Vào mùa cá trích, ngư dân kiếm tiền triệu sau vài giờ ra biển

VOV.VN - Gần 1 tháng qua, ngư dân hành nghề đánh bắt gần bờ ở làng chài khu phố Hải Hà 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào mùa đánh bắt cá trích. Trung bình mỗi chuyến biển từ 5 đến 6 tiếng, ngư dân kiếm được từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.

Kiếm tiền triệu mỗi ngày

8h sáng, bà Nguyễn Thị Thu, ở khu phố Hải Hà 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền ra bờ biển khu vực ao Hải Hà, khu phố Hải Hà 1, thị trấn Long Hải chờ chồng. Bà Thu cho biết, chồng bà ra biển đánh bắt từ 3h sáng, hiện giờ đang trên đường đưa cá vào bờ để bà phân loại, bán cho thương lái.

Theo bà Thu, thời điểm này đang vào mùa cá trích, ra tháng 2, tháng 3 (âm lịch) sẽ hết mùa. Thu nhập trung bình mỗi chuyến biển vợ chồng bà kiếm được từ 300.000 – 400.000 đồng, có hôm trúng luồng cá thì được gần 2 đến 3 triệu đồng sau vài giờ thả lưới.

"Từ tháng 10 Âm lịch đến ra Tết là mùa cá trích, đến tháng Giêng, tháng 2 Âm lịch là hết cá. Đánh gần bờ nên từ 1-2h sáng là tôi ra biển rồi. Cá vào bờ cho vào rổ cân ký bán, người thu mua sẽ mang ra vùng ngoài bán" - bà Thu chia sẻ.

Anh Nguyễn Chí Trung, người thu mua cá trích tại khu vực ao Hải Hà cho biết, những tháng trong năm người dân vẫn ra khơi đánh bắt cá trích, tuy nhiên thời điểm này đến ra Tết Nguyên đán sẽ có cá nhiều hơn. 

Theo anh Trung, những xuồng nào vào bờ sớm thì sẽ được thu mua cá trích với giá từ 15.000 - 17.000 đồng/kg để vận chuyển đi Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) hay TP.HCM. Có những trường hợp xuồng bị mắc lưới hoặc chết máy, vào bờ muộn hơn không kịp đem ra chợ bán nên giá thu mua sẽ giảm dần, tuy nhiên vẫn đảm bảo cho ngư dân có thu nhập.

Anh Trung cho biết: "Chúng tôi mua cá để về xử lý bằng cách ngâm nước muối rồi phơi, gọi là bán cá khô, chấp nhận thu mua hơn 1 giá cho ngư dân, nếu họ bán 5.000 đồng/kg thì mình có thể mua 10.000 – 12.000 đồng/kg, nếu cá vào mà còn tươi, ngon có thể vớt giá cho ngư dân, có khi 15.000 đồng/kg, đảm bảo cho ngư dân có lời, yên tâm ra khơi tiếp tục đánh bắt".

Sẽ di dời làng chài

UBND huyện Long Điền cho biết, nhiều năm qua khu vực ao Hải Hà (khu phố Hải Hà 1) là điểm đen về ô nhiễm môi trường do hoạt động đánh bắt, chế biến cá xả thải ra môi trường. Trước năm 2020, chính quyền địa phương đã vận động ngư dân hành nghề đánh bắt cá trích di dời về khu vực trước Dinh Cô, thuộc khu phố Hải Phong 1 và Hải Sơn.

Từ khi về địa điểm mới, ngư dân gặp nhiều khó khăn về neo đậu tàu thuyền do khu vực trên có nhiều đá ngầm, không thuận lợi cho việc vận chuyển hải sản. Bà con đề nghị được quay về khu vực truyền thống trước đây (khu phố Hải Hà 1).

Ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch UBND thị trấn Long Hải, huyện Long Điền cho biết, đánh bắt cá trích là nghề truyền thống của ngư dân khu phố Hải Hà 1. Cá trích sau khi vào bờ, một phần sẽ bán cho các nhà hàng, quán ăn… còn lại người dân sẽ sấy khô, ướp muối rồi xuất sang thị trường Trung Quốc, hoạt động này chỉ kéo dài từ 8h sáng đến 12h trưa. 

Cũng theo ông Vân, khu vực ao Hải Hà đã được quy hoạch khu Công viên, thương mại và đô thị Long Hải, do đó hiện nay người dân chỉ tạm thời tập kết, mua bán hải sản sau đánh bắt tại khu vực khu phố Hải Hà 1. Sau khi khảo sát, địa phương đã chọn vị trí khu vực Miễu Bà, khu phố Hải Hà 2 để ngư dân tập kết hải sản, neo đậu tàu thuyền. 

Ông Vân chia sẻ: "Đánh bắt cá trích là nghề truyền thống của ngư dân Long Hải, UBND xã đã báo cáo huyện để khảo sát lại để chọn địa điểm, làm sao phù hợp và lâu dài cho loại hình đánh bắt này. UBND huyện cũng đã chọn khu vực Miễu Bà, khu phố Hải Hà 2. Đang xin ý kiến các ngành chức năng, nếu được đồng thuận sẽ đầu tư một số hạng mục kiến trúc phục vụ cho loại hình đánh bắt cá trích này".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên truyền về IUU đến ngư dân - biện pháp giảm khai thác thủy sản bất hợp pháp
Tuyên truyền về IUU đến ngư dân - biện pháp giảm khai thác thủy sản bất hợp pháp

VOV.VN - Thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo qui định IUU, nhất là Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của EC lần thứ 4, các địa phương ven biển đang tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác biển.

Tuyên truyền về IUU đến ngư dân - biện pháp giảm khai thác thủy sản bất hợp pháp

Tuyên truyền về IUU đến ngư dân - biện pháp giảm khai thác thủy sản bất hợp pháp

VOV.VN - Thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo qui định IUU, nhất là Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của EC lần thứ 4, các địa phương ven biển đang tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác biển.

Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương khắc phục những tồn tại trong việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Khánh Hòa triển khai nhiều biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương khắc phục những tồn tại trong việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phạt hành chính chủ phương tiện không đăng ký ghe, dùng kích điện bắt thủy sản
Phạt hành chính chủ phương tiện không đăng ký ghe, dùng kích điện bắt thủy sản

VOV.VN - Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện theo quy định tại Nghị định số 42/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Phạt hành chính chủ phương tiện không đăng ký ghe, dùng kích điện bắt thủy sản

Phạt hành chính chủ phương tiện không đăng ký ghe, dùng kích điện bắt thủy sản

VOV.VN - Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện theo quy định tại Nghị định số 42/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - bắt đầu từ ý thức của người dân
Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - bắt đầu từ ý thức của người dân

VOV.VN - Nếu không triển khai các giải pháp phục hồi, tái tạo, bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi để khai thác bền vững thì tương lai không xa thủy, hải sản sẽ cạn kiệt, khi đó sẽ không đủ nguồn lực, kinh phí để phục hồi.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - bắt đầu từ ý thức của người dân

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - bắt đầu từ ý thức của người dân

VOV.VN - Nếu không triển khai các giải pháp phục hồi, tái tạo, bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi để khai thác bền vững thì tương lai không xa thủy, hải sản sẽ cạn kiệt, khi đó sẽ không đủ nguồn lực, kinh phí để phục hồi.