Lý do nhà vô địch SEA Games 31 - Đức Tuân bỏ cuộc ở trận chung kết VĐQG 2022

VOV.VN - Lý do Nguyễn Đức Tuân - nhà vô địch SEA Games 31 bỏ cuộc trong trận chung kết đơn nam bóng bàn ở Giải bóng bàn VĐQG 2022.

Trận chung kết bóng bàn đơn nam ở Giải VĐQG 2022 là câu chuyện nội bộ của Hải Dương với sự góp mặt của Đức Tuân và Quang Hiền. Sau 5 ván đấu, Đức Tuân dẫn 3-2 Quang Hiền và ở ván đấu thứ 6, khi tỉ số là 8-8, Đức Tuân xin bỏ cuộc và chức vô địch thuộc về Quang Hiền.

Việc Đức Tuân bỏ cuộc trong trận chung kết khiến các cổ động viên khá hụt hẫng. Ngoài ra, diễn biến trong trận chung kết bóng bàn đơn nam cũng làm người hâm mộ thất vọng, khi chất lượng chuyên môn không cao, các vận động viên đánh hời hợt, liên tục giao bóng hỏng.

Trả lời phỏng vấn VOV.VN, HLV Nguyễn Văn Thuần của đội Hải Dương cho biết: “Ở giải năm nay, Đức Tuân và một số vận động viên của Hải Dương bị chấn thương sau SEA Games 31. Kết thúc SEA Games 31, BHL tổ chức tập luyện cho các vận động viên thì họ xin nghỉ để đi điều trị.

Trước khi thi đấu giải VĐQG 2022, các vận động viên vẫn đang điều trị và chấn thương của họ vẫn tương đối đau nên BHL cũng phải động viên rất nhiều. Trong quá trình thi đấu, các vận động viên đã rất nỗ lực, thậm chí phải xịt giảm đau”.

Nói về trường hợp của Đức Tuân, người bỏ cuộc trong trận chung kết, ông Thuần cho biết: “Đức Tuân vào bán kết đơn nam là đã rất cố gắng. Trong trận chung kết, các vận động viên Hải Dương gặp nhau nên tính tranh chấp trong đồng đội không còn cao. Có lẽ, các vận động viên thi đấu trong thể trạng không ổn nên Đức Tuân xin thua”.

Trước câu hỏi của phóng viên về khả năng “chia huy chương” của các vận động viên, HLV Nguyễn Văn Thuần cho rằng: “Về sự việc này, mỗi người có cách suy nghĩ, hiểu theo cá nhân của mình. Ở giải đấu năm nay, nếu như BHL không động viên tốt, có lẽ các vận động viên đã nghỉ để xin điều trị chấn thương dài hạn. Thực ra, bác sĩ chỉ định không nên thi đấu để điều trị dứt điểm. Hải Dương tham dự giải năm ngoài tốt nên năm nay phải nỗ lực hết mình nên các VĐV tham dự”.

HLV Nguyễn Văn Thuần cũng cho biết, Đức Tuân đang bị thoái hóa đốt sống và gặp vấn đề ở vùng xương chậu nên cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa biết khi nào mới hoàn toàn bình phục chấn thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng bàn Việt Nam dự giải Đông Nam Á: Nguyễn Đức Tuân vắng mặt
Bóng bàn Việt Nam dự giải Đông Nam Á: Nguyễn Đức Tuân vắng mặt

VOV.VN - Các thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã di chuyển tới Thái Lan mà không có nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Đức Tuân.

Bóng bàn Việt Nam dự giải Đông Nam Á: Nguyễn Đức Tuân vắng mặt

Bóng bàn Việt Nam dự giải Đông Nam Á: Nguyễn Đức Tuân vắng mặt

VOV.VN - Các thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã di chuyển tới Thái Lan mà không có nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Đức Tuân.

Nguyễn Đức Tuân tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 31
Nguyễn Đức Tuân tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 31

VOV.VN - Sau 19 năm kể từ SEA Games 22, bóng bàn Việt Nam mới có được tấm huy chương vàng tại nội dung đơn nam do Nguyễn Đức Tuân mang lại.

Nguyễn Đức Tuân tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 31

Nguyễn Đức Tuân tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 31

VOV.VN - Sau 19 năm kể từ SEA Games 22, bóng bàn Việt Nam mới có được tấm huy chương vàng tại nội dung đơn nam do Nguyễn Đức Tuân mang lại.

Nguyễn Đức Tuân chiến thắng bán kết, bóng bàn Việt Nam nuôi hi vọng HCV
Nguyễn Đức Tuân chiến thắng bán kết, bóng bàn Việt Nam nuôi hi vọng HCV

VOV.VN - Chiều 20/5, tại Nhà thi đấu Hải Dương đã diễn ra 2 trận bán kết bóng bàn nội dung đơn nam, VĐV Nguyễn Đức Tuân chiến thắng VĐV Singapore để giành vé vào chung kết.

Nguyễn Đức Tuân chiến thắng bán kết, bóng bàn Việt Nam nuôi hi vọng HCV

Nguyễn Đức Tuân chiến thắng bán kết, bóng bàn Việt Nam nuôi hi vọng HCV

VOV.VN - Chiều 20/5, tại Nhà thi đấu Hải Dương đã diễn ra 2 trận bán kết bóng bàn nội dung đơn nam, VĐV Nguyễn Đức Tuân chiến thắng VĐV Singapore để giành vé vào chung kết.