Nga nói sẽ không theo chạy theo phương Tây để tìm kiếm đàm phán về Ukraine

VOV.VN - “Không có quốc gia phương Tây nào đã đưa ra cho chúng tôi những đề xuất nghiêm túc. Chúng tôi sẽ không chạy theo họ”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói.

Trả lời phỏng vấn tờ Izvestiya hôm 13/10, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga sẽ không chạy theo phương Tây trong việc tìm kiếm các cuộc đàm phán về tình hình ở Ukraine. Theo ông Lavrov, cho đến nay, Nga vẫn không nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào cho một cuộc đối thoại về vấn đề ở Ukraine.

“Không có nước nào ở phương Tây tiếp cận chúng tôi với những đề xuất nghiêm túc. Chúng tôi sẽ không chạy theo họ”, ông Lavrov nói.

“Chúng tôi đã phản hồi đề xuất đàm phán khi bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt. Vào cuối tháng 3, Nga đã chấp nhận một cuộc đàm phán được tiến hành ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dựa trên đề xuất của phía Ukraine. Hiện tại, chúng tôi sẽ không theo đuổi bất kỳ ai. Nếu có đề xuất cụ thể và nghiêm túc, chúng tôi sẵn sàng xem xét”, Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm qua (13/10), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ không thay đổi và có thể sẽ đạt được những điều này thông qua đàm phán.

“Phương hướng không thay đổi, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Chúng tôi sẽ tiếp tục để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, Nga vẫn để ngỏ các cuộc đàm phán để đạt được các mục tiêu”, ông Peskov nói.

Ngoài ra, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng không có bất kỳ triển vọng nào cho các cuộc đàm phán với phương Tây trong tương lai gần vì thái độ “thù địch” của các nước này đối với Nga.

“Đối thoại cần có hai bên. Vì phương Tây đang có lập trường thù địch đối với chúng tôi nên khó có khả năng diễn ra đàm phán trong tương lai gần”, ông Peskov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Medvedev: Quan chức EU “hoang tưởng” về việc Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine
Ông Medvedev: Quan chức EU “hoang tưởng” về việc Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Medvedev nói quan chức EU “hoang tưởng” khi cho rằng Nga sẽ tấn công hạt nhân ở Ukraine.

Ông Medvedev: Quan chức EU “hoang tưởng” về việc Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine

Ông Medvedev: Quan chức EU “hoang tưởng” về việc Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Medvedev nói quan chức EU “hoang tưởng” khi cho rằng Nga sẽ tấn công hạt nhân ở Ukraine.

Nga và phương Tây đối đầu, tương lai đàm phán Moscow – Kiev ngày càng mờ mịt
Nga và phương Tây đối đầu, tương lai đàm phán Moscow – Kiev ngày càng mờ mịt

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga huy động 300.000 quân dự bị và các nhà lãnh đạo phương Tây tăng cường hỗ trợ Ukraine, khả năng đàm phán giữa Moscow và Kiev để chấm dứt cuộc xung đột trở nên mong manh hơn.

Nga và phương Tây đối đầu, tương lai đàm phán Moscow – Kiev ngày càng mờ mịt

Nga và phương Tây đối đầu, tương lai đàm phán Moscow – Kiev ngày càng mờ mịt

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga huy động 300.000 quân dự bị và các nhà lãnh đạo phương Tây tăng cường hỗ trợ Ukraine, khả năng đàm phán giữa Moscow và Kiev để chấm dứt cuộc xung đột trở nên mong manh hơn.

Ukraine sẽ không đàm phán với Nga 
Ukraine sẽ không đàm phán với Nga 

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa chính thức loại trừ đàm phán với Nga sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine.

Ukraine sẽ không đàm phán với Nga 

Ukraine sẽ không đàm phán với Nga 

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa chính thức loại trừ đàm phán với Nga sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine.