Không tiếp tục kêu oan, ông Nguyễn Đức Chung chuyển sang xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Trước khi nói lời sau cùng ở phiên xử phúc thẩm vụ sai phạm ở Sở KH&ĐT Hà Nội, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định không tiếp tục kêu oan mà chuyển sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Sáng 13/7, phiên xử phúc thẩm vụ sai phạm ở Sở KH&ĐT Hà Nội và Công ty Nhật Cường đã chuyển sang phần nói lời sau cùng với các bị cáo. 

Trước khi nói lời sau cùng, HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Đức Chung có tiếp tục giữ quan điểm kháng cáo kêu oan hay không. Vì nếu bị cáo tiếp tục kêu oan thì HĐXX chỉ xem xét các chứng cứ, tài liệu xem bị cáo có oan hoặc không oan. 

Trước tòa, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, ông không tiếp tục kêu oan mà chuyển sang xin tòa giảm nhẹ hình phạt. "Tôi đã bị tạm giam 2 năm nay. Bệnh tật nặng, có biểu hiện di căn. Tôi mong HĐXX xem xét công tâm, khách quan, mong được đối xử công bằng trước pháp luật. Tôi cũng mong muốn phiên tòa sớm khép lại" - ông Chung khai. 

Nói lời sau cùng, ông Chung cho biết đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong vụ án. Mong HĐXX xem xét cho một mức án thấp nhất. 

"Với cương vị là người đi làm ở cơ quan Nhà nước, dù có chức vụ hay không thì người quen, người thân, thậm chí gia đình mình đôi khi cũng nhờ vả một số việc khi thi hành công vụ. Nhưng tôi nghĩ sẽ không bao giờ có thể xảy ra chuyện, không nhờ ở cơ quan mình thì cũng có thể nhờ ở cơ quan khác. Tôi nghĩ không đến mức lòng vòng, từ cái này đến cái kia." - bị cáo Nguyễn Đức Chung nói.

Cựu Trưởng phòng Phạm Thị Kim Tuyến và cựu Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội Phạm Thị Thu Hường cũng cho biết đã nhận thức được sai phạm trong phần nói lời sau cùng. Tuy nhiên, hai bị cáo mong tòa xem xét trong thành tích chung của thành phố Hà Nội cũng có công sức của các bị cáo. Mong tòa cho các bị cáo hưởng một mức án thấp để sớm trở về với gia đình, người thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Đức Chung được chấp nhận một phần kháng cáo vì có nhiều thành tích
Ông Nguyễn Đức Chung được chấp nhận một phần kháng cáo vì có nhiều thành tích

VOV.VN - Do có thêm tình tiết 85 bằng khen, giấy khen được bị cáo Nguyễn Đức Chung nộp cho tòa, đại diện VKSND Cấp cao đã đề nghị tòa chấp nhận một phần kháng cáo của ông Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung được chấp nhận một phần kháng cáo vì có nhiều thành tích

Ông Nguyễn Đức Chung được chấp nhận một phần kháng cáo vì có nhiều thành tích

VOV.VN - Do có thêm tình tiết 85 bằng khen, giấy khen được bị cáo Nguyễn Đức Chung nộp cho tòa, đại diện VKSND Cấp cao đã đề nghị tòa chấp nhận một phần kháng cáo của ông Chung.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung nộp 85 bằng khen, giấy khen trước phiên phúc thẩm
Bị cáo Nguyễn Đức Chung nộp 85 bằng khen, giấy khen trước phiên phúc thẩm

VOV.VN - Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Chung có “bản giải trình đơn kháng cáo” viết tay, dài gần 60 trang, cho rằng bản án sơ thẩm đã “tuyên án oan” đối với mình. Đồng thời, bị cáo Chung thông qua luật sư nộp HĐXX tổng cộng 85 bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung nộp 85 bằng khen, giấy khen trước phiên phúc thẩm

Bị cáo Nguyễn Đức Chung nộp 85 bằng khen, giấy khen trước phiên phúc thẩm

VOV.VN - Trước khi diễn ra phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Chung có “bản giải trình đơn kháng cáo” viết tay, dài gần 60 trang, cho rằng bản án sơ thẩm đã “tuyên án oan” đối với mình. Đồng thời, bị cáo Chung thông qua luật sư nộp HĐXX tổng cộng 85 bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác.

Ông Nguyễn Đức Chung: "Tôi không nghĩ mình bị truy tố, xét xử ở mức án như thế"
Ông Nguyễn Đức Chung: "Tôi không nghĩ mình bị truy tố, xét xử ở mức án như thế"

VOV.VN - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung trình với tòa 85 bằng khen, giấy khen khi còn công tác và cho rằng, với những công việc đã làm, bị cáo không nghĩ bị truy tố, xét xử ở mức án như thế.

Ông Nguyễn Đức Chung: "Tôi không nghĩ mình bị truy tố, xét xử ở mức án như thế"

Ông Nguyễn Đức Chung: "Tôi không nghĩ mình bị truy tố, xét xử ở mức án như thế"

VOV.VN - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung trình với tòa 85 bằng khen, giấy khen khi còn công tác và cho rằng, với những công việc đã làm, bị cáo không nghĩ bị truy tố, xét xử ở mức án như thế.