sản xuất.

Video cho thấy, chiếc xe MAXX Pro đang đỗ ở gần hàng cây ven đường thì bất ngờ bị một máy bay không người lái lao thẳng vào. Cuộc tấn công đã gây ra vụ nổ lớn phá hủy phương tiện này và khiến đám khói lớn bốc lên nghi ngút.

Cuộc tấn công xảy ra ở vùng Zaporizhia, phía Nam Ukraine. Thông tin đăng tải trên Telegram cho thấy, máy bay không người lái Lancet đã được sử dụng cho cuộc tấn công này.

Lính biệt kích Ukraine đổ bộ Crimea, giao chiến với lực lượng Nga: Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ngày 4/10 cho biết, các lực lượng tác chiến đặc biệt của nước này đã đổ bộ lên bán đảo Crimea và tấn công Nga. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ đã rút lui nhưng chịu một số tổn thất.

Thông báo của Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết: “Các đơn vị hoạt động đặc biệt Stugna và Bratstvo thuộc Tình báo Quốc phòng Ukraine đã đổ bộ lên bán đảo Crimea và bắn vào phía Nga”.

Cơ quan này cũng đăng tải video cho thấy các xuồng cao tốc đang tiến vào bờ, song không nêu rõ thời điểm diễn ra vụ tấn công. Ukrainska Pravda dẫn lời người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Ukraine, Andriy Yusov cho biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các lực lượng đặc nhiệm đã rút lui dù chịu một số tổn thất.

Hé lộ cách Nga cố tình nhượng đất để ngăn Ukraine tiến công xa hơn: Chiến thuật của Nga khi sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ rồi nhanh chóng phản công đang chứng minh tính hiệu quả khi đối phó với cuộc phản công của Ukraine, New York Times đưa tin.

Cuộc phản công của Ukraine bị cản trở bởi các bãi mìn dày đặc và hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Tuy nhiên, một trở ngại khác mà quân đội Ukraine đối mặt hiện nay là chiến thuật mà Nga đang áp dụng: đó là nhượng đất và sau đó phản công. Thay vì cố giữ các chiến hào bằng mọi giá khi đối mặt với cuộc tấn công của Ukraine, các chuyên gia an ninh nhận định, các chỉ huy của Nga đã triển khai một chiến thuật quân sự có từ lâu, được biết tới là "phòng ngự chiều sâu".

Để tiến hành chiến thuật này, các lực lượng của Nga rút về phòng tuyến thứ hai, khuyến khích quân đội Ukraine tiến công rồi sau đó tấn công ngược lại khi đối phương trong tình trạng dễ tổn thương, chẳng hạn như khi di chuyển lực lượng trên các bãi đất trống hoặc mới đến các vị trí Nga vừa bỏ lại.

Nga đang di chuyển tàu của Hạm đội Biển Đen ra khỏi Sevastopol? Newsweek trích hình ảnh vệ tinh mới cho thấy, tàu từ Hạm đội Biển Đen của Nga đang di chuyển từ cảng Sevastopol ở Bán đảo Crimea đến Novorossiysk ở vùng Krasnodor Krai, miền Nam nước này và cảng Feodosia ở Crimea.

Trang tin The Bell ở Nga ngày 4/10 đưa tin, những hình ảnh do các nhà quan sát quân sự Nga chia sẻ cho thấy, một số tàu lớn nhất của Hạm đội Biển Đen đang neo đậu tại một căn cứ hải quân gần Novorossiysk, trong khi các tàu nhỏ hơn neo ở cảng Feodosia.

Theo đó, các tàu khu trục Đô đốc Essen, Đô đốc Makarov của Nga, 3 tàu ngầm diesel, 5 tàu đổ bộ lớn, một số tàu tên lửa nhỏ, tàu dò mìn và các tàu nhỏ khác đã được di dời khỏi Sevastopol.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc UAV tự sát của Nga lao thẳng vào thiết giáp Ukraine
Khoảnh khắc UAV tự sát của Nga lao thẳng vào thiết giáp Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 4/10 đăng tải video cho thấy, máy bay không người lái (UAV) Lancet của nước này đã tấn công và phá hủy một xe thiết giáp kháng mìn (MRAP) M1224 MaxxPro của Ukraine do Mỹ sản xuất.

Khoảnh khắc UAV tự sát của Nga lao thẳng vào thiết giáp Ukraine

Khoảnh khắc UAV tự sát của Nga lao thẳng vào thiết giáp Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Nga ngày 4/10 đăng tải video cho thấy, máy bay không người lái (UAV) Lancet của nước này đã tấn công và phá hủy một xe thiết giáp kháng mìn (MRAP) M1224 MaxxPro của Ukraine do Mỹ sản xuất.

Lính biệt kích Ukraine đổ bộ Crimea, giao chiến với lực lượng Nga
Lính biệt kích Ukraine đổ bộ Crimea, giao chiến với lực lượng Nga

VOV.VN - Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ngày 4/10 cho biết, các lực lượng tác chiến đặc biệt của nước này đã đổ bộ lên bán đảo Crimea và tấn công Nga. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ đã rút lui nhưng chịu một số tổn thất.

Lính biệt kích Ukraine đổ bộ Crimea, giao chiến với lực lượng Nga

Lính biệt kích Ukraine đổ bộ Crimea, giao chiến với lực lượng Nga

VOV.VN - Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ngày 4/10 cho biết, các lực lượng tác chiến đặc biệt của nước này đã đổ bộ lên bán đảo Crimea và tấn công Nga. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ đã rút lui nhưng chịu một số tổn thất.

NATO cảnh báo sắp hết đạn dược viện trợ cho Ukraine
NATO cảnh báo sắp hết đạn dược viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Các quan chức NATO ngày 3/10 cảnh báo, quân đội các nước phương Tây sắp hết đạn dược để cung cấp cho Ukraine, đồng thời hối thúc các quốc gia thành viên tăng cường sản xuất đạn dược và vũ khí để lấp đầy kho dự trữ.

NATO cảnh báo sắp hết đạn dược viện trợ cho Ukraine

NATO cảnh báo sắp hết đạn dược viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Các quan chức NATO ngày 3/10 cảnh báo, quân đội các nước phương Tây sắp hết đạn dược để cung cấp cho Ukraine, đồng thời hối thúc các quốc gia thành viên tăng cường sản xuất đạn dược và vũ khí để lấp đầy kho dự trữ.

Nga thêm tính năng tấn công mặt đất cho “Rồng lửa” S-400
Nga thêm tính năng tấn công mặt đất cho “Rồng lửa” S-400

VOV.VN - Đài truyền hình quốc gia Nga đưa tin, nước này đang trong quá trình phát triển tên lửa tấn công mặt đất chuyên dụng cho hệ thống phòng không S-400.

Nga thêm tính năng tấn công mặt đất cho “Rồng lửa” S-400

Nga thêm tính năng tấn công mặt đất cho “Rồng lửa” S-400

VOV.VN - Đài truyền hình quốc gia Nga đưa tin, nước này đang trong quá trình phát triển tên lửa tấn công mặt đất chuyên dụng cho hệ thống phòng không S-400.