TP.HCM sẽ tổ chức Lễ giỗ tổ trong 4 ngày với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

VOV.VN - TP.HCM sẽ tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 trong 4 ngày, từ ngày 8/4 đến 11/4 (tức 8/3 - 11/3 Âm lịch) tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, thuộc Công viên Lịch sử - Văn hoá dân tộc (TP Thủ Đức) với nhiều hoạt động đặc sắc.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 được UBND TP.HCM giao cho Ban quản lý Công viên Lịch sử - Văn hoá dân tộc và Công ty TNHH VECO Việt Nam phối hợp tổ chức.

Với chủ đề “Hội tụ tinh hoa văn hoá Việt Nam”, lễ hội sẽ được khai mạc vào 18h ngày 8/4 tại quảng trường Công viên Lịch sử - Văn hoá dân tộc với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Tiếp theo đó, các gian hàng trò chơi dân gian, khu vực ẩm thực 3 miền và khu trưng bày cổ vật với chủ đề "54 dân tộc anh em đại đoàn kết" sẽ được tổ chức, phục vụ người dân và du khách trong suốt những ngày diễn ra lễ hội.

Vào 7h sáng 10/4 (tức mùng 10/3 Âm lịch) sẽ là nghi lễ dâng hương, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Lễ bế mạc sự kiện sẽ diễn ra tối ngày 11/4 là chương trình nghệ thuật với sự kết hợp nhiều loại hình như hát xoan, ca cổ, múa dân gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch nghỉ của học sinh Hà Nội dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5
Lịch nghỉ của học sinh Hà Nội dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 1/5.

Lịch nghỉ của học sinh Hà Nội dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Lịch nghỉ của học sinh Hà Nội dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 1/5.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 có những hoạt động gì?
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 có những hoạt động gì?

VOV.VN - Đến nay công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 đã cơ bản hoàn tất. Điểm nổi bật của năm nay là nhiều hoạt động gắn với kỷ niệm 10 năm “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO ghi danh.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 có những hoạt động gì?

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 có những hoạt động gì?

VOV.VN - Đến nay công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 đã cơ bản hoàn tất. Điểm nổi bật của năm nay là nhiều hoạt động gắn với kỷ niệm 10 năm “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO ghi danh.

Đi làm dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, mùng 1/5, người lao động được trả lương thế nào?
Đi làm dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, mùng 1/5, người lao động được trả lương thế nào?

VOV.VN - Người lao động đi làm vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, mùng 1/5 được xem là làm thêm giờ vào ngày lễ và được trả mức lương tăng thêm theo quy định tại Luật Lao động 2019.

Đi làm dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, mùng 1/5, người lao động được trả lương thế nào?

Đi làm dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, mùng 1/5, người lao động được trả lương thế nào?

VOV.VN - Người lao động đi làm vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, mùng 1/5 được xem là làm thêm giờ vào ngày lễ và được trả mức lương tăng thêm theo quy định tại Luật Lao động 2019.