Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp với NATO

VOV.VN - Một cuộc đối đầu gián tiếp giữa Nga và NATO có thể làm tăng rủi ro xảy ra xung đột trực tiếp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nhận định tại Hội đồng Bảo an ngày 8/9.

"Cuộc đối đầu trực tiếp của NATO với Nga về khách quan sẽ làm tăng rủi ro xung đột trực tiếp giữa Nga và liên minh này, bất chấp những tuyên bố rằng NATO đang làm mọi thứ để tránh viễn cảnh trên xảy ra", Đại sứ Vasily Nebenzya cho hay.

Đại sứ Nga cũng gọi những nhận định cho rằng các vũ khí hiện đại mà phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể đưa nước này đến chiến thắng là "những ảo tưởng trống rỗng", đồng thời khẳng định quân đội Nga đang phá hủy những vũ khí cũ và mới của Ukraine, cũng như sẽ "hoàn thành" chiến dịch quân sự đặc biệt mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động.

Trước đó, trong một bài bình luận trên Financial Times ngày 7/9, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã khẳng định rõ ràng rằng ông ấy muốn xóa sổ nước này (Ukraine - ND) khỏi bản đồ và viết lại trật tự an ninh châu Âu". Vì thế, theo ông Stoltenberg, việc ủng hộ Ukraine sẽ đem lại lợi ích cho an ninh của NATO. Tổng thư ký NATO cho biết, các nước thành viên sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine "chuyển từ những vũ khí thời Liên Xô sang những vũ khí theo tiêu chuẩn NATO" và hiện đang chuẩn bị nhiều dự án mới để hỗ trợ Kiev vượt qua mùa đông tới.

Bình luận về nguy cơ xung đột giữa Nga và NATO, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi trước đó cảnh báo không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân "hạn chế" giữa Nga và phương Tây cũng như nguy cơ bùng nổ Thế chiến III./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Âm thầm chuyển đạn pháo chính xác nhất, Mỹ sẵn sàng sát cánh lâu dài với Ukraine
Âm thầm chuyển đạn pháo chính xác nhất, Mỹ sẵn sàng sát cánh lâu dài với Ukraine

VOV.VN - Mỹ không chỉ âm thầm cung cấp loại đạn pháo với độ chính xác cao nhất cho Ukraine mà còn vạch ra một kế hoạch để kề vai sát cánh cùng Kiev về trung và dài hạn, thậm chí cả khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.

Âm thầm chuyển đạn pháo chính xác nhất, Mỹ sẵn sàng sát cánh lâu dài với Ukraine

Âm thầm chuyển đạn pháo chính xác nhất, Mỹ sẵn sàng sát cánh lâu dài với Ukraine

VOV.VN - Mỹ không chỉ âm thầm cung cấp loại đạn pháo với độ chính xác cao nhất cho Ukraine mà còn vạch ra một kế hoạch để kề vai sát cánh cùng Kiev về trung và dài hạn, thậm chí cả khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.

Ukraine muốn tăng đòn trừng phạt Nga nhưng EU đã "kiệt sức"?
Ukraine muốn tăng đòn trừng phạt Nga nhưng EU đã "kiệt sức"?

VOV.VN - Các nhà ngoại giao và giới chức EU cho biết không ai muốn nói về một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Hungary đề nghị nới lỏng một số lệnh trừng phạt Moscow.

Ukraine muốn tăng đòn trừng phạt Nga nhưng EU đã "kiệt sức"?

Ukraine muốn tăng đòn trừng phạt Nga nhưng EU đã "kiệt sức"?

VOV.VN - Các nhà ngoại giao và giới chức EU cho biết không ai muốn nói về một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Hungary đề nghị nới lỏng một số lệnh trừng phạt Moscow.

Mỹ hỗ trợ quân sự 2,8 tỷ USD cho Ukraine và 18 quốc gia lân cận
Mỹ hỗ trợ quân sự 2,8 tỷ USD cho Ukraine và 18 quốc gia lân cận

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 8/9 đã có chuyến thăm không báo trước tới Ukraine. Ông Blinken cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ quân sự trị giá 2,8 tỷ USD cho Ukraine và 18 quốc gia lân cận bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Mỹ hỗ trợ quân sự 2,8 tỷ USD cho Ukraine và 18 quốc gia lân cận

Mỹ hỗ trợ quân sự 2,8 tỷ USD cho Ukraine và 18 quốc gia lân cận

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 8/9 đã có chuyến thăm không báo trước tới Ukraine. Ông Blinken cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ quân sự trị giá 2,8 tỷ USD cho Ukraine và 18 quốc gia lân cận bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Kiev để thể hiện sự ủng hộ cho Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Kiev để thể hiện sự ủng hộ cho Ukraine

VOV.VN - AP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm không chính thức tới Kiev. Mục đích của chuyến thăm là thể hiện sự ủng hộ của Mỹ cho Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Kiev để thể hiện sự ủng hộ cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Kiev để thể hiện sự ủng hộ cho Ukraine

VOV.VN - AP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm không chính thức tới Kiev. Mục đích của chuyến thăm là thể hiện sự ủng hộ của Mỹ cho Ukraine.